ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
Emilce Cuda, thư ký Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, do Hồng y Robert Prévost làm chủ tịch trong triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô, suy ngẫm về tác động của cuộc bầu cử Đức tân Giáo hoàng tại khu vực này. Bà đảm bảo rằng Đức Lêô XIV, giống như những người tiền nhiệm của mình, sẽ là người chăn chiên tận tụy của dân Chúa.
“Tôi đón nhận tin này với niềm vui và hy vọng Tin Mừng“: đây là phản ứng của Emilce Cuda, thư ký Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh (CAL), sau khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV được bầu. Bà nhấn mạnh sự nhạy cảm mục vụ sâu xa và sự kiên định trong các quyết định của ngài. Theo nữ thần học gia người Argentina, cuộc bầu cử này biểu lộ một dấu hiệu quan trọng về phẩm giá của châu Mỹ Latinh.
Trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông Vatican, bà suy ngẫm về thực tế rằng Giáo hoàng Lêô XIV, sinh ra ở Bắc Mỹ, đã quyết định, trong suốt cuộc đời và triều đại giáo hoàng của ngài, sẽ đặt mình những thực tại phức tạp nhất của châu Mỹ Latinh, đặc biệt là ở các quốc gia như Peru. Emilce Cuda tin rằng điều này sẽ cho phép ngài giải quyết các vấn đề của khu vực theo viễn cảnh toàn cầu hơn. Trên thực tế, điều đáng nhớ là Đức tân Giáo hoàng không chỉ đứng đầu Bộ Giám mục mà còn đứng đầu Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh.
Giáo hội và những thách thức của châu Mỹ La Tinh
Về những thách thức mục vụ và xã hội mà châu Mỹ Latinh đang phải đối mặt, bà khẳng định rằng Giáo hội Công giáo, với tư cách là một tôn giáo lịch sử, có khả năng thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi của lịch sử. Đối với bà, dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Giáo hội sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức xã hội với một viễn cảnh mới, luôn trung thành với các nguyên tắc đã được mặc khải và sẵn sàng đưa ra câu trả lời cho các vấn đề đương thời.
Đối với bà, Đức tân Giáo hoàng, giống như những vị tiền nhiệm, sẽ là người chăn dắt tận tụy của dân Chúa. Tiếp đó, bà nhấn mạnh rằng mỗi triều đại giáo hoàng đều là một hành động liên tục và mới mẻ, vì Giáo hội có khả năng đáp ứng những thách thức của từng thời điểm lịch sử mà không đánh mất sứ mạng cơ bản của mình.
Kỳ vọng vào triều đại Giáo hoàng của Đức Lêô XIV
Khi được hỏi về những chủ đề chính sẽ đánh dấu những ngày đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Lêô XIV, Emilce Cuda đã xác định ba điểm cơ bản mà theo bà sẽ có tính quyết định trong huấn quyền của ngài.
Trước hết là món quà hòa bình, một nguyên tắc mà Đức Giáo hoàng đã bày tỏ trong những bài phát biểu đầu tiên của mình và ngài hoàn toàn cam kết thực hiện. Trong một thế giới đầy căng thẳng và xung đột, hòa bình xuất hiện như một trong những trụ cột trung tâm của sứ mạng mục vụ.
Tiếp đến, bà gợi lên vị trí trung tâm của Chúa Giêsu Kitô trong nhân loại của Người, giải thích rằng Người kế vị Thánh Phêrô đã chỉ ra rằng Chúa Kitô không phải là một “siêu nhân”, mà là một Thiên Chúa làm người, gần gũi với kinh nghiệm của con người. Cách tiếp cận này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu Chúa Kitô như một hình mẫu của lòng thương xót và sự khiêm nhường, một thông điệp quan trọng cho Giáo hội trong thời đại có nhiều thách thức xã hội lớn như hiện nay.
Cuối cùng, Emilce Cuda lưu ý rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ coi trọng học thuyết xã hội của Giáo hội, coi học thuyết này như một nguyên tắc phân định trước những hoàn cảnh lịch sử hiện tại. Học thuyết này, được hệ thống hóa bởi Đức Lêô XIII trong bối cảnh những chuyển đổi xã hội vào cuối thế kỷ XIX, sẽ được Đức tân Giáo hoàng tiếp thu và áp dụng như một câu trả lời cho các vấn đề đương thời, đặc biệt liên quan đến tình trạng bất bình đẳng và căng thẳng xã hội vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thực tế của nhiều quốc gia.
Để kết luận, thư ký của Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh nhấn mạnh rằng việc lựa chọn tông hiệu Lêô XIV không phải là một quyết định ngẫu nhiên, mà là một sự ám chỉ rõ ràng đến giáo huấn của Đức Lêô XIII về công lý xã hội và phẩm giá con người, những nguyên tắc vẫn tiếp tục là điểm tham chiếu cho hoạt động mục vụ của Giáo hội ngày nay.
Tý Linh
(theo Sebastián Sansón Ferrari – Vatican News)
Tags: Lêo XIV
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
- GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN
- NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC LÊÔ XIV Ở PERU
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI