CUỘC CHIẾN Ở UCRAINA : ĐỨC PHANXICÔ BÁC BỎ CÁO BUỘC « THÂN-PUTIN »
Đề cập đến cuộc chiến giữa Ucraina và Nga, trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên các tạp chí của dòng Tên ở Châu Âu hôm 14/6/2022, Đức Phanxicô khẳng định rằng « không có người tốt và người ác siêu hình, một cách trừu tượng ».
Cuộc chiến giữa Ucraina và Nga không phải là một cuộc đương đầu giữa « những người tốt » và « những người ác ». Đó là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định trong cuộc phỏng vấn dành cho các giám đốc các tạp chí văn hóa của Dòng Tên ở Châu Âu, vào ngày 19/5/2022, và được công bố vào ngày 14/6/2022 trong nhiều ngôn ngữ. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Thánh Cha đặc biệt được hỏi về cái nhìn của ngài đối với cuộc xung đột giữa hai quốc gia ở Đông Âu.
Được hỏi bởi một linh mục dòng Tên khẳng định rằng Ucraina « đang trải qua một cuộc chiến tranh xâm lược », Đức Thánh Cha trả lời : « Cần phải tránh xa sơ đồ thường thấy về « Em bé quàng khăn đỏ » : Em bé quàng khăn đỏ thì tử tế, còn con sói thì ác độc. Ở đây, không có người tốt và người ác siêu hình, một cách trừu tượng ».
« Tôi chỉ chống lại việc giảm thiểu tính phức tạp thành sự phân biệt giữa người tốt và người ác »
Từ chối cái nhìn nhị phân này vì « tính phức tạp » của hoàn cách hiện thực, Đức Phanxicô đặc biệt trích dẫn một nguyên thủ quốc gia, không nêu tên ông, mà ngài đã gặp gỡ « một vài tháng trước khi bắt đầu chiến tranh ».
« Ông ấy đã nói với tôi rằng ông rất quan ngại bởi cách thức mà NATO phát triển. Tôi hỏi ông tại sao, và ông đã trả lời : « Họ đang sủa trước các cánh cửa của Nga. Và họ không hiểu được rằng người Nga là đế chế và không cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào tiếp cận họ. (…) Hoàn cảnh có thể dẫn đến chiến tranh. » » Việc so sánh NATO với con chó sủa ở biên giới Nga đã từng được Đức Thánh Cha sử dụng trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 3/5 bởi nhật báo Corriere della Sera, và đã làm tiêu tốn rất nhiều bút mực.
« Ai đó có thể nói với tôi vào giai đoạn này : nhưng ngài thân Putin ! Không, tôi không phải như thế. Sẽ là đơn giản hóa và sai lầm khi nói một điều như thế. Tôi chỉ chống lại việc giảm thiểu tính phức tạp thành sự phân biệt giữa người tốt và người ác mà không lập luận về gốc rễ và lợi ích, vốn rất phức tạp », Đức Thánh Cha nói tiếp và đồng thời cũng cho thấy ngài hy vọng gặp Đức Kirill khi ngài đến Kazakhstan vào giữa tháng Chín. Liên quan đến Đức Kirill, trong cuộc phỏng vấn này, Đức Thánh Cha kể lại : « Tôi đã có một cuộc trò chuyện 40 phút với Thượng phụ Kirill. Trong phần đầu tiên, ngài ấy đã đọc cho tôi một tuyên bố trong đó ngài đưa ra những lý do để biện minh cho cuộc chiến tranh. Khi ngài ấy nói xong, tôi can thiệp và nói với ngài ấy : « Người anh em ơi, chúng ta không phải là những giáo sĩ của Nhà nước, chúng ta là những mục tử của người dân » ».
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Đức Thánh Cha minh nhiên đề cập đến tên của kẻ xâm lược Nga. « Những gì chúng ta đang nhìn thấy, đó là sự tàn nhẫn và sự tàn bạo mà cuộc chiến tranh này được thực hiện bởi quân đội, thường là lính đánh thuê, được người Nga sử dụng. Và, thực ra, người Nga thích cử những người Chechnya, những người Syria, những người lính đánh thuê ».
Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Thánh Cha cũng gọi Ucraina là « đất nước anh hùng ». « Chứng kiến sự anh hùng này chạm đến trái tim của chúng ta ». « Những gì chúng ta có trước mắt là một hoàn cảnh chiến tranh thế giới, những lợi ích toàn cầu, việc mua bán vũ khí và chiếm đoạt địa chính trị, vốn hành hạ một dân tộc anh hùng ».
« Có một Giáo hội Tin Lành rất tốt ở Đức. Chúng ta không cần một Giáo hội Tin Lành thứ hai »
Trong số các chủ đề khác được đặt ra cho Đức Thánh Cha cũng có hoàn cảnh của Giáo hội Công giáo ở Đức và về công nghị ở đó, « mà một số người nghĩ là lạc giáo », một linh mục dòng Tên người Đức nói với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha trả lời : « Tôi đã nói với Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Bätzing : « Có một Giáo hội Tin Lành rất tốt ở Đức. Chúng ta không cần một Giáo hội Tin Lành thứ hai » ». Đức Thánh Cha đả kích « những áp lực bên ngoài » cố gắng gây « ảnh hưởng » đến công nghị.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix và Vatican News)
Tags: Âu Châu, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT PHỤNG VỤ GIỮA CÁC NGHI LỄ VÀ BIỂU TƯỢNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI TÒA THÁNH : BỎ LẠI XUNG ĐỘT ĐẰNG SAU VÀ CHỌN THEO MỘT CON ĐƯỜNG MỚI
- ĐHY PAROLIN : TRONG SUỐT MẬT NGHỊ, ĐỨC LÊÔ XIV “KHÔNG BAO GIỜ MẤT ĐI NỤ CƯỜI NHẸ NHÀNG CỦA MÌNH”
- NỮ TU OONAH O’SHEA ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UISG
- ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
- GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN
- NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC LÊÔ XIV Ở PERU
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV