ĐHY CUPICH HOAN NGHÊNH LÁ THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI CÁC GIÁM MỤC MỸ VỀ VẤN ĐỀ DI CƯ
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, ĐHY Blase Cupich phản ứng với lá thư của Đức Phanxicô gửi các giám mục Hoa Kỳ, trong đó ngài bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với sứ vụ bảo vệ quyền của người di cư. Đức Tổng Giám mục Chicago nhấn mạnh rằng việc bảo vệ phẩm giá của người di cư là “điều cấp bách hàng đầu vào thời điểm này” ở Hoa Kỳ.
Trục xuất người di cư từ Fort Bliss trong thành phố El Paso, Texas, vào ngày 4 tháng 2.
Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Chicago, hoan nghênh thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô và ghi nhớ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha để người Công giáo phát triển lương tâm được đào luyện đúng đắn. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng y bày tỏ lòng biết ơn đối với sự khích lệ được Đức Thánh Cha bày tỏ trong lá thư gửi các Giám mục Hoa Kỳ, trong đó ngài bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các ngài nhằm bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của những người di cư.
Trong văn bản này, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng ngài đã “theo dõi chặt chẽ cuộc khủng hoảng lớn đang diễn ra ở Hoa Kỳ với việc khởi động một chương trình trục xuất hàng loạt”. Về vấn đề này, ngài hoan nghênh những nỗ lực của các Giám mục bằng cách nhấn mạnh rằng tình yêu Kitô giáo đòi hỏi sự nhìn nhận phẩm giá của tất cả mọi người, bất kể tình trạng pháp lý của họ.
Đức Hồng y Cupich giải thích với Vatican News: “Tôi đánh giá cao chứng tá mang tính ngôn sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô một cách sâu sắc. Đức Thánh Cha đã xác định rõ ràng đối với các Giám mục và Giáo hội Hoa Kỳ việc che chở và bảo vệ phẩm giá của những người di cư là điều cấp bách hàng đầu vào thời điểm này”.
Đào luyện lương tâm được soi sáng
Đức Hồng y giải thích: “Tôi biết ơn ngài vì đã khuyến khích các Giám mục, những người đã chỉ trích các vụ trục xuất hàng loạt và bừa bãi cũng như việc hình sự hóa những người di cư, cũng như mời gọi tất cả các Giám mục cùng nhau bước đi và bảo vệ phẩm giá con người của những người nhập cư ở đất nước chúng tôi”.
Đức Tổng Giám mục Chicago đặc biệt coi trọng “lời kêu gọi giúp đỡ người Công giáo phát triển lương tâm được đào luyện đúng đắn, để với tư cách là những công dân trung thành, mỗi người chúng tôi có thể phê phán và bày tỏ sự bất đồng với các chính sách được xây dựng sai lầm dựa trên vũ lực và xuyên tạc, thay vì dựa trên sự thật về phẩm giá bình đẳng của mỗi con người”.
Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một loạt sắc lệnh hành pháp liên quan đến vấn đề nhập cư, mở đường cho cuộc trấn áp diện rộng đối với người nhập cư không có giấy tờ tại Mỹ. Trong hơn 21 hành động, Trump đã chuyển sang xét lại các bộ phận của hệ thống nhập cư Hoa Kỳ, bao gồm cả cách xử lý và trục xuất người di cư khỏi Hoa Kỳ. Trong bức thư đề ngày 10 tháng Hai, Đức Thánh Cha thừa nhận những thực tế phức tạp xung quanh chính sách di cư của Hoa Kỳ, nhưng nhắc nhở các Giám mục rằng một xã hội công bằng được đo lường bằng cách đối xử với những thành viên dễ bị tổn thương nhất. Ngài viết: “Quy định chính đáng về di cư không bao giờ được làm suy yếu phẩm giá thiết yếu của con người”.
Tý Linh
(theo Deborah Castellano Lubov – Vatican News)
Tags: Di dân, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MẸ TÊRÊSA CALCUTTA ĐƯỢC GHI VÀO LỊCH CHUNG RÔMA
- ĐHY CUPICH HOAN NGHÊNH LÁ THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI CÁC GIÁM MỤC MỸ VỀ VẤN ĐỀ DI CƯ
- NHẬP CƯ : ĐÂU LÀ CƠ SỞ CHO LỜI PHÁT BIỂU CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU ?
- GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ VẤN ĐỀ DI CƯ (*)
- THƯ CỦA ĐỨC PHANXICÔ GỬI CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ
- “TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SẼ GÂY RA NHỮNG BIẾN ĐỘNG Ở QUY MÔ TƯƠNG TỰ NHƯ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, CẢNH SÁT VÀ NHÂN VIÊN AN NINH: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA
- BA SAI LẦM CỦA PHIM “CONCLAVE”
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN 2025 : NIỀM HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG VÀ LÀM CHO CHÚNG TA MẠNH MẼ TRONG CƠN THỬ THÁCH
- ĐỨC PHANXICÔ: ƠN GỌI CỦA MỖI NGƯỜI LÀ NHẬN BIẾT NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHÁC
- MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG PHÁ HOẠI BÀN THỜ CHÍNH CỦA VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ
- NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT CỦA THÁNH TÔMA AQUINÔ CUỐI CÙNG ĐÃ ĐƯỢC BIẾT?
- TIẾP KIẾN CHUNG NĂM THÁNH: SỐNG NIỀM HY VỌNG CÙNG VỚI MARIA MAĐALÊNA, HƯỚNG VỀ CHÚA KITÔ
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT NGÀY 2/2/2025: THẾ GIỚI HÔM NAY CẦN ÁNH SÁNG CỦA CHÚA GIÊSU
- SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2025 : NHỮNG NHÀ THỪA SAI CỦA NIỀM HY VỌNG GIỮA CÁC DÂN TỘC
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 4. « EM THẬT CÓ PHÚC, VÌ ĐÃ TIN » (Lc 1, 45). THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH VÀ BÀI CA MAGNIFICAT
- ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ, Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA CHO THÁNG HAI
- “PHÚC THAY CHO NGƯỜI KHÔNG ĐÁNH MẤT HY VỌNG”, CHỦ ĐỀ NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ LẦN V
- ĐỨC THÁNH CHA THÔNG BÁO ĐANG CHUẨN BỊ TÔNG HUẤN MỚI VỀ TRẺ EM
- TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: CHÚNG TA CÓ THỂ SỬ DỤNG CHATGPT CHO CÔNG VIỆC MÀ KHÔNG CẦN NÓI RA KHÔNG?