ĐỨC CHA MOULINS-BEAUFORT : CHÍNH CHÚA KITÔ VẪN CÒN ĐANG CHẾT Ở KHARKIV HAY Ở MARIOUPOL
Trong diễn văn kết thúc Đại hội khoáng đại mùa xuân, hôm 8/4/2022, Đức Cha chủ tịch ĐHGM Pháp đã đưa ra một suy tư chính trị và sinh thái. Ngài cũng mời gọi quan tâm và liên đới đối với các nạn nhân lạm dụng tính dục, của biến đối khí hậu và của cuộc chiến tranh ở Ucraina.
Ngài nói : « Chúa Nhật, chúng ta sẽ không bầu chọn một đấng cứu tinh của nước Pháp, cũng không phải là một đấng mêsia, cũng không phải là một ai đó sẽ phải thể hiện tất cả điều tốt phải làm. Chúng ta sẽ phải chọn lựa một nhà hữu trách chính trị, nam hay nữ, người sẽ phải dẫn dắt đất nước chúng ta trong những thời gian vẫn còn bất định trong đó nhân loại đang tiến bước, trong những thời gian đặc biệt bất định này của các rạn nứt xã hội, khủng hoảng y tế, khủng hoảng sinh thái, chiến tranh vẫn luôn có thể ».
Đức cha Éric Moulins-Beaufort, chủ tịch HĐGM Pháp, cũng đã nhắc lại sự dấn thân của Đức cha Jules Saliège, Tổng Giám mục Toulouse từ năm 1928 đến 1956. Cách đây 80 năm, ngày 23/8/1942, ngài đã phổ biến lá thư mục vụ của ngài về nhân vị, đang khi chế độ Vichy đã công bố các luật bài Do Thái và góp phần vào cuộc vây ráp của Đức quốc xã.
Đức cha Eric nhấn mạnh : « Những con người can đảm đã phân phát bản văn này trong các giáo xứ của giáo phận để nó được đọc từ bục giảng. Trong một lời như thế, trong các hành vi như thế, chúng ta nhận thấy nước Pháp, đất nước của chúng ta, nơi những gì là tốt nhất và chân thật nhất, nơi sự tự do đích thực của mình ».
Đức Cha chủ tịch cũng nhắc nhớ một số yếu tố phân định có thể giúp chọn lựa cử tri : « Đất nước chúng ta không được định nghĩa bởi sự hoài niệm về sự vĩ đại của nó trong quá khứ, nó không được phát triển bằng cách muốn bao quanh mình bằng những bức tường, nó cũng sẽ không được phát triển nếu nó đi đến chỗ từ bỏ đồng hành với con người cho đến cuối cuộc đời của họ bằng cách bao quanh họ bằng tình huynh đệ thay vì lợi ích của một cái chết được cho là êm dịu. Đất nước của chúng ta sống động khi nó mang đến giữa các quốc gia tiếng nói của lòng tôn trọng tất cả con người và của niềm hy vọng có thể thiết lập một liên minh với họ ».
Về hoàn cảnh ở Ucraina, ngài nói : « Tình yêu của Chúa Kitô thúc bách chúng ta, bởi vì chính Ngài vẫn còn đang chết ở Kharkiv hay ở Marioupol, mỗi lần một con người chết hay bị đói khát, chính Ngài đang chết bởi vì một dân tộc khác, nhất là một dân tộc Kitô hữu, có tham vọng chiếm lấy những gì không thuộc về mình ».
Trong diễn văn của mình, Đức Cha cũng đề cập đến các thách thức về mặt sinh thái. Các Giám mục nghiên cứu vấn đề này từ ba năm nay. Tuy nhiên, các ngài đã không thông qua lần cuối cùng « lời tuyên xưng đức tin » và những cam kết cụ thể được đề nghị cho các giáo phận trong thời gian cho phép.
Chính hội đồng gia đình và xã hội của HĐGM Pháp có nhiệm vụ lấy lại việc nghiên cứu này. Đức Cha nhấn mạnh : « Tình yêu của Chúa Kitô thúc bách chúng ta trở nên gần gũi với anh chị em chúng ta đang ở xa, những người đầu tiên đang và sẽ phải gánh chịu hậu quả việc biến đổi khí hậu ».
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Tags: Âu Châu, Công-lý, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình, Môi-trường
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 8 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ SỨ MẠNG
- KỶ NIỆM 400 NĂM THÀNH LẬP TU HỘI TRUYỀN GIÁO, “MỘT ĐỘNG LỰC MỚI”
- ĐHY FERNANDEZ : ĐỨC PHANXICÔ, TẤM GƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢNG ĐẠI
- ĐỨC CHA CACCIA: TẠI LIÊN HỢP QUỐC, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÃ TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN”
- ĐHY SANDRI: ĐỨC PHANXICÔ ĐỂ LẠI DI SẢN VỀ SỰ PHỤC VỤ VÀ TẦM NHÌN
- LỊCH SỬ MẬT NGHỊ HỒNG Y, TỪ THỜI TRUNG CỔ ĐẾN NGÀY NAY
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 7: CÁC HỒNG Y XIN CÁC TÍN HỮU CẦU NGUYỆN
- TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC TƯỞNG NHỚ ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
- CÁC HỒNG Y CÔNG NHẬN QUYỀN BỎ PHIẾU CỦA TẤT CẢ CÁC HỒNG Y CỬ TRI TRONG MẬT NGHỊ
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 6: MẬT NGHỊ PHẢI MỞ RA CHO SỰ TỰ DO CỦA CHÚA THÁNH THẦN
- ĐHY GAMBETTI : ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ MỞ GIÁO HỘI RA CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
- MẬT NGHỊ: AI SẼ BẦU GIÁO HOÀNG TIẾP THEO
- TÍNH HIỆP HÀNH THEO ĐỨC PHANXICÔ
- CÁC HỒNG Y THÔNG BÁO THÁNH LỄ TIỀN MẬT NGHỊ
- HỒNG Y BECCIU SẼ KHÔNG THAM DỰ MẬT NGHỊ HỒNG Y
- ĐHY REINA MONG ĐỢI MỘT MỤC TỬ DẪN DẮT DÂN CHÚA CÙNG NHAU BƯỚC ĐI
- BỘ PHIM “CONCLAVE” CÓ PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC NHỮNG GÌ SẼ XẢY RA Ở RÔMA TRONG NHỮNG NGÀY TỚI KHÔNG?
- PHIM “MẬT NGHỊ HỒNG Y”: NHẬT BÁO “LA CROIX” PHÂN RÕ THẬT GIẢ TRONG KỊCH BẢN PHIM
- MẬT NGHỊ HỒNG Y SẼ BẮT ĐẦU VÀO THỨ TƯ, NGÀY 7 THÁNG NĂM
- BÀI GIẢNG CỦA ĐHY PAROLIN TRONG THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, CẦU HỒN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: ĐÓN NHẬN KHO TÀNG QUÝ GIÁ MÀ ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ ĐỂ LẠI