GẶP GỠ CÁC TU SĨ DÒNG TÊN Ở SINGAPORE, ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỀ ƠN GỌI VÀ NHỮNG THÁCH THỨC Ở CHÂU Á
Cuộc gặp gỡ duy nhất hôm 11/9/2024, ngày đầu tiên của Đức Phanxicô tại quốc đảo này, nằm trong chặng thứ tư của chuyến tông du đến Đông Nam Á và Châu Đại Dương, là cuộc gặp gỡ với các tu sĩ Dòng Tên tại Trung tâm tĩnh tâm Thánh-Phanxicô-Xaviê. Theo Cha Antonio Spadaro, đó là “cuộc gặp gỡ huynh đệ với các tu sĩ Dòng Tên làm việc ở khu vực biên giới”.
Đức Giám mục Rôma đã đến quốc đảo này trong chặng thứ tư và cũng là chặng cuối cùng của chuyến tông du thứ 45 của ngài, sau cuộc gặp gỡ cuối cùng của ngài ở Dili với giới trẻ Đông Timor.
Một cuộc gặp gỡ gia đình
Trong một căn phòng tại Trung tâm tĩnh tâm Thánh-Phanxicô-Xaviê, nằm trên một ngọn đồi cách trung tâm thành phố và các khu thương mại của Singapore nửa giờ, sẽ là nơi ở của Đức Thánh Cha trong chặng cuối của cuộc hành trình, 25 tu sĩ Dòng Tên từ các quốc gia khác nhau đang chờ đợi Đức Giáo hoàng. Chủ yếu là của Singapore, nhưng cũng có thể đến từ các khu vực khác, đặc biệt là Malaysia. Cha Antonio Spadaro, thứ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, thành viên trong phái đoàn Tòa Thánh và có mặt trong cuộc họp chiều nay, nói với truyền thông Vatican: “Có những người trẻ, trong đó có một người mới được thụ phong, những người lớn tuổi hơn và một số người bệnh. Đức Thánh Cha rất dịu dàng với họ”. Cuộc trao đổi “kéo dài một giờ như thường lệ. Và như thường lệ, đó là một cuộc gặp gỡ rất thân tình, huynh đệ, với các tu sĩ Dòng Tên làm việc ở một nơi cũng là nơi biên giới… Sau đó, Đức Thánh Cha muốn bổ sung thêm những điều khác. Ngài dường như không muốn rời xa bầu không khí gia đình rất thân mật này”.
Những bức ảnh do chính Cha Spadaro đăng trên tài khoản X của mình cho thấy một vị Giáo hoàng đang mỉm cười và thoải mái. Theo vị linh mục, Đức Thánh Cha ngay lập tức dành chỗ cho các câu hỏi. Và các chủ đề thì rất nhiều và đòi hỏi, bắt đầu từ những thách thức đang chờ đợi Giáo hội trong thời đại này và ở những vùng đất này. Cha Spadaro giải thích: “Đức Giáo hoàng đã nói rõ rằng đức tin phải đi vào những thách thức của con người và nhấn mạnh tầm quan trọng của Châu Á ngày nay như một lục địa quan trọng. Do đó, các tu sĩ Dòng Tên được kêu gọi sống ở nơi này, nơi đặt ra những thách thức rất đặc biệt”.
“Thách thức” cầu nguyện và chứng tá của Cha Arrupe
Lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha về tầm quan trọng của việc cầu nguyện, vốn cũng là “một thách thức” rất mạnh mẽ: “luôn đối mặt với những thách thức do xã hội đặt ra với tinh thần cầu nguyện bằng cách theo gương của Cha Pedro Arrupe”. Pedro Arupe, một tu sĩ Dòng Tên gốc Tây Ban Nha, là bề trên tổng quyền của Tu hội từ năm 1965 đến năm 1983, sau đó được tuyên bố là tôi tớ Chúa và án phong chân phước cho ngài đang được tiến hành. “Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắc đến hình ảnh của vị cha chung vĩ đại này và tuyên bố rằng ngài rất gẫn gũi với cha và mong muốn đạt được việc phong chân phước và phong thánh này.”
Ơn gọi và đào tạo
Cũng không thiếu các chủ đề mục vụ trong cuộc phỏng vấn. Cha Antonio Spadaro giải thích: “Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã nói về ơn gọi và sự kiện là, chẳng hạn, các ơn gọi cũng hiện diện, nghĩa là có những người, những người trẻ muốn bước vào đời sống tu trì nhưng đôi khi lại sợ hãi trước việc đào tạo. Nhưng Đức Phanxicô khuyến nghị không hạ thấp mức độ đòi hỏi”. Ngài nói thêm: “Theo nghĩa này, lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đào tạo chuyên sâu và đầy đủ đối với những thách thức của thời đại chúng ta là điều tích cực”.
Mẫu gương của cha Matteo Ricci
Trong cuộc trò chuyện, ngoài hình ảnh cha Arrupe, còn xuất hiện khuôn mặt Matteo Ricci, vị tông đồ Dòng Tên vĩ đại của Trung Quốc. “Đó là một nhân vật quy chiếu khác,” Cha Spadaro nhấn mạnh, “bởi vì ngài là một điểm tham chiếu cho các tu sĩ Dòng Tên trong khu vực này.”
Tý Linh
(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)
Tags: Á-Châu, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE