ĐỨC PHANXICÔ KHUYẾN KHÍCH BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI CÁC CUỘC LẠM DỤNG
Hôm 21/1/2022, các tham dự viên Hội nghị khoáng đại của Bộ Giáo lý Đức tin đã được Đức Phanxicô tiếp kiến. Ngài đã chúc mừng công việc của họ và đề cập đến các chủ đề như phẩm giá con người, sự phân định, cách riêng đối mặt với việc tìm kiếm mặt tâm linh mà không quy chiếu đến Tin Mừng, các cuộc lạm dụng, và việc thăng tiến một đức tin « đích thực và trực tiếp ».
Đức Thánh Cha dừng lại ở ba khía cạnh của sứ mạng của những ai trông coi « sự toàn vẹn phong nhiêu » của giáo lý Công giáo, về mặt đức tin và luân lý.
Phẩm giá cho đến cái chết tự nhiên
Trước tiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm đến nhân phẩm. « Nếu tình huynh đệ là đích đến mà Đấng Tạo Hóa đã cưu mang cho cuộc lữ hành của nhân loại, thì con đường chính yếu vẫn là con đường nhìn nhận phẩm giá của mỗi nhân vị », cách riêng trong giai đoạn của những căng thẳng này, Đức Thánh Cha giải thích. Phẩm giá này « có giá trị từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên ». Nó luôn được tuyên bố bởi Giáo hội, vì « con người là kiệt tác của công trình tạo dựng », cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha tiếp đến ca ngợi nghệ thuật phân định được dùng bởi các thành viên của Bộ. Hiện có « một nhu cầu ngày càng gia tăng về tâm linh vốn không luôn tìm thấy điểm quy chiếu của nó trong Tin Mừng. Vì thế, không hiếm hoi khi liên quan đến cái gọi là các hiện tượng siêu nhiên, mà dân Thiên Chúa phải nhận được những chỉ dẫn chắc chắn và vững chắc ».
Các cuộc lạm dụng và các cuộc hôn nhân vô hiệu
Sự phân định này do đó được áp dụng « trong cuộc đấu tranh chống lại các cuộc lạm dụng đủ loại ». « Giáo hội, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, kiên quyết theo đuổi sự dấn thân của mình trả lại công lý cho các nạn nhân của các cuộc lạm dụng do các thành viên của mình thực hiện, bằng cách áp dụng , với sự cẩn thận và mạnh mẽ đặc biệt, giáo luật được dự kiến », Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Các thành viên của Bộ đã được khuyến khích tạo thuận lợi cho một « hành động pháp lý » « quyết liệt hơn ». « Hành động pháp lý không thể đủ để ngăn chặn hiện tượng này, nhưng nó là một giai đoạn cần thiết để tái lập công lý, sửa chữa bê bối và sửa đổi người phạm tội ».
Công việc phân định cũng được áp dụng trong các trường hợp tháo gỡ dây hôn phối « vì đức tin ». « Bằng hành vi mục vụ tuyệt vời này, tôi luôn muốn tạo thuận lợi cho đức tin công giáo – in favorem fidei (vì đức tin) ! – trong cuộc kết hợp mới và trong gia đình, mà hôn nhân mới này sẽ là hạt nhân ».
Ứng khẩu bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc phân định trong tiến trình hiệp hành, vốn không bị giảm thiểu thành một cuộc thăm dò ý kiến. « Chính sự phân định này sẽ biến Thượng hội đồng thành một Thượng hội đồng đích thực, trong đó nhân vật quan trọng nhất là Chúa Thánh Thần », Đức Thánh Cha nhắc nhở.
Không vun trồng một đức tin « lạnh nhạt »
Cuối cùng, đó là lời kêu gọi « không chỉ bảo vệ nhưng còn thăng tiến đức tin » mà các tham dự viên nhận được từ Đức Thánh Cha. Đối với ngài, « nếu không có đức tin, thì sự hiện diện của các tín hữu trên thế giới sẽ chỉ còn là sự hiện diện của một cơ quan nhân đạo. Đức tin phải ở trung tâm của đời sống và hoạt động của mọi người đã được rửa tội ». Và không phải là một đức tin « chung chung hay mơ rồ », nhưng là « đích thực, trực tiếp », giúp chuyển động. « Chúng ta không được bằng lòng với một đức tin lạnh nhạt và theo thói quen », Đức Thánh Cha lưu ý và đồng thời mời gọi các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin cộng tác với Chúa Thánh Thần. Ngài kết luận : « Các bạn thân mến, tôi cảm ơn các bạn nhiều về công việc của các bạn và tôi khuyến khích các bạn tiến về phía trước với sự trợ giúp của Chúa ».
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Nhân-phẩm, Phanxicô-I, synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?