CÁC BÀ MẸ NỔI DẬY Ở NGA, TRONG KHI NGƯỜI DÂN UCRAINA TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN
Những người lính nghĩa vụ trẻ tuổi của Nga đã được gởi đi chiến đấu ở Ucraina, mà không biết họ đang được gởi đi tham chiến. Các bà mẹ của họ đang phản đối cách mạnh mẽ bởi vì họ không có tin tức gì về những đứa con trai của mình. Trong khi đó, người dân Ucraina đang cố gắng kháng chiến chống lại những kẻ xâm lược: một cuộc chiến không cân sức để bảo vệ sự tự do của mình.
Cảnh sát Nga hộ tống hai phụ nữ khỏi cuộc biểu tình ở Moscow
Tại Nga, các bà mẹ can đảm đã không sợ phản đối vì những đứa con trai của họ bị gởi đi xâm lược Ucraina mà không hề hay biết. Một số là lính nghĩa vụ vừa đến tuổi trưởng thành, những người lính trẻ không muốn tham gia cuộc chiến của một người khác.
Có những bà mẹ có thể đồng ý với những lý do chiến tranh, bởi vì có quá nhiều thông tin tuyên truyền sai lệch, nhưg nếu bạn có một đứa con trai bị lừa dối, bị lợi dụng và bị đưa ra mặt trận để giết người và chết thay vì sống và để sống, thì lúc đó cuộc nổi dậy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Việc bây giờ có một luật dự kiến mức án lên đến 15 năm tù nếu một người nói về sự xâm lược, là không thành vấn đề. Nếu các bà mẹ nổi loạn, thì một chế độ phải lo lắng.
Có những bà mẹ Nga đã xuống đường biểu tình và đã bị đánh đập và bắt giữ. Đối với các bà mẹ, đứa con là tất cả. Họ muốn biết những đứa con trai của họ đang ở đâu, những đứa con trai đã được đưa ra mặt trận như bia đỡ đạn và nơi ở của họ không ai biết đến vì chính quyền không quan tâm đến việc nói cho họ biết.
Có những bà mẹ có hy vọng, vì con cái của họ, bị người dân Ucraina bắt, đã có thể gọi, khóc lóc. Họ vẫn còn sống. Có những người lính trẻ khác đã đào ngũ và bỏ chạy. Họ không hiểu tại sao họ phải chết vì cuộc chiến này.
Ở Irpin, một bé trai khóc trong vòng tay của cha mình, một người lính sắp lên đường
Mặt khác là sự kháng chiến can đảm của dân tộc Ucraina tự do, không muốn bị làm nô lệ cho một chế độ nước ngoài. Đối với những người tin, hay muốn tin, lời nói dối rằng quân đội Nga đi giải phóng một dân tộc trong tay Đức quốc xã, thì việc chứng kiến bao nhiêu người Ucraina trên khắp thế giới đang bỏ lại đồ đạt của họ, sự sung túc của họ, sự giàu có và tiện nghi của họ để trở về quê hương của mình để bảo vệ nó khỏi kẻ xâm lược, là cũng đủ.
Cũng đủ khi chứng kiến bao nhiêu người già, phụ nữ, và thường dân Ucraina không có vũ khí đang đổ ra đường bị chiếm đóng bởi xe tăng từ Moscow, hét vào mặt quân Nga hãy ra khỏi đất nước của họ. Đây là những sự kiện rõ ràng, bằng chứng không thể chối cãi được về sự giả dối của các câu chuyện đang đưa ra một bài tường thuật trái ngược. Đây là một dân tộc, dân tộc Ucraina, muốn được tự do quyết định tương lai của họ và sẽ kháng cự cho đến cùng.
Đây là lý do tại sao quân đội Nga đang bắn vào thường dân và bỏ đói họ, tàn phá mọi thứ, tấn công nhà cửa, bệnh viện, trường học, nhà thờ: bởi vì Moscow biết rằng nó có thể thắng trong các trận chiến, nhưng không thể thắng một cuộc chiến chống lại một dân tộc muốn được tự do.
——————
Tác giả: Sergio Centofanti
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: Vatican News)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?