ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ SỐNG TINH THẦN HIỆP HÀNH
Trong tinh thần cùng tham gia vào tiến trình hiệp hành của Tổng giáo phận nhà trong giai đoạn đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM), trước tiên cộng đoàn Đại Chủng Viện đã cùng nhau tìm hiểu, học hỏi về THĐGM qua nhiều buổi huấn đức, thảo luận, được hỗ trợ hoặc bằng các tài liệu, hoặc qua các Video do giáo phận phát hành.
Để tham gia cụ thể vào biến cố quan trọng này, Ban Giám Đốc, các nữ tu và nhân viên đều có những thời khắc cùng nhau sống hiệp hành. Về phần mình, vào sáng Chúa Nhật trong hai tháng 4 và tháng 5 này, các chủng sinh đã cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân định và chia sẻ theo những gợi ý của Ban Linh Hoạt giáo phận.
Để việc tham gia được hiệu quả cũng như tạo cơ hội cho mỗi cá nhân được tự do phát biểu những thao thức và nguyện vọng của mình, các chủng sinh của 4 giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kontum, Hưng Hóa và Hội Thừa Sai VN đã chia thành nhiều nhóm nhỏ từ 9 đến 10 người thuộc nhiều lớp, vùng miền khác nhau. Chương trình “Giờ Hiệp Hành” thường diễn ra trong vòng 90 – 120 phút, gồm ba phần: 1. Lắng Nghe Chúa Thánh Thần bằng việc hồi tâm, cầu nguyện; 2. Lắng Nghe Lời Chúa qua việc suy niệm một trích đoạn Kinh Thánh được chọn lựa, và sau hết, 3. Cùng Lắng Nghe nhau trong phần phát biểu, chia sẻ cách chân thành.
Trong phần cùng lắng nghe nhau, các nhóm lần lượt xoay quanh 3 đề tài chính là Hiệp Thông, Tham Gia, Sứ Vụ, dựa vào những câu hỏi mở đường của Ban Linh Hoạt, đồng thời cũng lắng nghe nhiều đóng góp khác ngoài các gợi ý để làm phong phú thêm tiến trình hiệp hành.
Mọi người đã hăng say đóng góp những ý kiến, những phát biểu của mình nhằm xây dựng một Hội Thánh vững mạnh, cùng bước đi bên nhau trong cùng một sứ mạng chung. Sau đó, thư ký của nhóm tóm tắt những ý kiến đã phát biểu cho anh em nghe, rồi cũng chính thư ký sẽ làm lại bản đúc kết gửi về Chủng sinh đoàn hợp thành bảng đúc kết cuối cùng và trao lại cho Cha Bề Trên Chủng viện. Kết thúc “Giờ Hiệp Hành”, mọi người cùng nhau nguyện “Kinh Cầu cho THĐGM” và cùng hát Bài Ca Hiệp Hành hoặc bài Thánh Ca dâng về Mẹ những thao thức trăn trở của đoàn con khắp nơi.
Hiệp thông với Hội Thánh trong thời khắc quan trọng này, mỗi chủng sinh luôn ý thức về ý nghĩa và mục đích của chương trình hiệp hành mà mình đang thực hiện, hết sức tránh “bệnh” hình thức, chiếu lệ, hời hợt… để đi vào chiều sâu của cái nhìn canh tân Hội Thánh của ĐTC Phanxicô. Hơn nữa càng ý mình là những thế hệ linh mục tương lai, các chủng sinh lại càng luôn khiêm tốn nhìn lại chính mình để nỗ lực vươn lên mỗi ngày, vì hoán cải luôn là yếu tố then chốt của đời sống Hội Thánh. Đặc biệt, mỗi người đều ít nhiều cảm nghiệm được rằng chính những lúc cùng nhau ngồi lại, cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của người khác là lúc sống tinh thần hiệp hành cách rõ nét và chân thực nhất./.
BTT ĐCV Huế
Tags: synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- ĐCV HUẾ: HÌNH ẢNH KHAI MẠC THÁNG HOA ĐỨC MẸ 2025
- ĐCV HUẾ: CHUNG KẾT BÓNG ĐÁ CUP PHỤC SINH 2025
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”