BÍ MẬT TÒA GIẢI TỘI : « TRAO ĐỔI HIỆU QUẢ » GIỮA ĐỨC CHA ÉRIC DE MOULINS-BEAUFORT VÀ GÉRALD DARMANIN
Chủ tịch HĐGM Pháp, Đức cha Éric, đã được tiếp kiến hôm 12/10 bởi Bộ trưởng nội vụ để nói về bí mật Tòa giải tội. Đức cha Éric nói sẵn sàng « thực hiện những cải cách cần thiết để Giáo hội tại Pháp xứng đáng sự tin tưởng của mọi người ».
« Một cuộc trao đổi hiệu quả và lâu giờ ». Đó là những gì ông Gérard Barmanin, Bộ trưởng Bộ nội vụ Pháp, đã mô tả cuộc nói chuyện đã kết thúc một vài phút trước đó với Đức cha Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, và đồng thời ca ngợi « sự can đảm » của Giáo hội Công giáo đã đương đầu với vấn đề lạm dụng tính dục bằng việc đặt hàng một báo cáo cho một ủy ban độc lập.
Cuộc gặp gỡ đã diễn ra sau những lời phát biểu của Đức cha Éric, trên kênh France Info, hôm thứ Tư ngày 6/10/2021. Ngài đã tuyên bố rằng bí mật Tòa giải tội là « cao hơn luật của nước Cộng hòa ».
« Bí mật Tòa giải tội được biết đến như là một bí mật nghề nghiệp »
Gérard Darmanin cho biết : « Tôi đã mạo muội nói với ngài, như tôi nói với mỗi một tín ngưỡng, rằng không có luật nào cao hơn luật của nước Cộng hòa ». Liên quan đến bí mật Tòa giải tội, ông nói : nó « được biết đến như là một bí mật nghề nghiệp trong gần 200 năm trong luật pháp của chúng ta, giống như các bác sĩ hay các luật sư. Thế nhưng, nó cũng có ngoại lệ khi nó liên quan đặc biệt đến các tội phạm trẻ em dưới 15 tuổi ». Đối với ông, một linh mục phá vỡ bí mật Tòa giải tội bởi vì linh mục này biết các hành vi lạm dụng tính dục trẻ em, không thể bị trừng phạt trong khuôn khổ này, và linh mục đó có nghĩa vụ thông tin cho tòa án.
Về phần mình, Đức cha Éric đã có thể gợi lên với ông Bộ trưởng về « sự trình bày vụng về của câu trả lời của mình » trên France Info.
Cũng trong lời mở đầu cho thông cáo của mình liên quan đến cuộc trao đổi với Bộ trưởng, Đức Cha chủ tịch HĐGM Pháp đã tỏ lời « xin lỗi các nạn nhân và tất cả những ai đã có thể bị đau buồn hay bị sốc bởi sự kiện mà cuộc tranh luận được khơi lên bởi những lời phát biểu của tôi, trên France Info, về việc giải tội, đã đặt trên việc tiếp nhận nội dung của báo cáo của Ciase và trên việc quan tâm đến các nạn nhân ».
« Tìm kiếm sự thiện không ngừng không thể được thực hiện mà không tôn trọng luật pháp của nước mình »
Đức cha Éric nói tiếp : « Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức đời sống xã hội và điểu chỉnh trật tự công cộng. Đối với người Kitô hữu chúng ta, đức tin kêu gọi lương tâm của mỗi người, nó kêu gọi tìm kiếm sự thiện không ngừng, điều này không thể được thực hiện mà không tôn trọng luật pháp của nước mình ».
Những tiết lộ của báo cáo Sauvé bó buộc « Giáo hội đọc lại các thực hành của mình dưới ánh sáng của thực tại này. Do đó, một công việc là cần thiết để dung hòa bản chất của bí tích Giải tội và sự cần thiết bảo vệ trẻ em », Đức Cha nhìn nhận và đồng thời khẳng định « sự quyết tâm của tất cả các Giám mục và, cùng với họ, tất cả người Công giáo, biến việc bảo vệ trẻ em thành ưu tiên tuyệt đối, trong sự cộng tác chặt chẽ với chính quyền Pháp ».
« Đó là ý nghĩa, chẳng hạn, của các phương thức đã liên kết 17 giáo phận của Pháp với cơ quan công tố, để tạo điều kiện thuận lợi và gia tăng việc xử lý các dấu hiệu đối với bất kỳ sự kiện được tố giác nào », Đức Cha chủ tịch giải thích và đồng thời lặp lại « sự xấu hổ và sự rụng rời của mình », cũng như đảm bảo « quyết tâm của mình thực hiện các cuộc cải cách cần thiết để Giáo hội tại Pháp xứng đáng sự tin tưởng của mọi người ».
Các Giám mục Pháp sẽ họp khoáng đại từ ngày 3-8/11/2021, cùng nhau làm việc, từ báo cáo Sauvé và 45 khuyến nghị của nó, về những biện pháp và cải cách phải thực hiện trong sự hiệp thông chặt chẽ với Giáo hội hoàn vũ.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix, Vatican News)
Tags: Công-lý, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Pháp
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC LÊÔ XIV Ở PERU
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5