ĐỨC PHANXICÔ KỶ NIỆM 12 NĂM LÀM GIÁO HOÀNG VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN GEMELLI
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành lễ kỷ niệm 12 năm triều đại giáo hoàng của ngài với đội ngũ y tế của Bệnh viện Gemelli ở Rôma, khi ngài tiếp tục theo dõi các buổi Linh thao hàng năm của Giáo triều Rôma.
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã cập nhật cho các phóng viên về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vào tối thứ Năm 13/3/2025, khi ngài kỷ niệm 12 năm được bầu làm giáo hoàng.
Buổi chiều, các nhân viên y tế mang một chiếc bánh với những cây nến vào phòng Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha cũng theo dõi Linh thao dành cho Giáo triều Rôma thông qua liên kết video với Hội trường Phaolô VI và tiếp tục liệu pháp hô hấp.
Ngài tiếp tục luân phiên giữa thở máy thông khí không xâm lấn vào ban đêm và thở oxy lưu lượng cao bằng ống thông mũi vào ban ngày.
Tình trạng lâm sàng của ngài vẫn ổn định trong tình trạng phức tạp. Một bản tin y tế mới dự kiến vào tối thứ Sáu.
Tình con thảo của Giáo triều đối với người kế vị Thánh Phêrô
Thay mặt tất cả các tham dự viên các hoạt động Mùa Chay của Giáo triều Rôma, Đức Cha Vittorio Francesco Viola, thư ký của Bộ Phụng tự và kỷ luật các Bí tích, đã bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm hiếu thảo của mình đối với Đức Giáo hoàng và sứ mạng tông đồ của ngài. Đức Cha vui mừng nhớ lại khoảnh khắc được bầu chọn “khi Quảng trường Thánh Phêrô, chật kín người, vui mừng đón nhận phép lành của tân Giám mục Rôma và Mục tử của Giáo hội hoàn vũ”. Ngày nay, trong cơn thử thách của bệnh tật, “từ chính nơi này, cũng như từ rất nhiều nơi khác trên thế giới, lời cầu nguyện của dân Chúa không ngừng dâng lên mà chúng con cũng tham gia trong sự hiệp thông tinh thần”.
Thông điệp hòa bình của Đức Phanxicô lan rộng khắp thế giới
Ngài nói thêm: “Trong năm thánh này, chúng ta nuôi dưỡng niềm hy vọng rằng sứ điệp hòa bình và tình huynh đệ, mà huấn quyền của ngài liên tục kêu gọi chúng ta, có thể lan truyền giữa các dân tộc và những người có thiện chí. Và ước mong mọi người đều có ước muốn trở thành môn đệ của Chúa, những chứng nhân của Tin Mừng và những người xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa.” Sau đó, Đức Giám cha Viola cảm ơn về cách thức mà Người kế vị Thánh Phêrô củng cố trong đức tin: “được hướng dẫn trong sự hiệp nhất”, các thành viên của Giáo triều bảo đảm với Đức Thánh Cha “về sự gần gũi trìu mến và lời cầu nguyện của họ”, cuối cùng phó thác bản thân cho Đức Trinh Nữ Diễm Phúc để Mẹ “bảo vệ ngài trong tình bác ái của Chúa Kitô”.
Tý Linh
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI