ĐHY HOLLERICH THÚC GIỤC ĐỨC KIRILL KÊU GỌI CHẤM DỨT CHIẾN TRANH
Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục Châu Âu (Comece) đã viết thư cho Đức Thượng phụ Chính Thống giáo Moscou và toàn Nga để ngài mang lại hy vọng và yêu cầu chính quyền Nga chấm dứt thù địch, tìm kiếm một giải pháp ngoại giao và khuyến khích mở các hành lang nhân đạo.
Bệnh viện Nhi ở Marioupol
ĐHY Jean-Claude Hollerich, chủ tịch của Comece, đã xin Đức Kirill, Thượng phụ Chính Thống giáo Moscou và toàn Nga, « trong tinh thần huynh đệ » đưa ra « lời kêu gọi cấp bách đối với chính quyền Nga để họ chấm dứt ngay lập tức sự thù địch chống lại dân tộc Ucraina và chứng tỏ thiện chí tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, dựa trên cơ sở đối thoại, lương tri và lòng tôn trọng luật pháp quốc tế, cho phép thực hiện các hành lang nhân đạo an toàn và sự tiếp cận không giới hạn việc trợ giúp nhân đạo ».
Những thời khắc đen tối đối với nhân loại
ĐHY « đau lòng » gợi lên những hậu quả thê thảm của « sự điên rồ của chiến tranh ở Ucraina ». « Hàng nghìn người, binh sĩ và thường dân, đã mất mạng sống và hơn một triệu người đã di tản hay chạy trốn khỏi đất nước của mình ; đa số họ là phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương ». Đối diện với những nỗ lực ngoại giao « không hiệu quả », với những cuộc tấn công bạo lực, « người ta không thể loại trừ khả năng một cuộc xung đột ở Châu Âu, thậm chí là toàn cầu, với những hậu quả thảm khốc ». « Trong những thời khắc đen tối này đối với nhân loại, kèm theo cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi, nhiều người hướng về ngài, thưa Đức Thượng phụ, như hướng về một người có thể mang lại một dấu hiệu hy vọng cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này ».
Giáo hội, một sức mạnh hòa bình
Người ta nhớ lại vào năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Kirill cả hai đã lấy làm tiếc trong một tuyên bố chung, những thù địch ở Ucraina, đã gây ra những nạn nhân, gây thương tích cho dân chúng và tạo nên một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo nghiệm trọng. Cả hai đã kêu gọi « một hoạt động nhằm xây dựng hòa bình và tình liên đới xã hội ». Nhớ lại sức nặng của những lời này và trong cảm giác lo âu, ĐHY Hollerich đã nhắc lại những từ mà Đức Kirill đã nói với Đức Khâm sứ tại Liên bang Nga : « Giáo hội có thể là một sức mạnh hòa bình », nhất là trong thời gian Mùa Chay này, thời điểm chúng ta cầu xin « Thiên Chúa của hòa bình chứ không phải của chiến tranh ». ĐHY kết thúc lá thư : « Chúng ta hãy làm hết sức mình để đóng góp vào việc chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa này, để sự hòa giải và hòa bình có thể một lần nữa cư ngụ nơi lục địa Châu Âu ».
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Âu Châu, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”