ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: HÀNH HƯƠNG LA VANG ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH

Written by xbvn on Tháng Một 2nd, 2017. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Theo truyền thống tốt đẹp hằng năm, cứ vào ngày đầu năm Dương lịch, gia đình Đại Chủng Viện Huế lại hành hương về linh địa La Vang để bày tỏ lòng sùng kính, tri ân và cảm mến dành cho Mẹ Maria. Đồng thời, cậy nhờ lòng từ mẫu và lời cầu bàu của Mẹ, gia đình Đại Chủng Viện phó dâng lên Thiên Chúa một năm mới đang mở ra trước mắt.

Khởi hành từ Đại Chủng Viện lúc 7h 30 ngày 01/01/2017, toàn thể gia đình Đại Chủng Viện gồm quý Cha trong Ban đào tạo, quý Soeurs, các anh chị em nhân viên phục vụ và các chủng sinh đã đến linh địa La Vang lúc 8h 45 cùng ngày.

Sau đó, mọi người đã chào thăm Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang Giacôbê Lê Sĩ Hiền cùng quý Cha Phó Batôlômêô Hoàng Quang Hùng tại nhà Trung Tâm La Vang. Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ đã đại diện gia đình Đại Chủng Viện nói lời chào thăm và chúc mừng năm mới đến Cha Quản Nhiệm cùng quý Cha.

Vào lúc 10h 45, gia đình Đại Chủng viện quây quần trước linh đài Đức Mẹ La Vang để dâng hoa kính Mẹ. Nghi thức dâng hoa nói lên tâm tình mến yêu và thảo kính của đoàn con cái Mẹ, đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Mẹ vì nhờ lời cầu bàu của Mẹ, Thiên Chúa đã ban xuống muôn vàn ân phúc trên toàn thể Đại Chủng Viện cũng như trên mỗi người trong suốt một năm qua.

Đúng vào lúc 10h, Thánh Lễ trọng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa được diễn ra tại nhà nguyện của Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Chủ tế thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa là Cha Giuse Lê Công Đức, tổng linh giám của Đại Chủng Viện Huế. Các Cha trong Ban đào tạo đồng tế với ngài. Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế Giuse đã nói về ý nghĩa của ngày lễ cũng như mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới, xin ơn bình an cho Giáo hội, cho gia đình Đại Chủng Viện, cho mỗi người tham dự thánh lễ và cho hết thảy các gia đình.

Tham dự thánh lễ, ngoài những thành viên của gia đình Đại Chủng Viện, còn có rất đông những tu sĩ nam nữ và các tín hữu từ khắp nơi hành hương về linh địa La Vang trong ngày này.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí ấm áp, tôn nghiêm, sốt sắng và kết thúc lúc 11h.

Sau đó, gia đình Đại Chủng Viện đã dùng bữa trưa chung với nhau lúc 11h 30 tại nhà hành hương La Vang do Cha Quản Nhiệm khoản đãi.

Đúng 13h, mọi người lên xe để đến thăm giáo xứ Trí Bưu. Trí Bưu là một giáo xứ thuộc hạt Quảng Trị của giáo phận Huế, do Cha Gioan Baotixita Lê Quang Quý quản xứ, Cha Gioakim Trần Đình Tạo (khóa VII) phó xứ và Thầy phó tế Micae Nguyễn Văn Ái (khóa VIII) đang thực tập mục vụ.

Tại Trí Bưu, gia đình Đại Chủng Viện đã kính viếng Lăng Tử Vị Đạo Trí Bưu. Ở đây, mọi người được nghe Thầy Gioan Baotixita Lê Khoa Vi (Lớp Thần học IV) trình bày đôi nét về lược sử của di tích cổ kính và là chứng tích anh dũng của đức tin vào đạo Chúa. Tiếp theo, các chủng sinh đã dâng hương kính nhớ các vị tử đạo. Đây là nơi an táng thi hài của Cha Giuse Bùi Thông Bửu và hơn 600 tín hữu tiền nhân của giáo xứ Trí Bưu đã tử vì đạo trong cuộc bách hại thảm khốc dưới thời Văn Thân, vào ngày 07/09/1885.

Sau đó, gia đình Đại Chủng Viện đã được Cha quản xứ Trí Bưu Gioan Baotixita, Cha phó Gioakim và Thầy phó tế Micae cùng với đông đảo anh chị em giáo dân tiếp đón trong sự ân cần, niềm nở và mặn tình. Trong cuộc gặp gỡ này, có những tiết mục giao lưu văn nghệ giữa các thiếu nhi, ca đoàn, giáo dân của giáo xứ Trí Bưu với chủng sinh diễn ra trong bầu khí thân thương, sinh động, tươi vui và ấm áp.

Sau những tiết mục văn nghệ, Cha quản xứ Gioan Baotixita cùng anh chị em giáo dân Trí Bưu đã mời gia đình Đại Chủng Viện dùng bữa xế trong tình thân ái và đã tặng gia đình Đại Chủng Viện những món quà thiết thực từ công sức và nghĩa tình của những con người nơi vùng đất này. Hiện nay, có năm Thầy thuộc giáo xứ Trí Bưu đang theo học tại Đại Chủng Viện Huế.

Cha Giám đốc Giuse đã thay mặt gia đình Đại Chủng Viện bày tỏ tâm tình biết ơn sâu sắc dành cho Cha Gioan Baotixita. Cha Gioan Baotixita là một trong những thế hệ học trò Xuân Bích đầu tiên và ngài luôn gắn bó với gia đình Xuân Bích. Hiện nay, Cha là đại diện Cựu Sinh viên Xuân Bích của Tổng Giáo phận Huế. Cha Giám đốc cũng nói đến tinh thần lạc quan, phó thác vào Thiên Chúa và ý chí kiên cường của Cha Gioan Baotixita trong việc ngài vượt qua những hậu quả nặng nề do căn bệnh tai biến hồi tháng 7/2016. Đồng thời, Cha Giám đốc cũng chúc ngài mau chóng phục hồi hoàn toàn sức khỏe để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ mọi người. Cha Giám đốc đã có lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến Cha quản xứ Trí Bưu, Cha phó xứ, thầy Phó tế và toàn thể anh chị em giáo dân trong giáo xứ.

Lúc 15h 30, chia tay giáo xứ Trí Bưu, mọi người lên xe và trở về Đại Chủng Viện lúc 16h 45.

Ngày hành hương đầu năm dương lịch đã kết thúc trong vui tươi, bình an và tốt đẹp. Ước mong, qua dịp hành hương này với những việc làm đạo đức cùng những cuộc gặp gỡ chan chứa tinh thần hòa bình và yêu thương, cùng với lời cầu bàu của Mẹ Maria La Vang, mọi người nhận được nhiều ơn lành hồn xác và đời sống trổ sinh nhiều hoa trái đẹp ý Chúa trong năm mới 2017.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30