MỘT HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH QUỐC TẾ TẠI VATICAN DÀNH RIÊNG CHO VẤN ĐỀ TUỔI THỌ

Written by xbvn on Tháng Ba 25th, 2025. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã giới thiệu, vào Thứ Hai ngày 24 tháng 3 năm 2024, sáng kiến ​​“Hội nghị Thượng đỉnh Vatican về Tuổi thọ: Bất chấp thời gian trôi qua”, do Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống tổ chức. Các diễn giả cấp cao, trong đó có Tiến sĩ Venkatraman Ramakrishnan, người đoạt giải Nobel, đã tham gia cuộc họp quốc tế này.

“Hội nghị Thượng đỉnh tại Vatican về Tuổi thọ: Bất chấp đồng hồ thời gian” của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống đã được tổ chức vào chiều Thứ Hai, ngày 24 tháng Ba, tại Học viện Giáo hoàng Augustinianum ở Rôma. Một cuộc họp báo tại phòng báo chí của Tòa thánh vào thứ Hai, ngày 24 tháng 3 năm 2025, đã giới thiệu sáng kiến ​​này.

Các tham luận viên bao gồm Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, chủ tịch Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống, Cha Alberto Carrara, LC, chủ tịch ban tổ chức, Tiến sĩ Giulio Maira, bác sĩ giải phẫu thần kinh và người sáng lập Quỹ Atena, Tiến sĩ Venkatraman Ramakrishnan, người đoạt giải Nobel Hóa học năm 2009, và Tiến sĩ Juan Carlos Izpisúa Belmonte, nhà khoa học chuyên về sinh học tế bào gốc và y tế tái tạo sinh.

Niềm vui trước sự trở lại của Đức Phanxicô và lời chào mừng của Đức Thánh Cha tại Hội nghị Thượng đỉnh

Trong lời mở đầu, người ta nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh rằng người cao tuổi là “ký ức” và “sự khôn ngoan” của xã hội, cho thấy rằng do đó vấn đề không phải là sự suy tàn mà là vấn đề “ân sủng”. Trong phần phát biểu của mình, Đức Tổng Giám mục Vincezo Paglia lấy làm tiếc về việc thiếu sự giao tiếp giữa các thế hệ và nhấn mạnh rằng kịch bản bi thảm này phải được tính đến. Chủ tịch Hàn lâm viện Giáo hoàng nhắc lại: “Người cao tuổi không phải là gánh nặng cho xã hội, mà là một nguồn tài nguyên quý giá: kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ đại diện cho một di sản văn hóa và nhân loại không thể thay thế”. Ngài nhắc lại rằng Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh rằng “một dân tộc không quý trọng người già là một dân tộc không có tương lai”, nhấn mạnh sự cần thiết phải “thúc đẩy một nền văn hóa nhìn nhận giá trị của tuổi già và đấu tranh chống lại việc bị gạt ra ngoài lề xã hội đối với người già”.

Trong bối cảnh này, việc tiếp cận công bằng các khám phá khoa học trở thành “vấn đề trọng tâm”, trong đó “những đổi mới y sinh không phải là đặc quyền của một số người, nhưng là công cụ để cải thiện chất lượng cuộc sống của tất cả mọi người, bất kể tình trạng kinh tế xã hội”. Nhấn mạnh rằng mục tiêu “không chỉ là sống lâu hơn” mà là “sống tốt hơn”, ngài kêu gọi nỗ lực “ngăn ngừa các bệnh thoái hóa” và “đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội già đi với sức khỏe tốt và nhân phẩm”.

Những câu hỏi về tương lai của xã hội

Điều làm tôi ấn tượng trong nghiên cứu, đó không phải là làm sao để con người sống lâu hơn, mà là họ sống khỏe mạnh hơn. Cách thức mà chúng ta sẽ đạt được điều này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng”, Tiến sĩ Venkatraman Ramakrishnan, người đoạt giải Nobel Hóa học năm 2009, cho biết. Ông cũng đặt câu hỏi sau: “Nếu tất cả chúng ta bắt đầu sống lâu hơn, chúng ta sẽ có loại xã hội như thế nào?”

Tiến sĩ Ramakrishnan cũng nhấn mạnh khả năng có sự chênh lệch kinh tế rộng rãi, điều này có thể mang lại lợi ích cho các nước giàu hơn và gây bất lợi cho các nước khác. Ông giải thích: “Nếu tuổi thọ tăng lên và có những liệu pháp mới, thì chúng ta có thể có một xã hội hai tốc độ, trong đó một số nước giàu sống lâu hơn, điều này tạo ra sự khác biệt”. Những kết quả tiềm ẩn này “là không thể tránh khỏi” nhưng “phải được xem xét khi chúng ta tiến về phía trước”.

Tý Linh

(theo Deborah Castellano Lubov  – Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2025
H B T N S B C
« Th3    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30