THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ, TRONG ĐÓ CÓ HAI PHỤ NỮ
Nữ tu Simona Brambilla, thư ký của Bộ các Dòng Tu và các Hội Đời sống Tông đồ, và María Lía Zervino, thành viên của Bộ Giám mục, nằm trong số những người được Đức Phanxicô bổ nhiệm. Cũng như các Hồng y Hollerich và Repole của Hội đồng thường lệ XVI của Ban Tổng Thư ký. Bốn thành viên được bổ nhiệm không nhất thiết phải là giám mục nữa. Đây là lần đầu tiên phụ nữ nằm trong số bốn thành viên được Đức Giáo hoàng bổ nhiệm.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng thường lệ XVI của Ban Tổng Thư ký Thượng hội đồng. Các đề cử đề ngày 4 tháng 12 đã được Văn phòng Báo chí Toà Thánh công bố ngày 13/12/2024. Đã được bổ nhiệm: Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng Giám mục Luxembourg, tổng tường trình viên của hai khóa họp Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm 2023 và 2024; Đức Hồng y Roberto Repole, Tổng Giám mục giáo phận Turin, người đã nhận mũ Hồng y tại Công nghị vào ngày 7 tháng 12 vừa qua; nữ tu Simona Brambilla, thư ký của Bộ các Dòng Tu và các Hội Đời sống Tông đồ; María Lía Zervino, chủ tịch Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới, người được bổ nhiệm vào Bộ Giám mục vào năm 2022. Đây là lần đầu tiên phụ nữ nằm trong số bốn thành viên được Đức Giáo hoàng bổ nhiệm.
Sơ Brambilla: con đường hiệp hành biến đổi con người, các cộng đồng và Giáo hội
Đón nhận tin này, sơ Brambilla cho biết sơ tin tưởng sâu sắc vào con đường hiệp hành. “Chúng ta đã sống và chúng ta đang sống một kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần, Đấng thúc đẩy Giáo hội cùng nhau bước đi, lắng nghe và xây dựng lẫn nhau. Từ kinh nghiệm này, không thể ngoái lại đằng sau. Chúng ta đang tiến về phía trước; và chúng ta đi vào bên trong, sâu thẳm trong chính mình, tham gia và bị cuốn vào một chuyển động xoắn ốc mà, với sức mạnh và sự dịu dàng, đưa chúng ta đến bản chất của những gì chúng ta là với tư cách là những Kitô hữu: anh chị em trong Chúa Kitô”. Sơ nói thêm : “Được giảm bớt, được giải giáp và được giải phóng khỏi các loại áo giáp và quần áo khác nhau mà chúng ta mang. Vâng, bởi vì Thượng Hội đồng là một con đường tâm linh tuyệt vời, và xét như thế, nó là một hơi thở, một lời thì thầm, một chuyển động biến đổi, giải phóng, hiệp nhất và hòa hợp, mà không bao giờ bị san bằng. Tôi cầu xin Chúa ân sủng để chúng ta có thể mở rộng trái tim mình ngày càng nhiều hơn để đón nhận Hơi Thở này và để Ngài biến đổi chúng ta với tư cách là những con người, với tư cách là cộng đồng, với tư cách là Giáo hội và với tư cách là nhân loại”.
Tổng số, 17
Thông báo cho biết, các thành viên khác đã được bầu chọn trong Phiên họp chung lần thứ 15 của Đại hội thường lệ Thượng hội đồng Giám mục lần thứ XVI, vào ngày 23 tháng 10 vừa qua. Với những sửa đổi của khoản 10 của Hướng dẫn về việc tổ chức các Đại hội Thượng hội đồng và hoạt động của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, được Đức Thánh Cha phê chuẩn vào ngày 17 tháng 10 năm 2024, tổng số thành viên là 17: 12 trong số họ đã được bầu chọn tại Đại hội tháng 10 trong số các giám mục giáo phận/địa phận đông phương hoặc tương đương (1 trong số các Giáo hội Người Công giáo Đông phương, 1 từ Châu Đại Dương, 2 người lần lượt đến từ Bắc Mỹ, Châu Mỹ Latinh, Châu Âu, Châu Phi và Châu Á).
María Lía Zervino (thuộc Hiệp hội Nữ tỳ trinh nữ tận hiến)
Không còn nhất thiết phải là giám mục
Khi thời điểm đến, họ sẽ có sự tham gia của người đứng đầu của Bộ ở Giáo triều Rôma phụ trách chủ đề của Thượng hội đồng tiếp theo. Theo Tông hiến Episcopalis Communio (số 24, 1-3), Hội đồng thường lệ của Ban Tổng Thư ký chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện Đại hội đồng thường lệ. Các thành viên của Hội đồng thường lệ sẽ nhậm chức vào cuối Đại hội đồng thường lệ đã bầu họ; họ là thành viên của Đại hội đồng thường lệ tiếp theo và chấm dứt nhiệm vụ của họ khi Đại hội đồng này được giải tán. Hội đồng, do Đức Thánh Cha chủ trì, là một bộ phận không thể thiếu của Ban Tổng Thư ký. Hội đồng thường lệ mới, sẽ họp trực tuyến vào ngày 17 tháng 12, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện tiến trình thượng hội đồng về tính hiệp hành này và trong việc chuẩn bị cho Thượng hội đồng tiếp theo.
Thành phần của Hội đồng thường lệ
Hội đồng thường lệ XVI gồm có Đức Youssef Absi, Thượng phụ Antioche của Giáo hội Hy Lạp-Melkite, Người đứng đầu Thượng hội đồng của Giáo hội Công giáo Hy Lạp-Melkite; Các Đức Hồng y Luis José Rueda Aparicio, Tổng Giám mục Bogota (Colombia), Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille (Pháp), Jean-Claude Hollerich, Tổng Giám mục Luxembourg (Luxembourg), Dieudonné Nzapalainga, Tổng Giám mục Bangui (Cộng hòa Trung Phi), Roberto Repole, Tổng Giám mục Turin (Ý), Filipe Neri António Sebastião Do Rosário Ferrão, Tổng Giám mục Goa e Damão (Ấn Độ), Pablo Virgilio S. David, Giám mục Kalookan (Philippines).
Nhưng cũng có Đức cha Timothy John Costelloe, Tổng Giám mục Perth; Đức cha Daniel Ernest Flores, Giám mục Brownsville (Hoa Kỳ); Đức cha Alain Faubert, Giám mục Valleyfield (Canada); Đức cha José Luis Azuaje Ayala, Tổng Giám mục Maracaibo (Venezuela); Đức cha José Luis Azuaje Ayala, Tổng Giám mục Maracaibo (Venezuela); Đức cha Gintaras Grušas, Tổng Giám mục Vilnius (Lithuania); Đức cha Andrew Fuanya Nkea, Tổng Giám mục Bamenda (Cameroon); nữ tu Simona Brambilla, M.C., thư ký của Bộ các Dòng Tu và các Hội Đời sống Tông đồ (Ý); María Lía Zervino, thành viên Bộ Giám mục (Argentina).
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: nữ giới, Phanxicô-I, synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA
- ĐHY PAROLIN PHẢN ĐỐI VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI PALESTINE KHỎI GAZA
- THÁNH KINH THỰC SỰ NÓI GÌ VỀ TIẾNG CƯỜI?
- THÁNH KINH: LOẠT VIDEO CHỐNG LẠI NHỮNG LỐI GIẢI THÍCH SAI LẠC
- 350 GIÁO SĨ DO THÁI LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI VIỆC “THANH LỌC SẮC TỘC” Ở GAZA
- ĐỨC PHANXICÔ NHẬP VIỆN Ở RÔMA VÌ BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN
- TẠI SAO GIÁO HỘI CAN THIỆP VÀO VẤN ĐỀ XÃ HỘI?
- MỸ: CÁC HỆ PHÁI KITÔ VÀ CÁC TỔ CHỨC DO THÁI PHẢN ĐỐI VIỆC BẮT GIỮ NGƯỜI DI CƯ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 5 : « MỘT ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐÃ SINH RA CHO ANH EM, NGƯỜI LÀ ĐẤNG KITÔ, LÀ ĐỨC CHÚA » (Lc 2, 11). CHÚA GIÊSU GIÁNG SINH VÀ CÁC MỤC ĐỒNG THĂM VIẾNG
- “LIỆU CHÍNH QUYỀN TRUMP SẼ CHỌN ĐỐI ĐẦU VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ?”
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ GỞI CHO TỔNG THỐNG PHÁP EMMANUEL MACRON NHÂN DỊP “HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH HÀNH ĐỘNG VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”
- MẸ TÊRÊSA CALCUTTA ĐƯỢC GHI VÀO LỊCH CHUNG RÔMA