BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN: TUYÊN NGÔN MỚI VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI
Tuyên ngôn mới “Dignitas infinita” sẽ được công bố vào thứ Hai, 8/4/2024 và được giới thiệu cùng ngày tại Văn phòng báo chí ở Vatican, đặc biệt là bởi ĐHY Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. “Fiducia Supplicans”, Tuyên ngôn gần đây nhất của Bộ ngày 18 tháng 12 năm 2023, đã mở ra khả năng chúc lành cho các cặp vợ chồng “bất quy tắc” bên ngoài bất kỳ chúc lành phụng vụ hoặc nghi lễ nào.
“Dignitas infinita” (Phẩm giá vô tận) sẽ là tựa đề của Tuyên ngôn tiếp theo do Bộ Giáo lý Đức tin soạn thảo về chủ đề phẩm giá con người. Nó sẽ được công bố vào ngày 8/4/2024.
Tài liệu này sẽ được giới thiệu cùng ngày, lúc 12 giờ trưa, trong một cuộc họp báo trước Văn phòng báo chí của Tòa thánh, bởi ĐHY Tổng trưởng Víctor Manuel Fernández, Đức ông Armando Matteo, thư ký phân bộ giáo lý của Bộ, và Paola Scarcella, giáo sư tại Đại học Tor Vergata và Đại học Lumsa ở Rôma, chịu trách nhiệm dạy giáo lý cho người khuyết tật của cộng đồng Sant’Egidio.
“Một tài liệu rất quan trọng”
Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan báo chí Tây Ban Nha EFE ngày 12/1/2024, ĐHY Tổng trưởng từng cho biết rằng đây sẽ là một “tài liệu rất quan trọng về phẩm giá con người”. Tài liệu mới sẽ bao gồm “không chỉ các vấn đề xã hội, mà còn mà một lời phê bình mạnh mẽ các vấn đề đạo đức như phẫu thuật thay đổi giới tính, mang thai hộ và ý thức hệ về giống”.
Gần đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến tài liệu này trong bài phát biểu trước các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin vào ngày 26 tháng Giêng: “Tôi hy vọng rằng nó có thể giúp chúng ta, với tư cách là một Giáo hội, luôn gần gũi với tất cả những người, trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày, đang đấu tranh và trả giá bản thân để bảo vệ quyền lợi của những người thấp cổ bé họng, mà không cần có những lời công bố ”.
Nhiều văn bản
Đến vào tháng 9 năm 2023 với tư cách là người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Fernández đã công bố nhiều tài liệu để trả lời các câu hỏi của các giám mục hoặc hồng y về các chủ đề khác nhau: khả năng cho người chuyển giới được rửa tội, cũng như con cái của các cặp đồng tính ngay cả khi chúng được sinh ra bởi một người mẹ thay thế; lệnh cấm người Công giáo tham gia Hội Tam điểm; việc lưu giữ tro cốt của người quá cố; khuyến khích các bà mẹ đơn thân lãnh nhận các Bí tích; thông tri về tính thành sự của các Bí tích.
Vào ngày 18/12/2023, Bộ cũng đã công bố Tuyên ngôn “Fiducia supplicans”, mở ra khả năng chúc lành cho các cặp vợ chồng “bất quy tắc” (ly dị tái hôn, đồng tính…), nhưng nằm ngoài bất kỳ chúc lành phụng vụ hoặc nghi lễ nào.
Cuộc họp báo sẽ được phát sóng trực tiếp bằng tiếng Ý trên kênh YouTube Vatican News.
Tý Linh
(theo Vatican News)
——————————————
Đọc thêm bài: Kỷ nguyên mới ở Bộ Giáo lý Đức tin ở đây.
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI