ĐỨC PHANXICÔ: ‘TÀI LIỆU CHUNG KẾT CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG LÀ MỘT PHẦN CỦA HUẤN QUYỀN GIÁO HOÀNG’
Đức Thánh Cha Phanxicô công bố một ghi chú kèm theo Tài liệu chung kết của Thượng hội đồng Giám mục. Trong đó, ngài giao phó Tài liệu cho Giáo hội và kêu gọi thực hiện một cách sáng tạo cũng như một cam kết đổi mới đối với sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một ghi chú kèm theo Tài liệu chung kết của Thượng hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ XVI, một văn bản nắm bắt kết quả của Thượng hội đồng Giám mục kéo dài hai năm về Thượng hội đồng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi vào tháng 10 năm 2021 được kết thúc vào tháng 10 năm 2024.
Được Chúa Thánh Thần hướng dẫn
Trong văn bản kèm theo Tài liệu, Đức Phanxicô viết rằng ngay từ khi được thành lập, con đường hiệp hành đã được đặc trưng bởi sự cởi mở đối với tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần này đã hướng dẫn Giáo hội xuyên qua các lục địa, ngôn ngữ và văn hóa.
Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Cuộc hành trình này đã cho phép Giáo hội đọc được những kinh nghiệm của chính mình và xác định các bước để sống hiệp thông, thực hiện sự tham gia và thúc đẩy sứ mạng được Chúa Kitô ủy thác cho mình”.
Ngài mô tả hành trình hiệp hành này thực sự đã bắt đầu như thế nào ở cấp địa phương, sau đó chuyển qua các giai đoạn quốc gia và lục địa. Giờ đây, khi Đại hội đã kết thúc, Đức Thánh Cha Phanxicô giao phó Tài liệu chung kết và nội dung của nó cho các Giáo hội địa phương, những Giáo hội mà ngài mời gọi thực hiện nội dung của Tài liệu với sự phân định, sáng tạo và tôn trọng bối cảnh độc đáo của họ.
Tính hiệp hành vẫn tiếp tục
Sau đó, Đức Phanxicô tiếp tục mô tả Tài liệu như một phần của “Huấn quyền thông thường của Người kế vị Thánh Phêrô” và yêu cầu bản chất có thẩm quyền của Tài liệu phải được tôn trọng như vậy. “Nó đại diện cho một hình thức thực thi giáo huấn đích thực của Giám mục Rôma”, Đức Thánh Cha giải thích và thêm rằng “nó chứa đựng những yếu tố mới mẻ nhưng phù hợp với những gì tôi đã làm rõ vào ngày 17 tháng 10 năm 2015, khi tôi tuyên bố rằng tính hiệp hành là khuôn khổ giải thích thích hợp để hiểu thừa tác vụ phẩm trật”.
Tuy nhiên, ngài làm rõ rằng Tài liệu “không mang tính chuẩn mực chặt chẽ”, nhưng là một lời kêu gọi suy ngẫm được áp dụng khác nhau trong từng bối cảnh.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại “kết luận của Thượng hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ XVI không đánh dấu sự kết thúc của tiến trình hiệp hành”. Thay vào đó, ngài nói, nó đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn thực hiện, và “các Giáo hội địa phương và các nhóm của họ giờ đây được kêu gọi thực hiện, trong các bối cảnh khác nhau, các hướng dẫn có thẩm quyền được chứa đựng trong Tài liệu thông qua các sự phân định và các quá trình ra quyết định được giáo luật dự và chính Tài liệu dự kiến“.
Trách nhiệm giải trình và Hỗ trợ
Tiếp đến, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục giao phó cho Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng và các Bộ của Giáo triều Rôma nhiệm vụ đồng hành cùng các Giáo hội địa phương khi họ làm việc để thực hiện một cách hiệu quả tầm nhìn của Thượng hội đồng. Ngài nói tiếp, các Giám mục “sẽ báo cáo về những lựa chọn được đưa ra trong Giáo hội địa phương của họ liên quan đến những chỉ dẫn trong Tài liệu chung kết, những khó khăn gặp phải và những thành quả đạt được, đồng thời được kêu gọi báo cáo về tiến triển trong các chuyến viếng thăm ad limina của các ngài, chia sẻ cả những thách thức và thành quả trong những nỗ lực của họ”.
Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục tiếp cận giai đoạn này với lòng can đảm, sáng tạo và khiêm nhường, đồng thời thừa nhận rằng sẽ cần có thời gian để giải quyết một số vấn đề đòi hỏi sự đồng thuận trong toàn Giáo hội toàn cầu.
Một Giáo Hội được đổi mới
Kết thúc ghi chú của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở tất cả các tín hữu rằng hành trình hiệp hành “cần những lời nói chung được đi kèm với việc làm”, trước khi bày tỏ hy vọng rằng Chúa Thánh Thần, với tư cách là “sự hòa hợp” của Giáo hội, sẽ tiếp tục đổi mới và hướng dẫn Giáo hội đến sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô.
Tý Linh
(theo Francesca Merlo, Vatican News)
Tags: Phanxicô-I, synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
- GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN
- NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC LÊÔ XIV Ở PERU
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI