ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
Vào cuối buổi chiều ngày thứ Bảy, 10/5/2025, sau khi trở về từ đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được giao phó cho các tu sĩ dòng Thánh Augustinô, Đức Lêô XIV đã đến Đền thánh Đức Bà Cả.
Trong chuyến viếng thăm bất ngờ đầu tiên của mình, vào thứ Bảy ngày 10/5, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chọn đến thăm mộ của Đức Phanxicô tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Ngài quỳ xuống bên bia mộ và đặt một bông hồng trắng.
Vào đầu giờ chiều, ngài đã có chuyến đi khác đến một địa điểm mang tính biểu tượng, một đền thánh cách Rôma khoảng sáu mươi cây số, thân thiết với Dòng Thánh Augustinô, vốn hiện diện từ thế kỷ XIII: Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano. Đức tân Giáo hoàng đã đến đó vào khoảng 4 giờ chiều trong một chuyến thăm riêng tư.
Được giao phó cho các tu sĩ dòng Thánh Augustinô, đền thánh này lưu giữ một biểu tượng Đức Mẹ Đồng Trinh cổ xưa đến từ Shkodër ở Albania, rất được Dòng này yêu thích và để tưởng nhớ đến Đức Lêô XIII. Đức Giáo hoàng Lêô XIII chưa bao giờ có thể đến viếng đền thánh này, vì lúc đó bị khép kín trong Vatican, nhưng đã nâng đền thánh này lên thành một tiểu vương cung thánh đường vào năm 1903. Các Đức Giáo hoàng khác đã đến thăm đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành: Đức Gioan XXIII vào năm 1959 và Đức Gioan Phaolô II vào năm 1993. Nhưng vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, chính Đức Giáo hoàng tương lai Lêô XIV, khi đó là một Hồng y, đã cử hành Thánh lễ tại đền thánh vào ngày lễ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Trong bài giảng, Đức Hồng y Prévost đã bày tỏ lòng sùng kính của mình đối với Đức Trinh Nữ Maria, kêu gọi các tín hữu hãy noi gương Đức Mẹ để lan truyền hòa bình và hòa giải trên khắp thế giới.
Chào đón mọi người và cầu nguyện với Đức Trinh Nữ
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến bằng xe ô tô nhỏ Volkswagen, ngồi ở ghế trước. Ngài được chào đón bởi đám đông hàng trăm người tụ tập tại quảng trường hoặc nhìn ra từ các cửa sổ và ban công. Nhiều người kêu lên “Leone, Leone” (“Lêô, Lêo”) và những đường phố xung quanh dần dần đông đúc hơn. Khi bước vào nhà thờ, nơi ngài chào đón các tu sĩ, Đức Giáo hoàng dừng lại để cầu nguyện, đầu tiên là trước bàn thờ, sau đó là trước ảnh Đức Mẹ, đặt một bó hoa hồng trắng. Tại đền thánh, Đức Lêô XIV đã tặng một chén thánh và một đĩa thánh. Cùng với những người có mặt, ngài đã đọc lời cầu nguyện của Đức Gioan Phaolô II với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành.
Đức Lêô với Cha giám đốc Đền Thánh
Lòng sùng kính Đức Mẹ
Cuối cùng, sau khi đọc Kinh Kính Mừng và hát bài Salve Regina, Đức Giáo hoàng đã chào những người có mặt trong nhà thờ và người dân Genazzano tụ tập bên ngoài: “Tôi rất muốn đến đây trong những ngày đầu tiên của sứ vụ mới mà Giáo hội đã giao phó cho tôi, để thực hiện sứ mạng này với tư cách là Người kế vị Thánh Phêrô.” Nhắc lại chuyến viếng thăm sau khi được bầu làm Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô và sự lựa chọn “hiến dâng cuộc đời mình cho Giáo hội”, Đức Leo XIV đã nhắc lại “lòng tin tưởng của mình vào Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành”, người bạn đồng hành của “ánh sáng, của sự khôn ngoan”, bằng những lời Đức Maria nói với những người đầy tớ trong ngày cưới tại Cana, được ghi lại trong Tin Mừng của Thánh Gioan: “Người bảo gì, các con cứ làm theo”. Sau đó, cùng với cộng đồng tu sĩ, Đức Giáo hoàng đã đến một căn phòng bên trong để nói chuyện riêng.
Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành
Một món quà và một trách nhiệm lớn lao cho Genazzano
Vào cuối buổi gặp gỡ với cộng đồng dòng Thánh Augustinô ở Genazzano, Đức Giáo hoàng dừng lại một lát trước Vương cung thánh đường và chào những người có mặt, ngài đã nói vài lời, bày tỏ niềm vui khi được đến và cầu nguyện với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, “một món quà tuyệt vời” cho cư dân thành phố Lazio, từ đó ngài cũng rút ra một trách nhiệm lớn lao: “giống như Đức Mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái mình, anh chị em cũng phải trung thành với Đức Mẹ“. Sau đó, Đức Giáo hoàng chào đón những người trẻ và nói về lòng nhiệt thành theo Chúa Giêsu, noi gương Đức Maria. Cuối cùng, trước khi rời khỏi đền thánh, ngài đã chúc lành cho tất cả những người có mặt.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Lêo XIV, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV NGÀY 9/5/2025
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI