CÁC GIÁM MỤC ANH : « NGƯỜI XIN TỴ NẠN KHÔNG PHẢI LÀ HÀNG HÓA »
Quyết định của Luân Đôn gởi trả lại những người di cư Rwanda đến Anh bất hợp pháp đã gây ra phản ừng từ các Giám mục Anh quốc và Xứ Wales. Các ngài cho rằng một kế hoạch như thế « không giải quyết được gì », và nhắc lại lối tiếp cận của Đức Phanxicô : « Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập ».
Biểu tình phản đối kế hoạch trục xuất người di cư ở Luân Đôn ngày 13/6/2022
Kế hoạch gây tranh cãi của chính phủ Anh đã khơi lên sự phẫn nộ của các Giám mục. Các ngài đã lên tiếng hôm 14/6, trong một thông điệp được ký bởi Đức cha Paul McAleenan, Giám mục phụ tá giáo phận Westminster, đặc trách vấn đề di dân của Hội đồng Giám mục Anh quốc và Xứ Wales.
« Một kế hoạch phản tác dụng »
Đức Cha cho rằng, khi quyết định trục xuất cưỡng bức về Rwanda những người đã tìm cách tỵ nạn ở Anh, Luân Đôn đã « minh họa một cách đáng xấu hổ những gì mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi là « mất ý thức trách nhiệm đối với anh chị em của chúng ta mà mọi xã hội dân sự đều được xây dựng trên đó » ». « Kế hoạch này sẽ chỉ làm tăng thêm khó khăn cho những người hy vọng một sự khởi đầu mới, và nó không có tác dụng giải quyết các vấn đề vốn thúc đẩy người ta rời bỏ nhà cửa của mình ».
Chính phủ Anh muốn ngăn chặn các hành vi vượt eo biển Manche bất hợp pháp, vốn không ngừng gia tăng bất chấp những lời hứa lặp đi lặp lại để kiểm soát nhập cư kể từ Brexit. Sau nhiều kháng nghị cá nhân khác nhau, chuyến bay được thuê đặc biệt đến Rwanda với giá hàng trăm ngàn Euro và dự kiến vào tối ngày 14/6 có nguy cơ cất canh gần như trống không. Theo hiệp hội Care4Calais, dự kiến chỉ có 7 người di cư trong khi ban đầu các nhà chức tranh dự định gởi tới 130 người (người Iran, Irắc, Albani hay Syria).
Chính phủ Anh thể hiện quyết tâm của mình, bất chấp những lời chỉ trích đang gia tăng. « Sẽ có những người trên các chuyến bay này và nếu họ không ở trên chuyến bay này, thì họ sẽ ở trên chuyến tiếp theo », bà Liz Truss, Bộ trưởng ngoại giao Anh, phát biểu trên Sky News. « Những gì thực sự quan trọng, đó là thiết lập nguyên tắc » và « phá vỡ mô hình kinh tế của những kẻ khủng khiếp này, những kẻ buôn người gặp nạn này ».
Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết : « Chúng tôi sẽ không bị ngăn trở hay gây phiền toái bằng bất cứ cách nào trước một số chỉ trích ». Các kháng nghị mới của các cá nhân vẫn đang được chờ đợi, trong khi dự kiến sẽ có một cuộc xem xét chi tết về tính hợp pháp của biện pháp này vào tháng Bảy.
Bảo vệ phẩm giá của mỗi nhân vị
« Tội phạm bị đánh bại bằng cách đối đầu với thủ phạm, chứ không phải bằng các trừng phạt nạn nhân », các Giám mục Anh khẳng định. « Việc di cư là một vấn đề phức tạp, nhưng nó không được giải quyết bằng cách giao vai trò và trách nhiệm của mình cho các nước khác ».
« Dù chuyến bay đến Rwanda có cất canh hôm nay hay không, chúng tôi cũng thấy mình trong một hoàn cảnh mới. Chúng tôi nhấn mạnh các mạnh hơn về sự kiện rằng người xin tỵ nạn không phải là hàng hóa để trục lợi, cũng không phải là những vấn đề bị từ chối và trục xuất bởi chính phủ », Đức cha McAleenan tiếp tục nhấn mạnh.
Ngài nhắc lại rằng « phẩm giá bẩm sinh của mỗi nhân vị, được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Đức tin Kitô giáo của chúng ta đòi hỏi chúng ta đáp ứng cách quảng đại những người xin tỵ nạn mà phẩm giá của họ phải được che chở và bảo vệ ».
Kết thúc thông điệp của mình, ngài kêu gọi theo đuổi « bốn động từ mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị trong lối tiếp cận của chúng ta đối với người di cư và tỵ nạn : « đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập » ».
Một sự « hổ thẹn » đối với Giáo hội Anh giáo
Kế hoạch trục xuất này cũng khơi dậy sự phẫn nộ nơi Giáo hội Anh giáo. « Chính sách phi luân này bao trùm Vương quốc Anh với sự xấu hổ », các vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Anh giáo, trong đó có Đức Tổng Giám mục Justin Welby của Canterbury ; Đức Tổng Giám mục Stephen Cottrell, của York, và 23 Giám mục khác, đã nhấn mạnh như thế trong một lá thư được công bố hôm 14/6/2022, bởi nhật báo The Times. Các ngài khẳng định : « Di sản Kitô giáo của chúng ta nên thúc giục chúng ta đối xử với người xin tỵ nạn cách trắc ẩn, bình đẳng và công bằng ».
Những phê bình bị bác bỏ bởi bà Bộ trưởng Liz Truss. « Chính sách của chúng tôi hoàn toàn hợp pháp. Nó hoàn toàn đạo đức », bà khẳng định và đồng thời đảm bảo rằng Rwanda là « một nước an toàn ». « Những người phi luân trong trường hợp này là những kẻ buôn người ».
Theo thỏa thuận với Kigali, ban đầu Luân Đôn sẽ cung cấp tài chính cho hệ thống với số tiền 120 triệu bảng Anh. Chính phủ Rwanda nói rõ rằng họ sẽ đề nghị cho người di cư khả năng « định cư cách lâu dài ».
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Di dân, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ : CÁC VỊ ĐẶC TRÁCH PHỤNG VỤ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN
- CHA GABRIEL, LINH MỤC QUẢN XỨ Ở GAZA : «CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA»
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG