ĐỨC PHANXICÔ : KIẾN TRÚC THÁNH PHẢI GIÚP CHO BẦU KHÍ CẦU NGUYỆN
Trong một sứ điệp gởi cho các Học viện giáo hoàng nhân dịp khóa họp trọng thể công khai lần thứ 26, Đức Phanxicô nhấn mạnh cách thức mà các địa điểm cử hành phụng vụ phải được thiết kế và xây dựng để giúp cho bầu khí cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng trao các giải thưởng cảu các Học viện giáo hoàng cho các sáng kiến trong việc thiết kế kiến trúc thánh được thể hiện bằng một ngôn ngữ đương đại.
Kiến trúc thánh đã được vinh danh tại khóa họp trọng thể công khai lần thứ 26 của các Học viện giáo hoàng, được tổ chúc vào ngày thứ Ba, 14/3/2023, và trong đó các huy chương của giải thưởng của các Học viện giáo hoàng đã được trao. Giải thưởng này đã được tạo ra để thúc đẩy việc nghiên cứu của các bạn trẻ dưới 35 tuổi tham gia vào các nghệ thuật trực quan, văn học và âm nhạc. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi một sứ điệp cho Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục. ĐHY Tổng trưởng, người Bồ Đào Nha, cũng là chủ tịch của Hội đồng điều phối các Học viện giáo hoàng, kế nhiệm ĐHY Gianfranco Ravasi.
Nghệ thuật thánh giúp cho bầu khí cầu nguyện
Trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả những gì bao quanh môi trường cử hành phụng vụ để giúp cho bầu khí cầu nguyện và ý thức hiệp thông. Trong số các yếu tố này, Đức Thánh Cha trích dẫn : « Không gian, ánh sáng, âm thanh, màu sắc, các hình ảnh, biểu tượng, đồ đạc phụng vụ », vốn « tạo nên những yếu tố cơ bản của thực tại này, của sự kiện này, vừa nhân linh vừa thần linh, chính là phụng vụ ».
Khóa họp trọng thể công khai lần thứ 26 có nhân vật chính là Học viện giáo hoàng về Mỹ thuật và Văn chương của các Bậc kỳ tài ở điện Panthéon, Học viện lâu đời nhất trong số các thể chế được đại diện trong Hội đồng. Đối với giải thưởng cho phiên bản năm 2022, việc chọn lựa đã được thực hiện để mở ra lãnh vực cho kiến trúc thánh, « và do đó trong thiết kết, bố trí, thích nghi phụng vụ, canh tân và tái sử dụng các không gian dành cho việc thờ phượng, bằng cách lưu ý đến các đòi hỏi mới và những ngôn ngữ kiến trúc đương đại », Đức Thánh Cha nêu rõ.
Một kiến trúc giúp cho việc cử hành theo giáo huấn của Công đồng Vatican II
Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng và tính thời sự của chủ đề này, vì, đối với ngài, cuộc tranh luận về các đề xuất đổi mới kiến trúc thánh « có nhiệm vụ khó khăn là tạo ra, nhất là nơi các khu dân cư mới, cả ở vùng ngoại vi của các thành phố cũng như nơi các thành phố nhỏ, những không gian thích hợp để cộng đoàn Kitô hữu có thể cử hành phụng vụ thánh một cách xứng đáng theo giáo huấn của Công đồng Vatican II ».
Vả lại, Đức Thánh Cha cũng dựa vào tông thư Desiderio Desirevi mới đây của mình, dành riêng cho việc đào tạo dân Chúa về phụng vụ, nhấn mạnh hai khía cạnh vốn có thể được áp dụng cho những vấn đề kiến trúc và nghệ thuật. Trước tiên, ngài mời gọi tái khám phá và hiểu biết ngôn ngữ biểu tượng của phụng vụ, nếu không con người hiện đại vẫn không thể tiếp cận được. Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, đó là một ngôn ngữ mà người ta không thể từ bỏ, « bởi vì đó là điều mà Chúa Ba Ngôi đã chọn để kết hợp với chúng ta trong thân xác của Ngôi Lời ». Một khía cạnh thiết yếu khác, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, « là cảm hứng sáng tạo nghệ thuật và kiến trúc mà, theo cái nhìn Kitô giáo, xuất phát chính xác từ đời sống phụng vụ, từ hoạt động của Chúa Thánh Thần chứ không phải từ tính chủ quan duy nhất của con người ».
Những người đoạt giải thưởng của các Học viện giáo hoàng năm 2022
Theo đề nghị của các Học viện giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao huy chương vàng giáo hoàng phiên bản thứ 26 của giải thưởng các Học viện giáo hoàng cho Studio OPPS, vì đã bố trí và thích nghi lại một nhà nguyện của tổ chức Thánh Phanxicô Assidi và Catarina Siêna ở Rôma. Huy chương bạc đã được trao cho kiến trúc sư người Ý Federica Frino, cho dự án nhà thờ mới Thánh Tôma ở Pontedera, một xã của tỉnh Pise, ở tây bắc nước Ý.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C: “TÔI CẢM THẤY TRONG LÒNG MÌNH ‘PHÚC LÀNH’ ẨN CHỨA TRONG SỰ MONG MANH”
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ HAI ĐỢT SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH
- SỨC KHỎE ĐỨC GIÁO HOÀNG VẪN ỔN ĐỊNH, NGƯNG SỬ DỤNG MÁY THÔNG KHÍ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 7 : « CHÍNH MẮT CON ĐƯỢC THẤY ƠN CỨU ĐỘ » (Lc 2, 30). DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THỜ
- ĐỨC PHANXICÔ TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH : KHÔNG CÓ CƠN BỆNH HÔ HẤP MỚI
- KẾT THÚC HỘI NGHỊ XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP 2025
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN CO THẮT PHẾ QUẢN ĐỘT NGỘT, ĐƯỢC THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN
- ĐỨC PHANXICÔ : CÁC VỊ ĐẶC TRÁCH PHỤNG VỤ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN
- CHA GABRIEL, LINH MỤC QUẢN XỨ Ở GAZA : «CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA»
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ