BỘ GIÁO DỤC CÔNG GIÁO QUY ĐỊNH VIỆC LIÊN KẾT CÁC HỌC VIỆN THẦN HỌC VỚI CÁC PHÂN KHOA CỦA GIÁO HỘI
Ba chỉ thị cho các liên kết cấp cử nhân (affiliation), thạc sĩ (agrégation ) và tiến sĩ (incorporation).
Vatican quy định việc liên kết các học viện thần học trên thế giới với các phân khoa của Giáo hội – mà cho phép cấp văn bằng được thừa nhận – với ba chỉ thị được Bộ Giáo dục Công giáo công bố hôm 9/12/2020. Đức cha Vincenzo Zani, thư ký của Bộ, cho biết rằng đây là một sự cải cách để phối hợp việc nghiên cứu tốt hơn, cũng như để tránh việc tự quy chiếu và sự trùng lặp giữa các học viện.
Những quy định này xác định các việc liên kết này của các viện cao học với các phân khoa. Những liên kết này phải được trình cho Bộ Giáo dục Công giáo, mà sẽ cấp cho chúng trong 5 năm, bắt đầu từ năm học 2021-2022.
Đức cha Zani giải thích cho đài Vatican rằng ba chỉ thị này phù hợp với Tông hiến Veritatis Gaudium về các trường đại học và các phân khoa thần học của Giáo hội, được Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành ngày 8/12/2017.
Các việc liên kết của các trường với các phân khoa tương ứng với ba cấp độ của hệ thống nghiên cứu của Giáo hội : cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Các học viện liên kết cử nhân chỉ đề nghị chu kỳ một, các học viện liên kết thạc sĩ có thể cấp bằng thạc sĩ (chu kỳ hai) và các học viện liên kết tiến sĩ – rất ít – sẽ cấp bằng tiến sĩ (chu kỳ ba).
Qua việc liên kết này, các học viện này quy về và đặt mình dưới trách nhiệm của các phân khoa. Tổng cộng ngày nay, hệ thống nghiên cứu của Giáo hội có hơn 500 cơ sở trong đó 120 cơ sở là các phân khoa của Giáo hội – thần học, triết học, giáo luật… – và khoảng 400 cơ sở là các học viện liên kết cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.
Bộ Giáo dục Công giáo khuyến khích « lập thành mạng lưới » bằng cách đưa ra những chỉ dẫn cụ thể đặc biệt cho các giáo viên và các chức danh của họ. Bộ mong muốn có « một sự phối hợp nghiên cứu tốt hơn trong cơ sở », với một « tính liên ngành », để các môn học không được « tự quy chiếu » cũng không « phân tán » nhưng « trong sự đối thoại với nhau ». Đức cha Zani giải thích : tạo nên mạng lưới, « đó cũng không phải là nhân rộng các viện không cần thiết, ở nơi đã có các cơ sở chuyên biệt ».
Theo ngài, các quy định của Vatican do đó « củng cố các mối tương quan giữa các cơ sở trong khi vẫn duy trì tính tự quản của mỗi cơ sở ».
Vì như Tông hiến « Veritatis Gaudium » nằm « trong viễn cảnh của Giáo hội đi ra”, một Giáo hội « hoàn toàn truyền giáo », nên ba chỉ thị khuyến khích một « cuộc đối thoại sâu xa hơn với xã hội ngày nay », bằng cách trả lời cho « những thách đố » của nó.
Trích dẫn ví dụ về Đại học Urbanô của Tòa Thánh ở Rôma và 110 học viện liên kết của nó ở Châu Phi và Châu Á, Đức Cha thư ký của Bộ cho biết rằng tinh thần truyền giáo được minh họa qua những liên kết này giữa các học viện và phân khoa.
Tý Linh
(theo ZENIT)
Xem chi tiết chỉ thị về liên kết cử nhân ở đây :
Education catholique : « l’affiliation » des instituts de théologie à des Facultés ecclésiastiques
Chỉ thị về liên kết thạc sĩ ở đây :
Education catholique : « l’agrégation » des instituts de théologie à des Facultés ecclésiastiques
Chỉ thị về liên kết tiến sĩ ở đây :
Education catholique : « l’incorporation » des instituts de théologie à des Facultés ecclésiastiques
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
- CÁC HỒNG Y TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ PHÁC HỌA HÌNH ẢNH VỀ MỘT « GIÁO HOÀNG MỤC TỬ »
- ĐỨC GIÁO HOÀNG QUYẾT ĐỊNH TÔNG HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
- TẤT CẢ 133 HỒNG Y ĐÃ ĐẾN RÔMA KHI CÁC HỒNG Y TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ MƯỜI
- ĐHY MAMBERTI: ĐỨC PHANXICÔ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG CỦA MÌNH BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH
- CHIẾC XE CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG: MÓN QUÀ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ DÀNH CHO GAZA