ĐỐI VỚI CÁC GIÁM MỤC MỸ, CÁC SẮC LỆNH CỦA TRUMP “GÂY LO NGẠI SÂU XA”
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết những biện pháp mới của Tổng thống Donald Trump về vấn đề di cư, án tử hình và môi trường đang “gây lo ngại sâu xa”, đồng thời ca ngợi các sáng kiến của ông về các vấn đề giới tính. Trong một tuyên bố riêng, chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giám mục khẳng định rằng “lợi ích quốc gia không biện minh cho các chính sách có hậu quả trái ngược với luật luân lý”.
Đức cha Timothy Broglio
Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), đã phản ứng với nhiều sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ký trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.
Trong một thông cáo báo chí ngày 22/1/2025, Đức cha Timothy Broglio đã tuyên bố rằng một số điều khoản trong các sắc lệnh là “gây lo ngại sâu xa” và sẽ có “những hậu quả tiêu cực”, trong khi những điều khoản khác “có thể được nhìn nhận dưới góc độ tích cực hơn”.
Các sắc lệnh bị Đức Tổng Giám mục chỉ trích là “những sắc lệnh liên quan đến việc đối xử với người nhập cư và người tỵ nạn, viện trợ phát triển, mở rộng án tử hình, và môi trường”. Mặt khác, ngài hoan nghênh các biện pháp “công nhận sự thật về mỗi con người với tư cách là nam hay nữ”.
Chia sẻ “nhiều ân huệ” của nước Mỹ
Đức cha Timothy Broglio nói thêm rằng Giáo hội Công giáo “không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào” và “bất kể ai chiếm giữ Nhà Trắng hay nắm giữ đa số tại Điện Capitol, thì những giáo huấn của Giáo hội vẫn không thay đổi”.
Đức Tổng Giám mục Broglio nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của đất nước chúng ta sẽ xem xét lại những hành động tôn trọng không chỉ phẩm giá con người của một số người, mà còn của tất cả chúng ta”.
Ngài kết thúc tuyên bố của mình bằng cách nói rằng ngài sẽ cầu nguyện để, “với tư cách là một quốc gia diễm phúc được nhiều ân huệ”, hành động của Hoa Kỳ có thể “chứng minh sự quan tâm chân thành đối với những anh chị em dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, bao gồm cả trẻ sơ sinh, người nghèo, người già và người đau yếu, cũng như người di cư và người tỵ nạn”.
Sắc lệnh về nhập cư là một sự sỉ nhục đối với Thiên Chúa
Trong một tuyên bố khác, Đức Giám mục Mark J. Seitz của El Paso, chủ tịch Ủy ban Di cư của USCCB, cũng đề cập đến các sắc lệnh. Ngài khẳng định: “Lợi ích quốc gia không biện minh cho những chính sách có hậu quả trái với luật luân lý”.
“Việc sử dụng những khái quát hóa có tính lạm dụng để bôi nhọ một nhóm, chẳng hạn như mô tả tất cả những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ là “tội phạm” hoặc “kẻ xâm lược”, nhằm tước bỏ sự bảo vệ của luật pháp đối với họ, là một sự sỉ nhục đối với Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng mỗi người chúng ta theo hình ảnh của Ngài.”
Đức Giám mục giáo phận El Paso, dọc biên giới với Mexico, cũng lưu ý rằng một số sắc lệnh “có mục đích cụ thể là nhằm loại bỏ các biện pháp bảo vệ nhân đạo được quy định trong luật liên bang”, và nhấn mạnh rằng đề xuất sửa đổi luật về Luật sinh ra ở Mỹ có quốc tịch Mỹ “tạo ra một mối nguy hiểm tiền lệ, mâu thuẫn với cách giải thích lâu nay của Tòa án tối cao”.
Ngài kết thúc tuyên bố của mình bằng cách kêu gọi Tổng thống Trump làm việc “có thiện chí” với các thành viên Quốc hội để “đạt được cải cách nhập cư hợp lý và lưỡng đảng nhằm thúc đẩy công ích”. “Các anh em giám mục của tôi và tôi sẽ hỗ trợ điều này bằng mọi cách có thể”, Đức cha Seitz viết và đồng thời nói thêm rằng các ngài “sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh chị em nhập cư của chúng ta phù hợp với Tin Mừng về sự sống”.
Tý Linh
(theo Joseph Tulloch – Vatican News)
Tags: Di dân, Môi-trường
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN