THÁNH VỊNH ĐÁP CA MỒNG MỘT TẾT: TV 36

Written by xbvn on Tháng Hai 7th, 2013. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Lời Chúa trong ngày đầu năm nhắc bảo ta đừng lo lắng về ngày mai (Mt.6 :34) và «hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay» (TVĐC. lễ Tân Niên).

Ký thác đường đời cho Chúa không có nghĩa là buông xuôi và «ngồi chờ sung rụng». Trái lại ta phải làm, làm với tất cả khả năng Chúa ban, làm với ý hướng «tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người» (Mt.6 :33), làm với lòng thành phó thác trong bàn tay quan phòng của Chúa, để dù thành quả ra sao, ta vẫn tin tưởng rằng «Ngài sẽ cho ta được phỉ chí toại lòng» (TVĐC lễ Tân Niên).

Chúng ta cùng cầu nguyện : Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới, chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng con được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Xin cho mọi người chúng con biết ký thác đường đời cho Chúa.

————————

Tải file pdf nhạc ở đây:

tet_mong mot_dap ca_tv36

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30