ĐHY FARRELL SẼ CHỦ SỰ NGHI LỄ XÁC NHẬN ĐỨC PHANXICÔ QUA ĐỜI
Đức Hồng y Kevin Farrell, Hồng y Nhiếp chính của Hội Thánh Công giáo, sẽ chủ sự nghi lễ xác nhận Đức Giáo hoàng Phanxicô đã qua đời và nghi thức tẩn liệm vào tối thứ Hai. Chín ngày tang lễ được bắt đầu cho toàn thể Giáo hội.
ĐHY Pietro Parolin, ĐHY Kevin Farrell, Đức TGM Edgar Peña Parra, và Đức TGM Diego Ravelli thông báo về cái chết của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo vào thứ Hai rằng nghi thức xác nhận cái chết và đưa thi hài của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào quan tài sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 21/4/2025, lúc 8g00 tối theo giờ Rôma (tức 1 giờ sáng ngày 22/4/2025, giờ VN).
Đức Hồng y Kevin Farrell, Hồng y Nhiếp chính của Giáo hội Công giáo, sẽ chủ sự nghi lễ tại Nhà nguyện Nhà Thánh-Marta.
Trong thông báo, Văn phòng Báo chí cho biết những người có mặt sẽ bao gồm Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, cùng các thành viên gia đình của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, cùng với Bác sĩ Andrea Arcangeli và Bác sĩ Luigi Carbone, lần lượt là Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế và Vệ sinh.
Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, nói với các nhà báo rằng thi hài của Đức Giáo hoàng có thể được chuyển đến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư 23/4/2025 để các tín hữu có thể cầu nguyện trước thi hài của ngài.
Ông cho biết : “Việc di chuyển thi hài của Đức Thánh Cha đến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để toàn thể tín hữu tôn kính có thể diễn ra vào sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025, theo các sắp xếp sẽ được xác định và thông báo vào ngày mai, sau cuộc họp đầu tiên của các Đức Hồng y”.
Riêng Văn phòng Báo chí thông báo rằng Thánh lễ tuyên thánh cho Chân phước Carlo Acutis đã tạm thời bị hoãn lại do Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời.
Thánh Lễ và nghi thức phong thánh đã được lên lịch vào Chúa Nhật, ngày 27 tháng Tư, vào Chúa Nhật thứ hai sau lễ Phục Sinh, cũng được cử hành là Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót.
Chín ngày tang lễ bắt đầu cho Giáo hội hoàn vũ
Chuông của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô đã báo tử, và lá cờ của Vatican đã được treo rủ. Nhà lãnh đạo tinh thần của hơn một tỷ người Công giáo đã qua đời vào Thứ Hai Phục Sinh, ngày 21 tháng 4 năm 2025, lúc 7g35 sáng giờ Rôma (tức 12g35 giờ VN), hưởng họ 88. Theo truyền thống, cái chết của ngài được thông báo bởi Đức Hồng y Nhiếp chính Kevin Farrell. ĐHY Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống này đã nhấn mạnh đến cuộc sống “cống hiến để phục vụ Chúa và Giáo hội của Người”. Đoàn ngoại giao và nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới đã được Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, thông báo.
Chín ngày để tang, được gọi là Novemdiales, được bắt đầu cho Giáo hội hoàn vũ. Các thánh lễ sẽ được cử hành hàng ngày tại các Vương cung thánh đường của Vatican và các nhà thờ ở Rôma để cầu nguyện cho linh hồn Đức Giáo hoàng quá cố được an nghỉ.
Đức Hồng y Baldo Reina, Tổng đại diện của Giáo phận Rôma, sẽ chủ tế Thánh lễ cầu hồn cho Đức Thánh Cha Phanxicô vào tối Thứ Hai 21/4 lúc 7g00 tối (tức 12 giờ đêm giờ VN) tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, nhà thờ chính tòa của Đức Giám mục Rôma, trước sự chứng kiến của các linh mục, phó tế và giáo dân. Ở bờ bên kia sông Tiber, tại Vatican, ĐHY Nhiếp chính sẽ chủ sự nghi lễ tuyên bố cái chết và nghi thức tẩn liệm tại nhà nguyện Nhà Thánh-Marta, nơi Đức Phanxicô đã trải qua những giờ phút cuối đời.
Theo những sửa đổi được Đức Phanxicô ban hành vào tháng 11 năm 2024 cho Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, ba chiếc quan tài truyền thống làm bằng gỗ bách, chì và sồi sẽ được thay thế bằng một chiếc quan tài duy nhất làm bằng gỗ và kẽm. Trong số những điểm mới khác được đưa vào, việc đặt thi hài của Đức Giáo hoàng để các tín hữu tôn kính sẽ diễn ra bên trong một chiếc quan tài mở tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, và sẽ không được đặt trên giường táng như những vị tiền nhiệm của ngài. Sự đơn giản hóa tang lễ của Đức Giáo hoàng được Đức Phanxicô giải thích trong cuốn “Espère“, một cuốn tự truyện được xuất bản vào tháng 1 năm 2025: “Một tang lễ trang nghiêm, nhưng giống như bất kỳ người Kitô hữu nào: vì Giám mục Rôma là một mục tử và một môn đệ, ngài không phải là một trong những người quyền lực của thế giới này.”
Lễ an táng sẽ diễn ra vào khoảng ngày thứ tư đến ngày thứ sáu, như đã nêu trong Tông hiến Universi Dominici Gregis của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngày chính xác sẽ được quyết định bởi Hồng y đoàn, các ngài sẽ họp hàng ngày tại các phiên họp chung ở Dinh Tông Tòa, theo lệnh triệu tập của Đức Hồng y Nhiếp chính và các hồng y hàng đầu của mỗi đẳng. Thánh lễ an táng trọng thể sẽ được Đức Hồng y Trưởng Hồng y đoàn chủ tế và các Hồng y và thượng phụ đồng tế. Theo nghi lễ chính thức, tang lễ sẽ được tổ chức tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nhưng tang lễ của các Đức Giáo hoàng Phaolô VI, Gioan Phaolô I và Gioan Phaolô II đã được cử hành tại quảng trường. Sau thánh lễ, linh cữu của Đức Giáo hoàng sẽ được đưa đến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, nơi chôn cất do Đức Phanxicô chọn.
Các Đức Hồng y đang trên đường đến Rôma
Kể từ khi có thông báo về việc Đức Giáo hoàng qua đời, các Hồng y từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ về Rôma. Khi đã có đủ số lượng, các cuộc họp chung sẽ được thành lập để quản lý các công việc hàng ngày, tổ chức tang lễ và mật nghị. Trái lại, Hồng y đoàn không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào có hiệu lực vượt quá thời gian trống tòa của Tòa Thánh. Các Hồng y ấn định ngày và giờ bắt đầu bỏ phiếu, từ ngày thứ mười lăm đến ngày thứ hai mươi sau khi Đức Thánh Cha qua đời.
Trong thời gian này, các hoạt động của Tòa thánh bị đình trệ và những người đứng đầu các Bộ sẽ tự động mất chức. Các vấn đề liên quan đến việc quản lý Thành quốc Vatican được các thư ký của các bộ xử lý. Họ được hỗ trợ bởi các hội đồng đặc biệt, bao gồm Đức Hồng y Kevin Farell và ba Hồng y, mỗi vị mỗi đẳng, được chọn bằng cách rút thăm và được đổi mới sau mỗi ba ngày. Cho đến khi bầu ra Đức Giáo hoàng tiếp theo, Hồng y Nhiếp chính chịu trách nhiệm quản lý tài sản thế tục của Tòa Thánh.
Tý Linh
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- REQUIESCAT IN PACE !
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐHY FARRELL SẼ CHỦ SỰ NGHI LỄ XÁC NHẬN ĐỨC PHANXICÔ QUA ĐỜI
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA DÂN CHÚNG: ĐỨC PHANXICÔ, VỊ MỤC TỬ MANG MÙI CHIÊN
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ MỚI QUA ĐỜI VÀO THỨ HAI PHỤC SINH Ở TUỔI 88
- LỄ PHỤC SINH 2025: SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ PHỤC SINH 2025: LUÔN TÌM KIẾM CHÚA KITÔ PHỤC SINH TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ VANCE
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »
- PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐƯỢC TIẾP ĐÓN TẠI VATICAN, CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC GỢI LÊN
- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU: THÁNH GIÁ TRẢ LẠI CHO CHÚNG TA SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
- ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA
- TẠI SAO GIÁM MỤC KHÔNG ĐEO NHẪN GIÁM MỤC VÀO THỨ SÁU TUẦN THÁNH?
- THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
- THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
- BÀI GIẢNG LỄ DẦU 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: SỨ VỤ LINH MỤC LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 5. NGƯỜI CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. EM CON ĐÃ MẤT MÀ NAY LẠI TÌM THẤY (Lc 15, 32)
- VATICAN CHÍNH THỨC GIẢI THỂ HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ SODALICIO
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN GEMELLI
- MỘT BỨC TƯỢNG “ĐỨC MẸ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM” ĐƯỢC LÀM PHÉP TRONG KHU VƯỜN VATICAN