ĐHY SANDRI: ĐỨC PHANXICÔ ĐỂ LẠI DI SẢN VỀ SỰ PHỤC VỤ VÀ TẦM NHÌN
Chủ tế Thánh lễ thứ năm trong tuần cửu nhật tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, ĐHY Sandri suy ngẫm về chứng tá phục vụ khiêm nhường của Đức Phanxicô cũng như về tầm nhìn lâu dài mà ngài để lại cho tương lai của Giáo hội.
Đức Hồng y Leonardo Sandri mở đầu bài giảng của mình bằng lời công bố “Chúa Kitô đã phục sinh”. Ngài lưu ý rằng trong mùa Phục Sinh này, Giáo hội đang ở giữa hai thời khắc quan trọng: thời điểm kết thúc triều đại giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Phanxicô và thời điểm bắt đầu triều đại mới. ĐHY cho biết, chỉ trong vài ngày nữa, Hồng y đệ nhất Phó tế sẽ một lần nữa bước ra ban công Đền thờ Thánh Phêrô để công bố tên của Đức Giáo hoàng mới. Đức Hồng y Sandri cho biết vai trò đó “tìm thấy ý nghĩa trong kinh nghiệm Vượt qua của Chúa Kitô”.
Cùng nhau tưởng nhớ, cùng nhau cầu nguyện
Đức Hồng y Sandri giải thích rằng Thánh lễ trong tuần cửu nhật (Novendiales) không chỉ là thời gian để tang, mà còn là thời điểm để Giáo hội cùng nhau cầu nguyện, tưởng nhớ và khẳng định lại đức tin của mình vào Chúa Phục sinh. Đức Hồng y cho biết, các Hồng y tụ họp không chỉ với tư cách là những cộng sự của Đức Giáo hoàng mà còn mang theo lời cầu nguyện của mọi người từ khắp nơi trên thế giới: từ Tonga đến Mông Cổ, từ Tehran đến Giêrusalem, và từ những nơi mà Kitô hữu chỉ là một cộng đồng nhỏ nhưng trung thành, như Maroc và Algeria.
“Chúng ta được kêu gọi mỗi ngày để ghi nhớ và sống một cách có ý thức sự thật rằng quản trị là để phục vụ”, Đức Hồng y nói, trích lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, trước khi nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã sống triều đại giáo hoàng của mình với tinh thần này: thông qua các hành động (rửa chân, hôn chân), các chuyến đi và sự quan tâm liên tục của ngài đối với những người ở bên lề xã hội.
Đức Hồng y cho biết, tước hiệu “Tôi Tớ của các Tôi Tớ Chúa” từng được Đức Giáo hoàng Grêgôriô Cả sử dụng, rất quan trọng đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô, người vẫn luôn nhắc nhở Giáo hội rằng trong thâm tâm ngài, Giáo hội phải luôn phục vụ.
Từ Thánh Kinh đến ngày nay
Suy ngẫm về bài đọc trong ngày trích từ sách Công vụ Tông đồ, Đức Hồng y Sandri lưu ý rằng bài diễn văn của Thánh Phêrô trong Lễ Ngũ Tuần được chọn không chỉ vì nó đánh dấu sự khởi đầu của Giáo hội, mà còn vì nó nói về sự ứng nghiệm. Điều này cũng nhắc lại rằng giống như Lễ Ngũ Tuần đánh dấu một khởi đầu mới cho các tông đồ, Giáo hội ngày nay cũng đang chuẩn bị cho một chương mới.
Sau đó, ĐHY tiếp tục đọc một câu từ ngôn sứ Giôen, một câu thường được Đức Giáo hoàng Phanxicô trích dẫn: “Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến.”
Đức Hồng y Sandri lưu ý rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô thường liên kết đoạn văn này với tầm quan trọng của việc kết nối các thế hệ. Đhy giải thích : “Sẽ không có tương lai nếu không có cuộc gặp gỡ giữa già và trẻ”.
Một giấc mơ cho Giáo hội
Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Sandri lưu ý rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã để lại tầm nhìn cho tương lai của Giáo hội. Trong Tông sắc công bố Năm Thánh 2025, ngài hướng tới một ngày kỷ niệm quan trọng khác: 2000 năm kể từ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, sẽ được cử hành vào năm 2033.
Đức Hồng y kết luận : “Năm Thánh này sẽ hướng dẫn con đường của các Kitô hữu… để về mặt tinh thần, tất cả chúng ta có thể trở thành những người hành hương đến Đất Thánh, và một lần nữa tuyên bố: ‘Chúa thực sự đã phục sinh và đã hiện ra với Simon!’”.
Tý Linh
(theo Francesca Merlo, Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC CHA CACCIA: TẠI LIÊN HỢP QUỐC, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÃ TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN”
- ĐHY SANDRI: ĐỨC PHANXICÔ ĐỂ LẠI DI SẢN VỀ SỰ PHỤC VỤ VÀ TẦM NHÌN
- LỊCH SỬ MẬT NGHỊ HỒNG Y, TỪ THỜI TRUNG CỔ ĐẾN NGÀY NAY
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 7: CÁC HỒNG Y XIN CÁC TÍN HỮU CẦU NGUYỆN
- TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC TƯỞNG NHỚ ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
- CÁC HỒNG Y CÔNG NHẬN QUYỀN BỎ PHIẾU CỦA TẤT CẢ CÁC HỒNG Y CỬ TRI TRONG MẬT NGHỊ
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 6: MẬT NGHỊ PHẢI MỞ RA CHO SỰ TỰ DO CỦA CHÚA THÁNH THẦN
- ĐHY GAMBETTI : ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ MỞ GIÁO HỘI RA CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
- MẬT NGHỊ: AI SẼ BẦU GIÁO HOÀNG TIẾP THEO
- TÍNH HIỆP HÀNH THEO ĐỨC PHANXICÔ
- CÁC HỒNG Y THÔNG BÁO THÁNH LỄ TIỀN MẬT NGHỊ
- HỒNG Y BECCIU SẼ KHÔNG THAM DỰ MẬT NGHỊ HỒNG Y
- ĐHY REINA MONG ĐỢI MỘT MỤC TỬ DẪN DẮT DÂN CHÚA CÙNG NHAU BƯỚC ĐI
- BỘ PHIM “CONCLAVE” CÓ PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC NHỮNG GÌ SẼ XẢY RA Ở RÔMA TRONG NHỮNG NGÀY TỚI KHÔNG?
- PHIM “MẬT NGHỊ HỒNG Y”: NHẬT BÁO “LA CROIX” PHÂN RÕ THẬT GIẢ TRONG KỊCH BẢN PHIM
- MẬT NGHỊ HỒNG Y SẼ BẮT ĐẦU VÀO THỨ TƯ, NGÀY 7 THÁNG NĂM
- BÀI GIẢNG CỦA ĐHY PAROLIN TRONG THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, CẦU HỒN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: ĐÓN NHẬN KHO TÀNG QUÝ GIÁ MÀ ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ ĐỂ LẠI
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CẦU HỒN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
- TẠI SAO CÓ MỘT CUỐN SÁCH ĐƯỢC MỞ RA TRÊN QUAN TÀI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ?
- UCRAINA, HÒA BÌNH NGANG QUA ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ