DONNA STRICKLAND, GIẢI THƯỞNG NOBEL VẬT LÝ, TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC TÒA THÁNH
Hôm 2/8/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm bà Donna Strickland, người đoạt giải Nobel Vật lý vào năm 2018, làm thành viên thông thường của Viện hàn lâm Khoa học Tòa Thánh.
Ở tuổi 62, bà Donna Strickland, giáo sư vật lý quang học của khoa vật lý và thiên văn học tại đại học Waterloo ở Canada, đã được bổ nhiệm làm thành viên thông thường của Viện hàn lâm Khoa học Tòa Thánh.
Sinh ngày 27/5/1959 ở Guelph (Canada), bà lấy bằng kỹ sư ở đại học McMaster de Hamilton (Canada) vào năm 1981 và vào năm 1989 bằng tiến sĩ vật lý, chuyên ngành quang học, tại đại học Rochester, Hoa Kỳ.
Vào năm 2018, cùng với nhà vật lý người Pháp Gérard Mourou – người hướng dẫn luận án tiến sĩ của bà -, bà đã nhận được giải Nobel vật lý cho công trình nghiên cứu của bà về kỹ thuật khuếch đại xung quang học siêu ngắn với cường độ mạnh. Kỹ thuật này được gọi là khuếch đại xung laser cực ngắn hay CPA, ngày nay được dùng trong hàng triệu ca phẫu thuật mắt mỗi năm. Nó còn có tiềm năng ứng dụng trong việc điều trị bệnh ung thư.
Donna Strickland là người phụ nữ thứ ba trong lịch sử của giải Nobel nhận được giải thưởng cao quý này sau Marie Curie người Pháp năm 1903 và Maria Goeppert Mayer vào năm 1963. Bây giờ, bà sẽ tham gia vào nghiên cứu được thực hiện ở Viện hàn lâm Khoa học Tòa Thánh. Một viện được thành lập vào năm 1603, là Viện hàn lâm chuyên khoa học đầu tiên trên thế giới. Chính vào năm 1936 mà Đức Piô XI đã đặt tên hiện tại cho viện này.
Theo dòng thời gian, Viện hàn lâm đã trở thành quốc tế hơn, và mặc dù nó hỗ trợ việc nghiên cứu của mỗi môn khoa học, nhưng nó rất coi trọng sự cộng tác liên ngành. Các hoạt động của Viện hàn lâm được mở rộng từ nghiên cứu khoa học thuần túy và cơ bản đến nghiên cứu về trách nhiệm đạo đức và môi trường của cộng đồng khoa học.
Viện hàn lâm Khoa học Tòa Thánh có 80 thành viên, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm sau khi đã được bầu bởi các thành viên khác của Viện hàn lâm. Thuộc các quốc tịch và niềm tin tôn giáo khác nhau, các thành viên có điểm chung là đã đóng góp cách đáng kể trong lãnh vực hoạt động khoa học.
Vả lại, Viện hàn lâm này cũng có danh tiếng là hội đồng có số lượng người đoạt giải Nobel nhiều nhất – 40 người kể từ năm 1908. Các thành viên của Viện hàn lâm Khoa học Tòa Thánh tập hợp để nghiên cứu về các chủ đề khác nhau, mà một số nghiên cứu tiếp đến sẽ được công bố bởi Viện hàn lâm.
Ở trong Tòa Thánh, Viện hàn lâm Khoa học Tòa Thánh có một quy chế tự trị. Mục tiêu đầu tiên của nó là cổ võ sự tiến bộ của các khoa Toán học, Vật lý và khoa học tự nhiên.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN