ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI CÁC GIÁO HỘI Ở Á CHÂU, MIỀN ĐẤT CỦA TÍNH ĐA VĂN HÓA
Gặp gỡ các tôn giáo và các nền văn hóa khác và đồng thời gìn giữ nét độc đáo của mỗi Giáo hội : đó là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đối với Liên đoàn các Hội đồng Giám mục Á Châu đang nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 12-30/10/2022.
« Bây giờ anh em sẽ gặp nhau, và tôi mong muốn đồng hành với anh em một cách nào đó trong công việc của tình huynh đệ, trao đổi các ý tưởng mà anh em sẽ thực hiện », Đức Thánh Cha đã khẳng định như thế trong sứ điệp gởi các cho Giám mục Á Châu đang nhóm họp tại Bangkok. Ngài mời gọi Giáo hội Á Châu mở ra với các tôn giáo và các bền văn hóa khác và tôn trọng nguyên tắc bổ trợ trong Giáo hội của mình.
« Chúa Thánh Thần nói gì với các Giáo hội ở Á Châu ? » Đó là câu hỏi chính yếu qua đó Đức Thánh Cha mời gọi Liên đoàn các Hội đồng Giám mục Á Châu suy nghĩ trong cuộc gặp gỡ này.
Cử hành 50 năm của Liên đoàn các HĐGM Á Châu
Cuộc họp này cũng là cơ hội cho Liên đoàn các HĐGM Á Châu (FABC) kỷ niệm 50 năm thành lập. Trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha trước tiên nhớ đến hoàn cảnh thành lập Liên đoàn này : « Khi vị tiền nhiệm của tôi là thánh Phaolô VI viếng thăm Á Châu, ngài đã gặp thấy một lục địa có đông đảo dân chúng. Đa số là người trẻ, và Á Châu đã được công nhận như trung tâm của các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau ». Đối mặt với lục địa mới nổi này, nơi « quần chúng thức tỉnh từ chủ nghĩa định mệnh đến một cuộc sống xứng đáng với con người ; giới trẻ cũng thức tỉnh, nó đã từng lý tưởng hóa, ý thức, bận tâm, thiếu kiên nhẫn và sôi động ; các xã hội đa văn hóa đã thức tỉnh để trở thành một cộng đồng các dân tộc thực sự ».
Đức Phanxicô gặp các Giám mục Thái Lan và FABC tại đền thánh của chân phước Nicolas Bunkerd Kitbamrung, ở Bangkok, ngày 20/11/2019.
Kitô giáo và sự mở ra với các tôn giáo và các nền văn hóa khác
Từ năm 1970, Giáo hội tại Á Châu đã cảm thấy được kêu gọi đến gặp gỡ các giai tầng xã hội khác nhau, các tôn giáo và các nền văn hóa khác. « Giáo hội tại Á Châu được mời gọi một cách đích thực hơn trở nên Giáo hội của người nghèo, Giáo hội của người trẻ, và một Giáo hội đối thoại với các Giáo hội với các niềm tin khác ở Á Châu ». Do đó, các Giám mục Á Châu đã xúc tiến việc thành lập Liên đoàn này, trong tinh thần cởi mở và tôn trọng sự khác biệt và nguyên tắc bổ trợ.
Để người giáo dân đảm nhận phép rửa của mình
Đức Thánh Cha khích lệ : « Hãy để người giáo dân đảm nhận phép Rửa của mình, chức năng giáo dân của mình, và hãy tôn trọng tính độc đáo của mỗi một Giáo hội ». Sự hiệp thông của Giáo hội được biểu lộ bằng việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên, Đức Thánh Cha nhắc nhở và đồng thời mời gọi các nhà lãnh đạo của các Giáo hội tại Á Châu đóng vai trò đồng hành với dân Thiên Chúa trong việc khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha kết luận : « Giáo hội hoàn vũ không phải là Giáo hội đồng nhất, không, Giáo hội là phổ quát, trong khi tôn trọng tính đặc thù của mỗi Giáo hội ».
Nâng đỡ Giáo hội tại Á Châu
Kỷ niệm 50 năm thành lập, tháng 8/2022 vừa qua, FABC cũng có cuộc gặp gỡ tại Thái Lan. FABC có nhiều thách thức phải vượt qua, trên một lục địa càng ngày càng có nhiều người được rửa tội trong Giáo hội Công giáo. Dịp này, Đức cha Allwyn D’Silva, Giám mục phụ tá của Mumbai và là phụ tá của FABC, cho biết : « Nhiệm vụ căn bản của Đại Hội đồng này sẽ là suy nghĩ về một số vấn đề chủ chốt : làm thế nào Giáo hội tại Á Châu có thể tiếp tục trở thành tin mừng dưới ánh sáng của các thực tại đang nổi lên ? Làm thế nào FABC có thể phục vụ và nâng đỡ các Giám mục và các Hội đồng Giám mục của các ngài ở Á Châu cách hữu hiệu hơn ? Sự đánh giá mới về những phúc lành và phong phú của Á Châu có thể mang lại đóng góp nào cho Giáo hội ? Làm thế nào Giáo hội ở khu vực này của thế giới có thể đóng góp vào một Á Châu tốt hơn ? Đâu là đóng góp mà Giáo hội Á Châu có thể mang lại cho Giáo hội hoàn vũ ? »
Sự khích lệ của Đức Thánh Cha
Đức cha D’Silva cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô dịp viếng thăm Thái Lan vào tháng 11/2019 : « Đây là một cơ hội thuận lợi để thăm lại « những thánh địa » này nơi được gìn giữ những cội nguồn truyền giáo vốn đã để lại dấu ấn trên các vùng đất này, để cho phép chúng ta được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần trên những dấu ấn của tình yêu đầu tiên của chúng ta và để can đảm, mạnh bạo đón nhận một tương lai mà chính anh chị em phải đóng góp phát triển và tạo dựng. Bằng cách này, Giáo hội cũng như xã hội Á Châu sẽ hưởng được một hoạt động Tin Mừng được đổi mới và chia sẻ… ».
Đức Cha đảm bảo rằng « chính trong tinh thần này, trung thành với ơn gọi truyền giáo của Giáo hội, mà chúng ta thực hiện cuộc hành trình này với tư cách Giáo hội tại Á Châu với tất cả các dân tộc, tìm cách làm cho mạnh mẽ lại tinh thần Tin Mừng bằng những nẻo đường mới mẻ vì vinh quang Thiên Chúa. Toàn thể Giáo hội Á Châu được mời gọi cầu nguyện cho sự kiện này, vốn sẽ mang lại những định hướng cho Giáo hội trong mười năm đến ».
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Á-Châu, Phanxicô-I, Đối-thoại-liên-tôn
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ MỚI QUA ĐỜI VÀO THỨ HAI PHỤC SINH Ở TUỔI 88
- LỄ PHỤC SINH 2025: SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ PHỤC SINH 2025: LUÔN TÌM KIẾM CHÚA KITÔ PHỤC SINH TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ VANCE
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »
- PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐƯỢC TIẾP ĐÓN TẠI VATICAN, CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC GỢI LÊN
- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU: THÁNH GIÁ TRẢ LẠI CHO CHÚNG TA SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
- ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA
- TẠI SAO GIÁM MỤC KHÔNG ĐEO NHẪN GIÁM MỤC VÀO THỨ SÁU TUẦN THÁNH?
- THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
- THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
- BÀI GIẢNG LỄ DẦU 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: SỨ VỤ LINH MỤC LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 5. NGƯỜI CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. EM CON ĐÃ MẤT MÀ NAY LẠI TÌM THẤY (Lc 15, 32)
- VATICAN CHÍNH THỨC GIẢI THỂ HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ SODALICIO
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN GEMELLI
- MỘT BỨC TƯỢNG “ĐỨC MẸ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM” ĐƯỢC LÀM PHÉP TRONG KHU VƯỜN VATICAN
- TÒA THÁNH CẢI TIẾN VIỆC ĐÀO TẠO BỘ MÁY NGOẠI GIAO CỦA MÌNH
- TUẦN THÁNH 2025: ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ CHUẨN BỊ CÁC BÀI SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2025: ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG ĐAU KHỔ, HÃY LUÔN CẢM NHẬN VÒNG TAY YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIẢNG LỄ LÁ 2025: “VÁC THÁNH GIÁ CỦA CHÚA KITÔ LÀ CÁCH CỤ THỂ NHẤT ĐỂ CHIA SẺ TÌNH YÊU CỨU ĐỘ CỦA NGƯỜI”