GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN
Tiếp kiến Dòng Sư Huynh Trường Kitô, vào ngày 15/5/2025, nhân dịp kỷ niệm 300 năm thành lập, Đức Lêô XIV đã khuyến khích gia đình La San trong sứ mạng giáo dục của mình. Ngài mong muốn rằng các sinh viên sẽ cống hiến hết mình, theo kế hoạch của Thiên Chúa, trong một thời đại đầy sự cô lập về mặt cảm xúc, chủ nghĩa tương đối và lối sống không thấm nhuần đủ sự lắng nghe, suy ngẫm và đối thoại.
Trong số những yếu tố đổi mới của cuộc cách mạng giáo dục do thánh Jean-Baptiste de La Salle khởi xướng, Đức Giáo hoàng, trong bài phát biểu của mình, đã làm nổi bật việc giảng dạy theo lớp học chứ không còn theo học sinh nữa, việc sử dụng tiếng Pháp thay vì tiếng Latinh, các lớp học Chúa Nhật và sự tham gia của gia đình vào chương trình giảng dạy của trường “theo nguyên tắc tam giác giáo dục“. Do đó, Đức Giáo hoàng lưu ý rằng các vấn đề khi phát sinh, thay vì làm thánh nhân nản lòng, thì lại kích thích thánh nhân “tìm kiếm những câu trả lời sáng tạo và mạo hiểm vào những con đường mới và thường chưa được khám phá“. Đức Thánh Cha hoan nghênh sự hiện diện của Dòng La San mang đến “sự tươi mới của một thực tại giáo dục phong phú” cho nhiều nơi trên thế giới. Đức Lêô XIV, hiểu rõ sứ mạng của họ, cũng từng được mời đến giảng tĩnh tâm cho các thành viên của Tổng tu nghị lần thứ 45 của Dòng Sư Huynh Trường Kitô cách đây mười năm, đã ghi dấu sâu sắc đến các sư huynh, trang web của Dòng La San cho biết.
Sự bất ổn về cảm xúc và chủ nghĩa tương đối của thời đại
Suy ngẫm về những thách thức cấp bách mà giới trẻ ngày nay đang phải đối mặt, những người mà ngài mô tả là “núi lửa của sức sống, năng lượng, cảm xúc và ý tưởng“, Đức Lêô XIV đã suy ngẫm về một số tệ nạn đương thời. Trong số đó, ngài liệt kê “sự cô lập” do các mô hình quan hệ được đánh dấu bằng “sự hời hợt, chủ nghĩa cá nhân và sự bất ổn về mặt cảm xúc“, “sự lan rộng của các mô hình tư duy bị làm suy yếu bởi chủ nghĩa tương đối“, “sự thịnh hành của nhịp điệu và lối sống không dành đủ chỗ cho việc lắng nghe, suy ngẫm và đối thoại, ở trường học“, trong gia đình, đôi khi cũng giữa những người cùng tuổi, “kéo theo sự cô đơn“.
Theo Đức Thánh Cha, do đó, những người trẻ cần được giúp đỡ để “phát triển sự giàu có trong sự hài hòa và vượt qua những gì có thể ngăn cản sự phát triển lành mạnh, ngay cả khi theo cách khác so với trước đây“. Đức Lêô XIV coi những thách thức khó khăn này như “bàn đạp để khám phá các con đường“, để thiết kế các công cụ và áp dụng các ngôn ngữ mới, qua đó tiếp tục chạm đến trái tim của học sinh, giúp đỡ và khuyến khích họ đối mặt với mọi trở ngại một cách can đảm, để cống hiến hết mình trong cuộc sống, theo đúng kế hoạch của Chúa. “Theo nghĩa này, sự quan tâm mà anh chị em dành cho việc đào tạo giáo viên và việc thành lập các cộng đồng giáo dục trong trường học của mình, nơi nỗ lực sư phạm được nâng cao nhờ sự đóng góp của tất cả mọi người, là điều đáng khen ngợi. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục con đường này“.
Khơi dậy những hành trình thánh thiện đầy vui tươi giữa những người trẻ
Sau đó, Đức Lêô XIV tập trung vào việc giảng dạy “như thừa tác vụ và sứ mạng, như sự thánh hiến trong Giáo hội“, nhấn mạnh rằng “thánh Jean-Baptiste de La Salle không muốn có linh mục trong số các thầy dạy của Trường Kitô, mà chỉ muốn có “những sư huynh”, để mỗi nỗ lực của các bạn, với sự giúp đỡ của Chúa, đều hướng tới việc giáo dục học sinh“. Khuyến khích ơn gọi thánh hiến tu trì theo Dòng La San, Đức Thánh Cha đã mô tả “đặc sủng của trường, mà anh chị em chấp nhận với lời khấn thứ tư là giáo dục, bên cạnh việc phục vụ xã hội và công việc bái ái quý giá” là “một trong những lời giải thích đẹp đẽ và hùng hồn nhất về nhiệm vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế mà tất cả chúng ta đã nhận được khi chịu phép Rửa tội, như các văn kiện của Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh“.
Đức Lêô XIV, người đã khuyến khích những người trẻ “đừng sợ” và “chấp nhận lời mời gọi của Giáo hội và Chúa Kitô“, vào Chúa Nhật trước buổi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, đã mong muốn rằng các tu sĩ La San sẽ khơi dậy nơi các bạn trẻ thường lui tới với họ “những hành trình thánh thiện đầy vui tươi và hiệu quả“. Dòng Sư Huynh Trường Kitô, do thánh Jean-Baptiste de La Salle thành lập năm 1684, hiện có hơn một triệu học sinh theo học tại 1.100 trường học ở 80 quốc gia. Thánh Jean-Baptiste de La Salle được Đức Giáo hoàng Lêô XIII phong thánh vào ngày 24 tháng 5 năm 1900.
Tý Linh
(theo Delphine Allaire – Vatican News)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN