ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI CÁC HỘI GIÁO HOÀNG TRUYỀN GIÁO : MỘT CUỘC HOÁN CẢI SỨ MẠNG BẰNG CẦU NGUYỆN VÀ BÁC ÁI
Đức Phanxicô đã gởi một sứ điệp cho các Hội Giáo hoàng Truyền giáo nhân dịp khai mạc Đại Hội đồng ở Lyon, Pháp, ngày 16/5/2022, cũng là thành phố khai sinh tổ chức này. Ngài biểu dương hình ảnh Pauline Jaricot, người sáng lập Hội truyền bá đức tin, sẽ được phong chân phước vào ngày 22/5/2022 tại Lyon.
Đức Phanxicô đứng trước bức tranh chị Jaricot vào tháng 10/2019, dịp khai mạc tháng truyền giáo
Mời gọi theo bước chân của Pauline Jaricot, « một phụ nữ truyền giáo tuyệt vời », để mình được truyền cảm hứng bởi « đức tin cụ thể của chị, sự can đảm gan dạ của chị, tính sáng tạo quảng đại của chị », trước tiên, Đức Thánh Cha gợi lên những kỷ niệm khác nhau trong năm 2022 này : kỷ niệm hai trăm năm ngày sinh của Pauline Jaricot, 400 năm của Bộ Truyền bá đức tin, nơi mà các Hội Giáo hoàng truyền giáo gắn liền, cũng như 100 năm việc nâng Hội nhi đồng truyền giáo và Hội truyền giáo thánh Phêrô Tông đồ lên hàng hội « giáo hoàng ».
« Vì thế, anh chị em đã đến Lyon bởi vì ở đó, 200 năm trước, một thanh nữ 23 tuổi, Pauline Marie Jaricot, đã can đảm thiết lập một Hội để nâng đỡ hoạt động truyền giáo của Giáo hội », Đức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm kích trong lá thư này và đồng thời cho biết rằng, vài năm sau, Pauline Jaricot đã thành lập « Hội Mân Côi sống động », dành cho việc cầu nguyện và chia sẻ đồ dâng cúng. Xuất thân từ một gia đình khá giả, chị đã chết trong nghèo khó.
Mọi người đã được rửa tội đều có một sứ mạng
« Pauline Jaricot thích nói rằng Giáo hội tự bản chất là truyền giáo, và, do đó, mọi người đã được rửa tội đều có một sứ mạng, thậm chí là một sứ mạng. Giúp sống ý thức này là việc phục vụ hàng đầu của các Hội giáo hoàng truyền giáo », Đức Thánh Cha nói thêm và đồng thời đề nghị ba khía cạnh góp phần vào việc loan truyền Tin Mừng.
Trước tiên là sự hoán cải sứ mạng. « Sự tốt đẹp của sứ mạng tùy thuộc vào con đường ra khỏi chính mình, khỏi ước muốn tập trung vào chính mình, nhưng vào Chúa Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ chứ không được phục vụ ».
Cầu nguyện, hình thức đầu tiên của sứ mạng
Theo nghĩa này, Pauline Jaricot đã nhìn cuộc sống của mình như lời đáp trả lòng trắc ẩn và sự dịu dàng thương xót của Thiên Chúa. « Chính đó là nguồn mạch của sứ mạng, trong sự nhiệt huyết của một đức tin không được thỏa mãn và, qua sự hoán cải, trở thành sự bắt chước ngày này qua ngày khác, để khai thông dòng kênh lòng thương xót của Thiên Chúa trên các nẻo đường của thế giới », Đức Thánh Cha giải thích và đồng thời nhấn mạnh vai trò của cầu nguyện, như là « hình thức đầu tiên của sứ mạng ». « Không có nó, sứ mạng sẽ trở nên một cuộc chạy đua vô ích ».
Cuối cùng, đặc tính cụ thể của đức ái : « Với mạng lưới cầu nguyện, Pauline đã khởi động một cuộc quyên góp dâng cúng to lớn dưới một hình thức sáng tạo, bằng cách kèm theo đó là những thông tin về đời sống và hoạt động của các nhà truyền giáo ».
Một tuần đại hội khoáng đại ở Lyon
Như hãng thông tấn Fides, một cơ quan thông tin lịch sử của các Hội giáo hoàng truyền giáo, ngày 21/5/2022 sẽ diễn ra ở Lyon một hội nghị chuyên đề đặc biệt tập trung vào con người Pauline Jaricot, có tựa đề « Paulin Jaricot và sứ mạng của Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc ngày nay ». Đại hội này sẽ bao hàm cuộc gặp gỡ với Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, theo sau là thánh lễ do Đức Sứ thần Tòa Thánh ở Pháp, Đức cha Celestino Migliore, cử hành.
Chúa Nhật 22/5, ĐHY Tagle sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước cho chị Pauline Jaricot.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: các thánh-nhân vật, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV NGÀY 9/5/2025
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »