CHA MATTHIEU JASSERON RỜI BỎ MẠNG XÃ HỘI
Cha sở giáo xứ Joigny (Yonne) và là nhân vật Tiktok nổi bật với khoảng 1,2 triệu người đăng ký, cha Matthieu Jasseron đã thông báo vào ngày 13 tháng 12 rằng ngài sẽ rời khỏi mạng xã hội. Ngài giải thích trong một video : “Tôi cũng tin rằng vị trí truyền thông này đôi khi gia tăng tính kiêu ngạo trong tôi mà không phải lúc nào cũng được điều chỉnh cho phù hợp.”
Được 63.000 theo dõi trên Instagram, 1,2 triệu người đăng ký trên Tiktok và tích lũy hơn 33 triệu lượt “thích” trên các video của mình, cha Matthieu Jasseron, cha sở giáo xứ Joigny (Yonne), 39 tuổi, đã thông báo trong một video ngày 13/12 rằng ngài đã rời bỏ mạng xã hội sau ba năm hiện diện sôi nổi. Ngài thổ lộ : “Nếu các bạn đã cho tôi một ngàn lần khao khát được sống hơn những gì tôi có thể tưởng tượng trong những năm còn là một linh mục trẻ, thì tôi cũng tin rằng vị trí truyền thông này đôi khi gia tăng sự kiêu ngạo trong tôi vốn không phải lúc nào cũng được điều chỉnh cho phù hợp, và đôi khi thậm chí còn bộc lộ trong tôi một chiều kích hơi ‘bậc thầy’ mà cần phải cảnh giác”. “Rốt cuộc, tôi chẳng là gì cả, chính Ngài mới biến đổi cuộc đời chúng ta! ”
Ngài là một trong những nhân vật của Giáo hội tại Pháp không ngần ngại lên tiếng trên mạng xã hội để loan báo Tin Mừng svà trả lời các vấn đề về đức tin như Sơ Albertine hay Sư huynh Paul-Adrien đã làm. Sau ba năm hiện diện trên Tiktok và Instagram, “chính với một trái tim nhẹ nhàng, đầy tự do mà tôi thích rút lui hơn.”
“Cám ơn cha Matthieu, cha đã đồng hành với những bước đầu tiên trong cuộc hoán cải của con”; “Cha đã giúp con tìm thấy đức tin của mình”; “Cha đã biết cách truyền đạt với chúng con rằng Thiên Chúa là tình yêu”… Trên YouTube, những lời khen ngợi và cảm ơn đang tràn ngập. Trong một video được đăng vào tối thứ Tư, ngày 13 tháng 12, Cha Matthieu Jasseron, một trong những người Công giáo có ảnh hưởng quan trọng nhất trên mạng với 1,2 triệu người đăng ký trên TikTok và là người sáng lập nền tảng Theostream, đã thông báo rằng ngài sẽ ngừng việc loan báo Tin Mừng trên nền tảng kỹ thuật số.
Vào cuối tháng 11, ngài đã báo với Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) về việc ngài rời bỏ mạng xã hội và đề nghị “để lại” tài khoản TikTok cũng như nền tảng Theostream của mình cho Giáo hội Pháp. CEF cho biết: “Chúng tôi hiện đang nghiên cứu xem liệu và làm thế nào chúng tôi có thể sử dụng những công cụ tuyệt vời này. Bởi vì cho đến nay, chúng tôi chưa có đội ngũ nào để làm việc đó.” Cha Matthieu Jasseron trên thực tế đã trang bị cho mình một nhóm gồm 8 người để sản xuất nội dung của mình.
Những khó khăn
Trái lại, Giám mục của ngài đã không được thông báo trực tiếp về việc ngài ngừng hoạt động với tư cách là người có ảnh hưởng. Dấu hiệu nữa về những thách thức mà Cha Matthieu, một loại người tự do trong Giáo hội có danh tiếng trên mạng vượt xa giới Công giáo, có thể gặp phải trong việc hội nhập vào Giáo hội địa phương. Đức Giám mục giáo phận Sens-Auxerre, Đức cha Hervé Giraud, cho biết rằng ngài hiếm khi được thông báo về các sáng kiến của cha sở của mình.
Gần đây, một số tình huống phản ánh những khó khăn của cha Matthieu. Được chất vấn bởi cuốn sách mới nhất của mình, Histoires de cœur d’un jeune curé (Những câu chuyện về trái tim của một cha sở trẻ), do Flammarion xuất bản vào tháng 9, Đức cha Giraud đã triệu tập cha Jasseron để cha có thể giải thích một số đoạn mà, trong mắt Đức Cha, thiếu tính bảo mật cần có của bí mật tòa giải tội. Cha Matthieu đã không đến cuộc triệu tập này cũng như hai lần triệu tập khác sau đó. Lệnh triệu tập thứ tư được gửi vào ngày 14 tháng 12.
Đồng thời, cha sở này, khi quảng bá cuốn sách của mình, đã muốn phát động một chiến dịch quyên góp vào đầu tháng 10 nhằm gây quỹ cải tạo nhà thờ Saint-Vincent-de-Paul ở giáo xứ Joigny của mình, công việc ước tính khoảng 2 triệu euros. Đức Giám mục của ngài đã từ chối cho phép ngài tổ chức một cuộc họp báo. Đức cha Giraud giải thích: “Còn quá sớm đối với một hồ sơ chưa được thẩm cứu và liên quan đến số tiền đáng kể”.
Trong một hệ sinh thái gồm những người có ảnh hưởng Công giáo khá cổ điển, cha Matthieu là hiện thân của một nhân vật tiến bộ, tránh xa một diễn ngôn được cấu trúc bởi “cho phép – bị cấm”, đôi khi xuất hiện nơi những người có ảnh hưởng. Một số phát biểu của ngài đặt câu hỏi về sự tồn tại của ma quỷ như một “thực thể ác tà” – trong một video vào tháng 6 năm 2022 – hoặc khẳng định rằng đồng tính luyến ái “không phải là một tội lỗi” – vào năm 2021 – đã khiến ngài bị chỉ trích, đến mức Hội đồng Giám giám mục Pháp đã lên tiếng phê bình.
Bất chấp những hoàn cảnh đôi khi tế nhị này, Đức cha Antoine Hérouard, Tổng Giám mục giáo phận Dijon mà Cha Matthieu đến tìm gần đây, đã cảm thấy ở vị linh mục này “một mối quan tâm thực sự đối với tính giáo hội”. Đức cha Giraud, Giám mục của cha, tâm sự rằng ngài “ngạc nhiên và lo lắng” cho tương lai của vị linh mục của mình. Bởi vì đây chính là câu hỏi mà việc rời bỏ đột ngột mạng xã hội này đặt ra: Cha Matthieu Jasseron sẽ ra sao? Ngài muốn dự định bản thân ở nơi khác hay ngược lại, tập trung lại vào sứ mạng cha sở của mình?
Tý Linh
Tags: Pháp, Truyền-thông-internet
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »
- PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐƯỢC TIẾP ĐÓN TẠI VATICAN, CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC GỢI LÊN
- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU: THÁNH GIÁ TRẢ LẠI CHO CHÚNG TA SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
- ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA
- TẠI SAO GIÁM MỤC KHÔNG ĐEO NHẪN GIÁM MỤC VÀO THỨ SÁU TUẦN THÁNH?
- THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
- THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
- BÀI GIẢNG LỄ DẦU 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: SỨ VỤ LINH MỤC LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 5. NGƯỜI CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. EM CON ĐÃ MẤT MÀ NAY LẠI TÌM THẤY (Lc 15, 32)
- VATICAN CHÍNH THỨC GIẢI THỂ HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ SODALICIO
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN GEMELLI
- MỘT BỨC TƯỢNG “ĐỨC MẸ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM” ĐƯỢC LÀM PHÉP TRONG KHU VƯỜN VATICAN
- TÒA THÁNH CẢI TIẾN VIỆC ĐÀO TẠO BỘ MÁY NGOẠI GIAO CỦA MÌNH
- TUẦN THÁNH 2025: ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ CHUẨN BỊ CÁC BÀI SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2025: ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG ĐAU KHỔ, HÃY LUÔN CẢM NHẬN VÒNG TAY YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIẢNG LỄ LÁ 2025: “VÁC THÁNH GIÁ CỦA CHÚA KITÔ LÀ CÁCH CỤ THỂ NHẤT ĐỂ CHIA SẺ TÌNH YÊU CỨU ĐỘ CỦA NGƯỜI”
- THÁNH LỄ VÀ Ý LỄ, MỘT SẮC LỆNH MỚI NHẰM BẢO ĐẢM SỰ MINH BẠCH VÀ ĐÚNG ĐẮN HƠN
- ĐỨC PHANXICÔ : “CHÚC MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ VUI VẺ VÀ TUẦN THÁNH SỐT SẮNG!”
- GIỮA TIẾP BIẾN VĂN HÓA VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA, BÀI HỌC CỦA BA NGHỆ SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM
- CHA ROBERTO PASOLINI: QUA VIỆC LÊN TRỜI, CHÚA GIÊSU MỜI GỌI CHÚNG TA TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN CỦA NGƯỜI