ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN GEMELLI
Khoảng 70 người, bao gồm ban lãnh đạo và nhân viên của Bệnh viện đa khoa Rôma, Đại học Công giáo và Ban lãnh đạo Y tế và Vệ sinh Thành phố Vatican, đã được Đức Phanxicô tiếp kiến vào sáng thứ Tư ngày 16 tháng Tư, trong khoảng hai mươi phút gần Hội trường Phaolô VI. Ngài cảm ơn họ vì sự chăm sóc và hỗ trợ mà ngài đã nhận được, hứa sẽ cầu nguyện cho từng người và sau đó chào hỏi từng người.
“Cảm ơn sự phục vụ của các bạn tại bệnh viện, rất tốt, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé.” Chưa đầy một tháng sau khi xuất viện từ Bệnh viện Gemelli, Đức Phanxicô muốn đón tiếp cộng đồng của Bệnh viện đa khoa, nơi đã chào đón ngài trong 38 ngày trong thời gian ngài nằm viện vì bệnh viêm phổi hai bên. Trong khi tiếp tục dưỡng bệnh tại Nhà Thánh-Marta và chưa trở lại các hoạt động công cộng, ngoại trừ các lần xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô và Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô muốn tổ chức một khoảnh khắc tập thể với những người đã hỗ trợ và chăm sóc ngài trong thời gian ngài lâm bệnh.
Cảm ơn sự chăm sóc và hỗ trợ
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời cảm ơn đến họ, đảm bảo cầu nguyện cho mỗi người và cũng xin họ cầu nguyện cho chính mình. Trước Đức Giáo hoàng, chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ Gemelli, Daniele Franco, đã có bài phát biểu chào mừng và chúc mừng lễ Phục sinh cũng như sức khỏe của ngài sớm hồi phục. Từng người một, Đức Phanxicô chào hỏi những người có mặt, bắt đầu từ hiệu trưởng trường đại học, bà Elena Beccalli. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 20 phút.
Sự chào đón tại Gemelli
Ngay từ ngày 23 tháng Ba, ngày Chúa Nhật nổi tiếng khi Đức Thánh Cha rời bệnh viện, vào ban sáng ngài đã dành thời gian chào hỏi ngắn gọn các nhân viên và ban lãnh đạo của trường đại học và bệnh viện, cũng như đội ngũ y tế đã chăm sóc ngài. Sau đó, vào khoảng giữa trưa, tất cả mọi người theo Đức Giáo hoàng đến tiền sảnh của bệnh viện đa khoa, hòa mình vào khoảng 3.000 người tụ tập để chào đón Đức Thánh Cha. Trong số đó có rất nhiều người bệnh. Vị hiệu trưởng trường đại học viết trong một ghi chú, chính những người này “được phản ánh trong nỗi đau khổ mà Đức Giáo hoàng Phanxicô muốn chia sẻ, chứ không muốn che giấu, khẳng định tính nhân văn sâu xa làm nên toàn bộ giáo huấn của ngài.” “Nếu Giáo hội thực sự được gọi là một bệnh viện dã chiến, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói, thì Bệnh viện đa khoa Gemelli và Khoa Y và Phẫu thuật trực thuộc chỉ có thể vui mừng vì đã có thể đóng góp vào quá trình hồi phục của Đức Thánh Cha“, vị hiệu trưởng cho biết và đồng thời cảm ơn các bác sĩ và y tá đã “thể hiện sự chuyên nghiệp, lòng tận tụy và tính nhân văn của mình một cách gương mẫu, như một dấu hiệu của ơn gọi chăm sóc được chính Đức Giáo hoàng Phanxicô mô tả một cách say mê“.
Trước đó, Văn phòng Báo chí thông báo rằng Đức Phanxicô sẽ không chủ sự các buổi cử hành Thứ Năm Tuần Thánh và Thứ Sáu Tuần Thánh. Vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17 tháng Tư, Thánh lễ Truyền Dầu sẽ được cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô bắt đầu lúc 9g30 và do Đức Hồng y Domenico Calcagno, Chủ tịch danh dự của Cơ quan Quản lý Di sản của Tòa thánh (APSA), chủ tế. Sau đó, Thánh lễ Tiệc Ly sẽ diễn ra lúc 18 giờ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nhưng đây không phải là Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế.
Ngày hôm sau, ngày 18 tháng Tư, Thứ Sáu Tuần Thánh, tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa sẽ diễn ra từ 17 giờ, vẫn tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, do Đức Hồng y Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương, chủ sự. Vào buổi tối, bắt đầu từ 21g15, Đàng Thánh Giá theo truyền thống tại Đấu trường Colisée sẽ do Tổng đại diện Giáo phận Rôma, Đức Hồng y Baldassare Reina, chủ trì. Tuy nhiên, các bài suy niệm Đàng Thánh Giá đã được Đức Thánh Cha chuẩn bị và sẽ được công bố vào buổi trưa Thứ Sáu Tuần Thánh.
Vào tối Thứ Bảy Tuần Thánh, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, sẽ chủ sự Lễ Vọng Phục Sinh.
Vào Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Hồng y Angelo Comastri, Tổng đại diện danh dự của Đức Thánh Cha tại Thành quốc Vatican và Chủ tịch danh dự của Công xưởng của Đền thờ Thánh Phêrô, sẽ chủ tế Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh.
Tý Linh
(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI