CHÚA THÁNH THẦN THỰC HIỆN SỰ HIỆP NHẤT VÀ PHỔ QUÁT CỦA GIÁO HỘI
Trong buổi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng ngày 23/5/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô cho thấy Chúa Thánh Thần « liên kết những con người khác nhau bằng cách thực hiện sự hiệp nhất và phổ quát của Giáo hội ». Ngài cũng nói về Giáo hội như một con sông và điều quan trọng là ở lại trong con sông đó, dù có sự nghiêng chiều bên nào đi nữa.
Ngài nói : « Bởi vì Thánh Thần là phổ quát, nên Ngài không xóa bỏ sự khác biệt văn hóa, tư tưởng, không, Ngài là cho tất cả mọi người, nhưng mỗi người hiểu biết Ngài trong văn hóa và ngôn ngữ của mình….Ngài làm cho các Tông đồ có khả năng nối kết người khác trong việc tôn trọng các khả năng lắng nghe và hiểu biết của họ, trong văn hóa và ngôn ngữ của mỗi người. Nói cách khác, Chúa Thánh Thần liên kết những con người khác nhau bằng cách thực hiện sự hiệp nhất và phổ quát của Giáo hội ».
Ngài nói thêm : « Kinh nghiệm này cho thấy rằng Chúa Thánh Thần như cơn gió mạnh và tự do, tức là Ngài mang lại cho chúng ta sức mạnh và Ngài mang lại cho chúng ta sự tự do : cơn gió mạnh và tự do. Không thể kiểm soát, dừng hay đo lường nó được ; và người ta có thể còn ít dự đoán hướng đi của nó hơn. Chúa Thánh Thần không bị đóng khung bởi những đòi hỏi nhân loại của chúng ta – chúng ta luôn tìm cách đóng khung mọi sự -, Ngài không bị các sơ đồ và thành kiến của chúng ta khép kín. »
Nhưng, trái lại, chính Chúa Thánh Thần « thay đổi tâm hồn, Ngài mở rộng tầm nhìn của các môn đệ. Ngài làm cho họ có khả năng thông truyền cho mọi người những công trình lớn lao của Thiên Chúa, không giới hạn, vượt qua các biên giới văn hóa và các biên giới tôn giáo mà họ có thói quen suy nghĩ và sống ».
Đức Thánh Cha lấy lại hình ảnh mà một Đức Hồng y đã dùng để ví về Giáo hội : « Giáo hội là như một con sông : điều quan trọng là ở lại trong con sông đó ; dù bạn hơi nghiêng bên này hay nghiêng bên kia một chút, không quan trọng, Chúa Thánh Thần làm nên sự hiệp nhất…Điều quan trọng là ở lại bên trong, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, và không nhìn vào những sự hạn hẹp nghiêng về bên này và bên kia một chút, nếu bạn cầu nguyện theo cách này hay cách kia…Đó không phải là Thiên Chúa. Giáo hội là cho mọi người, cho mọi người, như Chúa Thánh Thần đã cho thấy vào ngày Lễ Hiện Xuống. »
Cũng cần nhắc lại, trong bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trước đó, ngài cũng nhắc nhở các Kitô hữu : « Ngày nay, nếu chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không tập trung vào phe bảo thủ và phe cấp tiến, phe truyền thống và phe cải cách, cánh hữu và cánh tả: nếu các tiêu chí là những tiêu chí đó, thì điều đó muốn nói rằng, trong Giáo hội, người ta quên đi Chúa Thánh Thần ».
Tý Linh
(theo ZENIT)
Regina Coeli : l’Esprit-Saint apporte « la force » et « la liberté »
Tags: Angelus, Chúa Thánh Thần, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV NGÀY 9/5/2025
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?