CÁC GIÁM MỤC PHÁP VIẾNG THĂM « AD LIMINA » Ở RÔMA : « CHÚNG TÔI KHÔNG GÂY HỨNG THÚ NHIỀU CHO NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI VỚI CHÚNG TÔI »
Viếng thăm « ad limina » là gì ? Hôm 6/9/2021, trong Thánh lễ khai mạc chuyến viếng thăm « ad limina » của các Giám mục miền Nam nước Pháp, ở Rôma, Đức cha Robert Le Gall, Tổng Giám mục giáo phận Toulouse, đã khích lệ các anh em Giám mục khác tiếp tục « thả lưới » bất chấp « thời điểm mất cân bằng nghiêm trọng này ».
« Trong thời điểm mất cân bằng nghiêm trọng này (…), đức tin ở đâu ? Đức tin của chúng ta ở đâu ? », Đức cha Le Gall đặt câu hỏi bằng những từ ngữ mạnh mẽ.
« Chúng ta không gây hứng thú nhiều cho những người đương thời của chúng ta », ngài nói tiếp. « Chúng ta đã đánh cá suốt đêm mà không bắt được gì. Đó là cảm giác của chúng ta, đó thường là ghi nhận cay đắng của chúng ta ».
Tuy nhiên, cảm giác cay đắng này, cám dỗ nản lòng này, không bao giờ thắng được, ngài tuyên bố.
Đức Cha khẳng định : « Mỗi ngày, Lời Chúa thức tỉnh chúng ta và chúng ta thả lưới một lần nữa (…) Chúng ta sẽ thả lưới một lần nữa trong trong một tháng nữa với Hội nghị truyền giáo ở Toulouse và Marseille ». « Vâng, trong các giáo phận của chúng ta, chúng ta muốn tiếp tục thả lưới và tuyên xưng rằng Chúa Kitô là niềm hy vọng vinh quang ».
Hai mươi sáu Giám mục bắt đầu nhóm đầu tiên viếng thăm ad limina ở Rôma, đến từ các tỉnh Toulouse, Marseille, Montpellier, Ajaccio, Avignon, Digne, Fréjus-Toulon, Gap, Nice, Carcassonne et Narbonne, Mende, Nîmes, Perpignan-Elne, Albi, Auch, Cahors, Montauban, Pamiers, Rodez, Tarbes và Lourdes cũng như các Giáo hội Đông phương và Monaco. Chuyến đầu tiên này sẽ kết thúc ngày 10/9/2021.
Hội đồng Giám mục Pháp sẽ chia thành ba nhóm theo địa lý để viếng thăm « ad limina ». Nhóm đầu tiên bắt đầu từ ngày 6-11/9, do Đức cha Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille dẫn đầu.
Nhóm thứ hai sẽ bắt đầu từ 20-25/9/2021, do Đức Tổng Giám mục Paris Michel Aupetit dẫn đầu, gồm các giáo phận : Paris, Créteil, Évry-Corbeil-Essonnes, Meaux, Nanterre, Pontoise, Saint-Denis, Versailles, Clermont, Le Puy-en-Velay, Moulins, Saint-Flour, Lyon, Annecy, Belley-Ars, Chambéry, Grenoble-Vienne, Saint-Etienne, Valence, Viviers. Giáo phận Quân đội của thuộc nhóm này.
Nhóm thứ ba sẽ bắt đầu từ ngày 27/9 đến 3/10 gồm các Giám mục ở miền Đông nước Pháp : Reims, Amiens, Beauvais, Châlons, Langres, Soissons, Troyes, Besançon, Belfort-Montbéliard, Nancy, Saint-Claude, Saint-Dié, Verdun, Strasbourg và Metz, Dijon, Autun, Nevers, Sens-Auxerre, Lille, Arras và Cambrai.
Mỗi nhóm sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến riêng.
Viếng thăm « ad limina », từ tiếng Latinh « ad limina apostolorum », có nghĩa là « ở ngưỡng cửa (của các Vương cung thánh đường) của các Tông đồ », được thực hiện 5 năm một lần theo giáo luật của Giáo hội Công giáo Rôma. Chuyến viếng thăm này trước tiên là một thời điểm hành hương, các Giám mục sẽ kính viếng mộ của thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ và tham dự vào các buổi cử hành ở các Vương cung thánh đường ở Vatican như Thánh Gioan Latêranô, Thánh Phêrô, Thánh Phaolô ngoại thành và Đức Bà Cả.
Chuyến viếng thăm này cũng là cơ hội cho các Giám mục của một nước khám phá Tòa Thánh và đồng thời cho Vatican biết về tình hình Giáo hội địa phương.
Các Giám mục sẽ đến thăm các Bộ khác nhau của Vatican, để hiểu sự vận hành của các Bộ.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix và Vatican News)
Tags: Hiệp-nhất, Phanxicô-I, Pháp
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN