ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI SỰ DẤN THÂN CỦA CÁC TU SĨ DÒNG AUGUSTINÔ – ĐỨC MẸ LÊN TRỜI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
Các tham dự viên của Tổng tu nghị của các tu sĩ Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 22/6/2023. Đức Phanxicô khuyến khích đặc sủng của Hội Dòng, đặc biệt ca ngợi sự dấn thân của họ trong các phương tiện truyền thông và tổ chức các cuộc hành hương, nhất là ở Lộ Đức.
Nhân dịp Tổng tu nghị lần thứ 34 của mình, sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 25/6, các tu sĩ Dòng Augustinô –Đức Mẹ Lên Trời (chủ sở hữu của nhóm Bayard), đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến ngày 22/6. Đức Thánh Cha đã chúc mừng các thành viên của Tổng tu nghị vì sự dấn thân của họ và gởi những lời chúc tốt đẹp của ngài tới Hội đồng mới được bầu.
Đức Thánh Cha đã chúc mừng công việc của Tổng tu nghị, được định hướng xung quanh chủ đề « Nước Thiên Chúa đã đến gần (Mc 1, 15). Sống và loan báo niềm hy vọng của Tin Mừng ». Ngài tuyên bố : « Một trong những sứ mạng quan trọng của đời sống tu trì tông đồ là biểu lộ cách rất cụ thể, hằng ngày, sự gần gũi này của Nước Thiên Chúa, và do đó niềm hy vọng này cho mỗi người và toàn thế giới. Dù anh em ở đâu, anh em là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa bằng cách càng gần gũi với nhân loại mà anh em được gởi đến càng tốt. »
Sứ mạng, phương tiện truyền thông và hành hương
Đặc biệt, Đức Phanxicô nhắc lại « sự dấn thân trong các phương tiện truyền thông » của Hội Dòng, được phát triển « trên tất cả các lục địa, cho những công chúng khác nhau, thậm chí xa rời Giáo hội », như báo giới trẻ, xuất bản hay nghe nhìn. Được thành lập vào năm 1870, nhóm Bayard – nguyên là Ngôi nhà của Báo chí Tốt – đặc biệt bao gồm nhật báo La Croix, vừa kỷ niệm 140 năm thành lập vào ngày 16/6/2023. Đây là danh hiệu lâu đời thứ hai của nhóm, sau tạp chí Le Pèlerin (Người hành hương, 150 năm).
« Hoạt động tông đồ hành hương » của các tu sĩ Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời cũng được Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh. Ngài đã chia sẻ những kỷ niệm của mình ở Argentina và Nam Mỹ, liên quan đến cuộc hành hương quốc gia ở Lộ Đức, sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 16 tháng 8 năm nay. Ngài nói : « Tôi nhớ, khi còn nhỏ, có các nữ tu Dòng Đức Mẹ Lên Trời ở Buenos Aires, và từ đó họ tổ chức các cuộc hành hương đến Lộ Đức. Khi còn nhỏ…Nó giống như một ngôi sao để vươn tới ».
Ơn gọi tại các nước phía Nam
Cuối cùng, ngài kêu gọi các tu sĩ Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời trở thành « những người kiến tạo sự hiệp nhất và hiệp thông để phục vụ hòa bình » thông qua Sứ mạng ở phương Đông. Đức Thánh Cha nói : « Tôi khuyến khích anh em tiếp tục sứ mạng này, ở vùng Cận Đông nơi hoàn cảnh của các Kitô hữu đang bị đe dọa, và ở Đông Âu nơi chiến tranh ở Ucraina đang gây nguy hiểm cho sự cân bằng dân sự và tôn gaió của khu vực. Tôi cũng muốn bày tỏ với anh em lòng biết ơn của Tòa Thánh vì sự trung thành dấn thân của anh em đối với Giáo hội Công giáo nhỏ bé theo nghi lễ Byzantin ở Bulgari » – một hoạt động tông đồ trước tiên được giao phó cho Sứ mạng này bởi Đức Thánh Cha Piô IX cho cha Emmanuel d’Alzon, đấng sáng lập Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời.
Đức Thánh Cha và cha Ngoa Ya Tshihemba
Ghi nhận sự suy giảm ơn gọi ở châu Âu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến « lực lượng sống động của miền Nam » được hiện thân nơi vị tân Bề trên Tổng quyền của Hội Dòng là linh mục Ngoa Ya Tshihemba, người Congo. Lực lượng này đang « tiếp sức cho lực lượng ngày nay đang suy yếu của miền Bắc ». Ngài vui mừng nói : « Tôi tạ ơn Chúa cùng với anh em vì sức sống mới này mà Chúa ban cho anh em. Và tôi mời gọi anh em hãy đón nhận sự mới mẻ này, như một dấu chỉ của thời đại, cho dù đôi khi nó có thể làm cho lo sợ : tất cả chúng ta đều có chút sợ hãi trước sự mới mẻ, nhưng chúng ta phải can đảm ».
Đức Phanxicô cũng khuyến khích các tu sĩ Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời vun trồng « ba chiều kích của tình yêu » được chia sẻ bởi cha d’Alzon để tiếp tục trung thành với đặc sủng của mình : « Yêu mến Chúa Kitô, yêu mến Đức Trinh Nữ Maria và yêu mến Giáo hội ».
Được biết, hôm 12/6/2023, tại Tổng tu nghị, các tu sĩ Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời đã bầu cha Ngoa Ya Tshihemba, một tu sĩ người Congo, 52 tuổi, làm Bề trên Tổng quyền thứ 11 của Hội Dòng, kế nhiệm cha Benoît Grière, người Pháp. Hiện tại Dòng có 915 tu sĩ và 45 tập sinh, 128 cộng đoàn, hiện diện ở 33 quốc gia trên mọi lục địa, trong đó có Việt Nam.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA
- ĐHY PAROLIN PHẢN ĐỐI VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI PALESTINE KHỎI GAZA
- THÁNH KINH THỰC SỰ NÓI GÌ VỀ TIẾNG CƯỜI?
- THÁNH KINH: LOẠT VIDEO CHỐNG LẠI NHỮNG LỐI GIẢI THÍCH SAI LẠC
- 350 GIÁO SĨ DO THÁI LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI VIỆC “THANH LỌC SẮC TỘC” Ở GAZA
- ĐỨC PHANXICÔ NHẬP VIỆN Ở RÔMA VÌ BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN
- TẠI SAO GIÁO HỘI CAN THIỆP VÀO VẤN ĐỀ XÃ HỘI?
- MỸ: CÁC HỆ PHÁI KITÔ VÀ CÁC TỔ CHỨC DO THÁI PHẢN ĐỐI VIỆC BẮT GIỮ NGƯỜI DI CƯ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 5 : « MỘT ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐÃ SINH RA CHO ANH EM, NGƯỜI LÀ ĐẤNG KITÔ, LÀ ĐỨC CHÚA » (Lc 2, 11). CHÚA GIÊSU GIÁNG SINH VÀ CÁC MỤC ĐỒNG THĂM VIẾNG
- “LIỆU CHÍNH QUYỀN TRUMP SẼ CHỌN ĐỐI ĐẦU VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ?”
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ GỞI CHO TỔNG THỐNG PHÁP EMMANUEL MACRON NHÂN DỊP “HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH HÀNH ĐỘNG VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”
- MẸ TÊRÊSA CALCUTTA ĐƯỢC GHI VÀO LỊCH CHUNG RÔMA