ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỀ LUẬT AN TỬ : « CHÚNG TA KHÔNG ĐÙA GIỠN VỚI SỰ SỐNG »
Trên chuyến bay đưa ngài từ Marseille về Rôma, thứ Bảy 23/9/2023, Đức Phanxicô đã được các nhà báo hỏi về dự luật tương lai của Pháp về an tử.
Vừa rời Marseille, sau chuyến viếng thăm kéo dài 26 giờ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu về luật tương lai của Pháp về an tử.
“Chúng ta không đùa giỡn với sự sống,” ngài nhấn mạnh, khi phát biểu trước các giám mục Địa Trung Hải, chống lại “viễn cảnh xứng đáng một cách sai lầm về một cái chết nhẹ nhàng, thực tế mặn hơn cả nước biển”. Theo một nguồn tin của Vatican, đó là một sự ám chỉ rõ ràng đến dự án của chính phủ Pháp về việc chấm dứt sự sống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên máy bay : “Đây không phải là một vấn đề tôn giáo. Đó là vấn đề của nhân loại.”
Cuộc nói chuyện dài 30 phút
Đức Thánh Cha giải thích : “Khi ngài ấy (tổng thống Emmanuel Macron, biên tập viên) đến Vatican, tôi đã nói rõ ràng với ngài ấy ý kiến của mình. Với cuộc sống, chúng ta không đùa giỡn.” Cuộc gặp cuối cùng giữa Đức Phanxicô và tổng thống Emmanuel Macron diễn ra tại Vatican vào tháng 10 năm 2022. Lần này, Đức Giáo hoàng khẳng định, chủ đề này không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc nói chuyện kéo dài 30 phút của họ, vào hôm thứ Bảy.
Tuy nhiên, Điện Élysée đã xác nhận vài giờ trước đó rằng chủ đề này thực sự đã được đề cập “ngắn gọn” giữa tổng thống Emmanuel Macron và Đức Thánh Cha Phanxicô. Theo phủ tổng thống của nước Cộng hòa, Tổng thống sẽ trình bày chi tiết với Đức Giáo hoàng về phương pháp và thời gian biểu để dự luật này sẽ được trình bày “trong những tuần tới”.
Theo thông tin của nhật báo La Croix, dự luật sẽ được trình bày vào cuối tháng 9 cũng nằm trong số các chủ đề được thảo luận bởi Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách tôn giáo Gérald Darmanin và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, hôm thứ Bảy lúc giữa trưa. Trong cuộc gặp gỡ này, hai vị cũng nói về chính sách di cư do Pháp thực hiện, cũng như tình hình của giáo phận Toulon, nơi mà Đức Cha Dominique Rey đã bị đặt vấn đề bởi một cuộc điều tra nội bộ do việc quản lý thất thường giáo phận của ngài.
Dưới đây là câu hỏi của phóng viên và câu trả lời của Đức Thánh Cha :
Clément Melki, AFP: Sáng nay ngài đã gặp tổng thống Emmanuel Macron sau khi bày tỏ sự phản đối của mình đối với việc an tử. Chính phủ Pháp đang chuẩn bị thông qua luật chấm gây tranh cãi về việc chấm dứt sự sống. Ngài có thể cho chúng con biết ngài đã nói gì với tổng thống Pháp về chủ đề này không? Và liệu ngài nghĩ có thể thay đổi ý kiến của ông ấy?
Đức Thánh Cha Phanxicô : Hôm nay, chúng tôi không nói về chủ đề này nhưng chúng tôi đã đề cập nó trong một chuyến viếng thăm khác khi chúng tôi gặp nhau. Tôi đã nói rõ ràng khi ngài ấy đến Vatican. Tôi đã cho ngài ấy biết ý kiến của tôi, rất rõ ràng. Với sự sống, chúng ta không đùa giỡn, không từ lúc đầu cũng như lúc cuối. Chúng ta không đùa giỡn. Vấn đề không phải là ý kiến của tôi, mà là bảo vệ sự sống.
Cuối cùng, các bạn sẽ đi đến một chính sách về việc không đau đớn, một chính sách an tử nhân văn. Về vấn đề này, tôi muốn nói lại về một cuốn sách, hãy đọc nó. Đó là một cuốn tiểu thuyết được viết vào năm 1907 bởi Benson có tựa đề “Bậc thầy của Trái đất”. Đó là một người theo trường phái vị lai, cho thấy cuối cùng nó sẽ như thế nào. Họ xóa bỏ mọi khác biệt, họ lấy đi nỗi đau, và việc an tử là một trong những điều đó. Cái chết nhẹ nhàng, lựa chọn việc sinh ra. Điều này cho thấy người này đã nhìn thấy những xung đột ngày nay như thế nào. Chúng ta hãy cẩn thận trước những sự thực dân hóa ý thức hệ đang hủy hoại sự sống con người, đi ngược lại sự sống con người. Ngày nay, người ta xóa bỏ cuộc sống của ông bà, chẳng hạn, khi sự giàu có của con người được tìm thấy trong cuộc đối thoại giữa con cháu và ông bà. Người ta xóa bỏ họ: họ già cả, họ không không hữu ích. Chúng ta không đùa giỡn với sự sống. Lần này tôi không nói chuyện đó với tổng thống nhưng lần trước thì có, khi ngài ấy đến. Tôi cho ngài ấy ý kiến của tôi: chúng ta không đùa giỡn với sự sống. Cho dù đó là luật không cho phép đứa trẻ lớn lên trong bụng mẹ, là luật về an tử đối với các bệnh liên quan đến tuổi già. Tôi không nói đó là vấn đề đức tin, đây là điều gì đó của con người. Đó là lòng trắc ẩn xấu. Một ngày nọ, khoa học đã tìm cách làm cho một số căn bệnh đau đớn bớt đau đớn hơn nhờ thuốc. Nhưng với cuộc sống, chúng ta không đùa giỡn.
———————————————————
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix và Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- SỨC KHỎE ĐỨC GIÁO HOÀNG VẪN ỔN ĐỊNH, NGƯNG SỬ DỤNG MÁY THÔNG KHÍ
- ĐỨC PHANXICÔ TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH : KHÔNG CÓ CƠN BỆNH HÔ HẤP MỚI
- KẾT THÚC HỘI NGHỊ XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP 2025
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN CO THẮT PHẾ QUẢN ĐỘT NGỘT, ĐƯỢC THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN
- ĐỨC PHANXICÔ : CÁC VỊ ĐẶC TRÁCH PHỤNG VỤ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN
- CHA GABRIEL, LINH MỤC QUẢN XỨ Ở GAZA : «CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA»
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI