ĐHY FERNANDEZ : ĐỨC PHANXICÔ, TẤM GƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢNG ĐẠI
Vào thứ Năm, ngày 1/5/2025, ĐHY Victor Manuel Fernandez đã cử hành Thánh lễ thứ sáu trong tuần cửu nhật cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Vào ngày lễ Thánh Giuse Lao động, ĐHY đã bảo vệ tầm nhìn xã hội về lao động của Đức Phanxicô. ĐHY nhấn mạnh rằng cuộc đời của Đức cố Giáo hoàng là “một sự khích lệ để chúng ta sống công việc của mình một cách quảng đại”.
Vào thứ Năm, ngày 1 tháng Năm, một ngày lễ nghỉ tại Vatican cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, các Hồng y không họp chung để chuẩn bị cho mật nghị. Tuy nhiên, có rất nhiều người có mặt tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để tham dự thánh lễ thứ sáu trong tuần cửu nhật để tang tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô.
Thánh lễ được chủ tế bởi Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, người đã làm việc lâu năm với Đức Giáo hoàng Phanxicô. Tổng giám mục Buenos Aires từ năm 1997, khi đó là Đức cha Jorge Mario Bergoglio, đã bổ nhiệm ngài làm hiệu trưởng Đại học Công giáo Argentina vào năm 2009, trước khi đưa ngài đến Vatican vào năm 2023. Người cộng sự thân cận này của Đức Giáo hoàng trước hết cho rằng kể từ khi ngài qua đời, Đức Giáo hoàng Phanxicô giờ đây đã “hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Kitô“, làm mới lại niềm hy vọng về sự Phục Sinh chung cho các Kitô hữu trong mùa Phục Sinh này.
Phẩm giá qua lao động
Ngày 1 tháng Năm cũng là Ngày Lao động, ĐHY nhấn mạnh, vì Năm Thánh của người Lao động bắt đầu ở Rôma và kéo dài đến ngày 4 tháng Năm. Nhân dịp này, ngài muốn gợi lên những suy nghĩ của Đức Thánh Cha về lao động, đôi khi bị cáo buộc là bảo vệ “những kẻ lười biếng, phạm pháp, nhàn rỗi“.
Tuy nhiên, Đức Hồng y Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2023 đến năm 2025, đã nhắc lại : “Đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô, lao động thể hiện và nuôi dưỡng phẩm giá của con người, cho phép con người phát triển khả năng của mình, giúp con người phát triển các mối quan hệ của mình, cho phép con người cảm thấy mình là cộng sự của Chúa trong việc chăm sóc và cải thiện thế giới này, cho phép con người cảm thấy mình hữu ích cho xã hội và liên đới với những người thân yêu của mình“. Thúc đẩy phẩm giá của con người có nghĩa là cho phép con người “phát triển tất cả những điều tốt đẹp mà họ có bên trong mình, để họ có thể kiếm được miếng ăn bằng những năng khiếu mà Chúa đã ban cho họ, để họ có thể phát triển các khả năng của mình“.
Cái nhìn sai lầm của “chế độ nhân tài”
Tiếp tục nói về tư tưởng của Đức Phanxicô, vị Hồng y 62 tuổi chỉ trích chế độ trọng dụng người tài dẫn đến “suy nghĩ rằng chỉ những người thành công trong cuộc sống mới có công trạng“. Tiếp đó, ngài so sánh hai người, một người được hưởng lợi từ môi trường thoải mái và thành công, và một người “có thể đổ mồ hôi” nhưng “thấy khó để tồn tại“. Một ví dụ, vả lại, đã ghi dấu cựu hiệu trưởng trường đại học, ví dụ về một người đàn ông làm việc từ 12 đến 15 giờ một ngày trên đường phố Buenos Aires, không muốn gặp con cái mình để mang đến cho chúng một tương lai tốt đẹp hơn, đã bị một người qua đường ăn mặc đẹp đẽ chặn lại: “Đi làm đi, đồ lười biếng.” “Với tôi, những lời này có vẻ vô cùng tàn nhẫn và phù phiếm. Nhưng những lời này cũng ẩn sau những bài phát biểu khác tao nhã hơn“, Đức Hồng y Fernandez khẳng định.
Trong thế giới ngày nay, “có vẻ như người thừa hưởng nhiều tài sản thì xứng đáng hơn người làm việc chăm chỉ cả đời mà không thể tiết kiệm được“, ĐHY chỉ trích, trước khi đặt ra một số câu hỏi để định nghĩa giá trị của xã hội: “Những người yếu đuối không có cùng phẩm giá như chúng ta sao? Những người sinh ra với ít cơ hội hơn có phải chỉ cần sống sót không?“
Đức Giáo hoàng Phanxicô, người lao động không biết mệt mỏi
Sau đó, ĐHY đã tập trung vào tấm gương của Đức Giáo hoàng Phanxicô như một người lao động. “Ngài không chỉ làm việc vào buổi sáng, với các cuộc họp, các buổi tiếp kiến, các buổi cử hành và các cuộc tụ họp, mà còn làm việc suốt buổi chiều“, ĐHY nhớ lại, thậm chí cho đến cuối đời, Đức Thánh Cha vẫn không ngần ngại đến gặp các tù nhân bốn ngày trước khi qua đời.
Trên thực tế, Đức Thánh Cha hiếm khi nghỉ phép. Đức Hồng y Fernandez nhớ lại một thói quen mà ngài đã có ở Buenos Aires: “Ngài không bao giờ ra khỏi nhà để đến nhà hàng, đến rạp hát, để đi dạo hay xem phim, ngài không bao giờ nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày“. Đối với Đức Phanxicô, “công việc hàng ngày của ngài là lời đáp lại tình yêu của Thiên Chúa” và do đó, cách làm việc này là “một sự khích lệ để sống công việc của chúng ta một cách quảng đại“.
Phó thác cố Đức Giáo hoàng Phanxicô cho Thánh Giuse
Trong Thánh lễ này, các thành viên của Giáo triều, những người cũng là công nhân, được đặc biệt được mời gọi. “Đối với chúng ta, trong Giáo triều, trách nhiệm công việc cũng là con đường trưởng thành và hoàn thành với tư cách là những người Kitô hữu.”
Cuối cùng, ĐHY người Argentina đã nhắc lại thói quen của Đức Giáo hoàng Phanxicô khi có một lo âu: “Ngài sẽ đặt một tờ giấy ghi lời cầu nguyện dưới bức tượng Thánh Giuse“. Với người Cha đã chăm sóc Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu, “chúng con xin Cha ôm lấy Đức Giáo hoàng Phanxicô thân yêu của chúng con trên thiên đàng“.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)
Tags: Nhân-phẩm, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐHY FERNANDEZ : ĐỨC PHANXICÔ, TẤM GƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢNG ĐẠI
- ĐỨC CHA CACCIA: TẠI LIÊN HỢP QUỐC, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÃ TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN”
- ĐHY SANDRI: ĐỨC PHANXICÔ ĐỂ LẠI DI SẢN VỀ SỰ PHỤC VỤ VÀ TẦM NHÌN
- LỊCH SỬ MẬT NGHỊ HỒNG Y, TỪ THỜI TRUNG CỔ ĐẾN NGÀY NAY
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 7: CÁC HỒNG Y XIN CÁC TÍN HỮU CẦU NGUYỆN
- TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC TƯỞNG NHỚ ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
- CÁC HỒNG Y CÔNG NHẬN QUYỀN BỎ PHIẾU CỦA TẤT CẢ CÁC HỒNG Y CỬ TRI TRONG MẬT NGHỊ
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 6: MẬT NGHỊ PHẢI MỞ RA CHO SỰ TỰ DO CỦA CHÚA THÁNH THẦN
- ĐHY GAMBETTI : ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ MỞ GIÁO HỘI RA CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
- MẬT NGHỊ: AI SẼ BẦU GIÁO HOÀNG TIẾP THEO
- TÍNH HIỆP HÀNH THEO ĐỨC PHANXICÔ
- CÁC HỒNG Y THÔNG BÁO THÁNH LỄ TIỀN MẬT NGHỊ
- HỒNG Y BECCIU SẼ KHÔNG THAM DỰ MẬT NGHỊ HỒNG Y
- ĐHY REINA MONG ĐỢI MỘT MỤC TỬ DẪN DẮT DÂN CHÚA CÙNG NHAU BƯỚC ĐI
- BỘ PHIM “CONCLAVE” CÓ PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC NHỮNG GÌ SẼ XẢY RA Ở RÔMA TRONG NHỮNG NGÀY TỚI KHÔNG?
- PHIM “MẬT NGHỊ HỒNG Y”: NHẬT BÁO “LA CROIX” PHÂN RÕ THẬT GIẢ TRONG KỊCH BẢN PHIM
- MẬT NGHỊ HỒNG Y SẼ BẮT ĐẦU VÀO THỨ TƯ, NGÀY 7 THÁNG NĂM
- BÀI GIẢNG CỦA ĐHY PAROLIN TRONG THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, CẦU HỒN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: ĐÓN NHẬN KHO TÀNG QUÝ GIÁ MÀ ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ ĐỂ LẠI
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CẦU HỒN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
- TẠI SAO CÓ MỘT CUỐN SÁCH ĐƯỢC MỞ RA TRÊN QUAN TÀI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ?