ĐỨC PHANXICÔ CHỈ RA BỐN « SỰ GẦN GŨI » MÀ MỘT LINH MỤC CẦN PHẢI CÓ
Truyền chức cho 9 tân linh mục vào ngày Chúa Nhật 25/4/2021, Đức Phanxicô đã khuyến khích các linh mục trở nên gần gũi với các Giám mục, với các anh em linh mục, với Thiên Chúa và với các dân Chúa.
Trở thành linh mục, đó không phải là một « nghề » nhưng là một « sự phục vụ ». Vào ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho các ơn gọi, Đức Phanxicô đã truyền chức 9 tân linh mục cho giáo phận Rôma, và nhân cơ hội này, đã nhắc nhở đâu là « phong cách » của người linh mục bằng cách tóm tắt trong ba từ : gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng. « Đó là phong cách của Thiên Chúa », ngài nói.
Đức Phanxicô hôn tay các tân Linh mục
Nhưng sự gần gũi này hệ tại điều gì ? Đức Phanxicô, từng mời gọi các linh mục « mang vào mình mùi chiên », giờ đây diễn giải lời mời gọi này theo bốn phương diện.
Trước tiên là sự gần gũi với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, vì « một linh mục không cầu nguyện sẽ từ từ dập tắt ngọn lửa của Thánh Thần bên trong ». Tiếp đến, sự gần gũi này cũng được thể hiện với Giám mục của mình. Linh mục là « người cộng tác », « ngay cả trong những thời điểm khó khăn ». « ‘Nhưng tôi không thích Giám mục này’…’Nhưng đó là cha của anh’. » ‘Nhưng Giám mục này xử tệ với tôi’…’Hãy khiêm tốn, hãy đi gặp Giám mục’ », Đức Phanxicô khuyên.
« Đừng ngồi lê đôi mách »
Sự gần gũi thứ ba mà linh mục được mời gọi là gần gũi với nhau. Ngài nói: “Tôi đề một giải pháp: đừng bao giờ nói xấu về một anh em linh mục. Nếu anh em có điều gì đó chống lại một người khác, thì hãy là những người đàn ông, anh em mặc quần vào: hãy đến đó và nói chuyện trực tiếp với người ấy”. « Nhưng đó là một điều tệ hại, tôi không biết làm thế nào người ấy sẽ đón nhận nó… » « Hãy đi gặp Giám mục, ngài sẽ giúp anh em. Nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ nói xấu. Đừng ngồi lê đôi mách. Đừng xoi mói », Đức Thánh Cha nhấn mạnh và đồng thời khuyến khích « sự hiệp nhất giữa anh em: trong hội đồng linh mục, trong các ủy ban, trong công việc. Sự gần gũi giữa anh em với nhau và với Giám mục ».
Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục về sự gần gũi quan trọng nhất, sau sự gần gũi với Thiên Chúa, đó là gần gũi dân Thiên Chúa. « Đừng khép kín cửa lòng của anh em trước những vấn đề của người dân (…). Đừng đánh mất ý thức về dân Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói với Timôthê : « Anh hãy nhớ đến mẹ của anh, bà của anh… Đừng quên anh đến từ đâu ». Nếu linh mục mất đi sự tiếp xúc với dân và chỉ nghĩ đến nghề nghiệp của mình, thì họ sẽ trở nên không phải là một người phục vụ nhưng là « một ông chủ thầu », bị hư danh và sự kiêu ngạo của tiền bạc chinh phục. Đức Phanxicô nói thêm : « Ma quỷ xâm nhập qua ‘các túi quần’. Hãy nghĩ về điều đó. Hãy sống khó nghèo… »
Tý Linh
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”