CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố chân dung, huy hiệu và khẩu hiệu của mình, phản ánh rõ ràng nguồn gốc thuộc Dòng Thánh Augustinô của ngài.
Huy hiệu của Đức Giáo hoàng Lêô XIV phản ánh rõ ràng nguồn gốc Dòng Thánh Augustinô của ngài và các giá trị mà ngài muốn thúc đẩy trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, đặc biệt là sự hiệp nhất và hiệp thông trong Giáo hội.
Tấm khiên được chia theo đường chéo thành hai phần. Nửa trên có nền màu xanh với hoa loa kèn trắng.
Nửa dưới của tấm khiên có nền sáng và hiển thị hình ảnh gợi nhớ đến Dòng Thánh Augustinô: một cuốn sách đóng lại với hình trái tim bị mũi tên đâm xuyên qua. Đây là một sự ám chỉ trực tiếp đến trải nghiệm hoán cải của chính Thánh Augustinô, người đã mô tả cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với Lời Chúa bằng cụm từ: “Vulnerasti cor meum verbo tuo” – “Chúa đã đâm thấu trái tim con bằng Lời của Chúa.”
Khẩu hiệu
Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng đã chọn một khẩu hiệu phản ánh truyền thống Augustinô này: In Illo uno unum, có nghĩa là “Trong Đấng Duy Nhất, chúng ta là một.” Cụm từ này được trích từ Bài giảng của Thánh Augustinô về Thánh vịnh 127, trong đó ngài giải thích rằng “mặc dù người Kitô hữu chúng ta thì nhiều, nhưng trong một Chúa Kitô duy nhất, chúng ta là một”.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 với Tiziana Campisi của Vatican News, Đức Hồng y Robert Francis Prevost khi đó đã nói về ý nghĩa của khẩu hiệu này: “Như có thể thấy từ khẩu hiệu giám mục của tôi, sự hiệp nhất và hiệp thông thực sự là một phần trong đặc sủng của Dòng Thánh Augustinô, và cũng là một phần trong cách hành động và suy nghĩ của tôi”. “Tôi tin rằng việc thúc đẩy sự hiệp thông trong Giáo hội là rất quan trọng, và chúng ta biết rõ rằng hiệp thông, tham gia và sứ mạng là ba từ khóa của Thượng hội đồng. Vì vậy, với tư cách là một tu sĩ dòng Augustinô, đối với tôi, việc thúc đẩy sự hiệp nhất và hiệp thông là điều cơ bản.”
Suy tư của Thánh Augustinô về Thánh vịnh 127 làm nổi bật nền tảng thần học của ý tưởng này. Thánh Augustinô viết : “Chúa Kitô – đầu và thân thể – là một người duy nhất. Và thân thể của Chúa Kitô là gì? Giáo hội của Người”. Rồi, ngài nói thêm, “mặc dù người Kitô chúng ta thì nhiều, nhưng trong một Chúa Kitô duy nhất, chúng ta là một. Chúng ta thì nhiều và chúng ta là một – vì chúng ta được hiệp nhất với Người, và nếu Đầu của chúng ta ở trên trời, thì các chi thể sẽ theo sau.”
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Lêo XIV
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
- CÁC HỒNG Y TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ PHÁC HỌA HÌNH ẢNH VỀ MỘT « GIÁO HOÀNG MỤC TỬ »
- ĐỨC GIÁO HOÀNG QUYẾT ĐỊNH TÔNG HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
- TẤT CẢ 133 HỒNG Y ĐÃ ĐẾN RÔMA KHI CÁC HỒNG Y TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ MƯỜI