ĐỨC PHANXICÔ LÊN ÁN LỆNH CẤM ĐỐI VỚI GIÁO HỘI CHÍNH THỐNG UCRAINA

Written by xbvn on Tháng Tám 25th, 2024. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Sau Kinh Truyền Tin, trưa Chúa Nhật 25/8/2024, Đức Phanxicô đã bình luận về luật gần đây của Ucraina cấm Giáo hội Chính thống Ucraina có liên hệ với Tòa Thượng phụ Moscou, bị cáo buộc là phục tùng Nga. Đức Phanxicô đã bày tỏ rõ ràng những lo ngại của mình về vấn đề tự do tôn giáo ở Ucraina.

Xin vui lòng đừng trực tiếp hoặc gián tiếp gạt bỏ bất kỳ Giáo hội Kitô nào: chúng ta không động đến các Giáo hội”. Không hề mơ hồ, Đức Thánh Cha Phanxicô lên án đạo luật được Quốc hội Ucraina thông qua vào ngày 20 tháng Tám nhằm cấm Giáo hội Chính thống có liên hệ với Tòa Thượng phụ Moscou. Văn bản, vẫn chưa được Tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành, cho các giáo xứ 9 tháng để “cắt đứt quan hệ với Giáo hội Chính thống Nga”.

Nếu Đức Thánh Cha tiếp tục theo dõi “với nỗi đau đớn về cuộc chiến ở Ucraina và ở Liên bang Nga”, thì ngài không thể không “nghĩ đến các chuẩn mực luật pháp được thông qua gần đây ở Ucraina” và cảm thấy “nỗi lo sợ cho quyền tự do của những người cầu nguyện bởi vì, ai thực sự cầu nguyện, thì luôn cầu nguyện cho mọi người.”

Người ta không làm điều xấu vì người ta cầu nguyện”, Đức Phanxicô khẳng định trước khi nói rõ: “Nếu ai đó làm điều xấu xa chống lại dân mình, người đó sẽ phạm tội đó, nhưng người đó không thể làm điều xấu vì người ấy đã cầu nguyện”. Và ngài nhấn mạnh: “Vì thế, hãy để cho cầu nguyện những người muốn cầu nguyện nơi những gì họ coi là Giáo hội của mình”.

Không tán thành Hội đồng các Giáo hội của Ucraina

Tuyên bố này là việc không tán thành đối với các nhà chức trách chính trị Ucraina cũng như đối với các Giáo hội trong nước. Hội đồng các Giáo hội và các tổ chức tôn giáo Ucraina, bao gồm Giáo hội Công giáo Hy Lạp và Giáo hội Latinh, đã tán thành lệnh cấm này vài ngày trước đó, vào ngày 16 tháng Tám, sau cuộc gặp với Volodymyr Zelensky.

Các thành viên của hội đồng này viết trong một thông cáo báo chí xuất bản vào ngày 17 tháng Tám: “Chúng tôi dứt khoát lên án các hoạt động của Giáo hội Chính thống Nga, vốn đã trở thành đồng phạm trong tội ác đẫm máu chống lại nhân loại của quân xâm lược Nga, thánh hóa vũ khí hủy diệt hàng loạt và công khai tuyên bố sự cần thiết phải phá hủy Nhà nước, văn hóa, căn tính Ucraina và gần đây hơn chính người Ucraina.”

Chúng tôi ủng hộ sáng kiến ​​lập pháp của Tổng thống Ucraina nhằm ngăn chặn hoạt động của các tổ chức này ở đất nước chúng tôi, vốn cũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi về chính trị và công chúng,” họ nói thêm và đồng thời nêu rõ, theo họ, rằng “các quyền tôn giáo và tự do tôn giáo được tôn trọng ở Ucraina”.

Tòa Thượng phụ Moscou đã phản ứng rất nhanh chóng, lên án luật mới của Ucraina nhằm mục đích “phá hủy tính chính truyền giáo luật thực sự và thay thế nó bằng một thứ thay thế, một Giáo hội giả”.

Đối mặt với nhiều lời chỉ trích mà họ phải hứng chịu, đặc biệt kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ucraina, Giáo hội Chính thống Ucraina, vốn phụ thuộc về mặt giáo luật vào Tòa Thượng phụ Moscou, đã tuyên bố độc lập vào tháng 5 năm 2022 mà không được Moscou công nhận. Kể từ đó, Giáo hội Chính thống Ucraina đã nỗ lực thuyết phục chính quyền Ucraina và một bộ phận người dân về lòng trung thực và lòng trung thành của mình với Ucraina trong cuộc chiến giữa nước này và Nga.

Tý Linh

(theo Xavier Sartre – Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30