HENRI MARESCAUX, MỘT VỊ TƯỚNG TRỞ THÀNH PHÓ TẾ
Tướng Marescaux, phó tế vĩnh viễn của giáo phận Versailles, đã qua đời hôm thứ Năm Tuần Thánh 1/4/2021. Ông từng là Giám đốc Trường Bách Khoa và là tham mưu trưởng quân chủng lục quân, ông cũng đã sáng lập hiệp hội giúp đỡ gái mại dâm.
Trở thành phó tế vĩnh viễn của giáo phận Versailles từ năm 2004, tướng quân đoàn Henri Marescaux qua đời ở tuổi 77. Đức cha Antoine de Romanet, Giám mục tuyên úy quân đội, nói về tướng Marescaux như sau : « Đó là một người tuyệt vời. Ông tỏa sáng sự tốt lành và Tin Mừng. Ông ấy cao cả cũng như khiêm tốn, rất điềm tĩnh và rất thoải mái. Ông là một tảng đá, với phẩm chất biết lắng nghe và lòng nhân từ rất cao cả ».
Sinh ngày 12/9/1943 ở Albertville (Savoie), cựu sinh viên Trường Bách Khoa, Henri Marescaux được công nhận vì sự nghiệp phi thường và tinh thần phục vụ của mình. Trước tiên, đứng đầu trung đoàn công binh thứ 19 ở Besançon (Doubs), ông điều hành Trường Bách Khoa từ năm 1993 đến 1997, trước khi tham gia phái đoàn cấp cao về kỹ thuật vũ khí (DGA), với tư cách là người đứng đầu ban kiến trúc hệ thống quân lực. Vào năm 1999, ông được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng quân chủng lục quân.
Sau khi đảm nhận vị trí cuối cùng ở Tổng thanh tra các lực lượng vũ trang, ông nghỉ hưu và tham gia dạy giáo lý cho các sinh viên ở Versailles. Việc dạy giáo lý lôi cuốn ông, và từ đó cha sở của ông đề xuất ông trở thành phó tế.
Ông giải thích trong tạp chí của Trường Bách Khoa : « Thực ra, người ta không thực sự biết phó tế là gì. Họ thường nghĩ rằng đó là một loại siêu giáo dân. Tôi thấy rõ điều đó nơi giáo xứ của tôi, và ngay trong gia đình tôi ! Họ nhìn thấy một người trong trang phục phụng vụ trong ca đoàn, mà không thực sự biết người ấy là ai. Một số gọi tôi là « Chào Cha », điều này làm vợ tôi thích thú, như bạn nghĩ ! Dù sao có một sự đối chiếu nào đó với tình trạng quân đội (…) Khái niệm phục vụ là chủ yếu trong hai hoàn cảnh ».
Những lần đầu tiên đi thực hiện sứ mạng phó tế của mình đã đưa ông đến gần gái mại dâm. Vào năm 2007, ông đã thành lập hiệp hội Tamaris giúp đỡ những người phụ nữ này.
Ông kể trong tạp chí La Jaune và la Rouge : « Chúng tôi đến giúp đỡ 30 cô gái mỗi năm thoát ra khỏi đó. Chúng tôi đồng hành với khoảng 300 người, mà 100 người trong số đó cuối cùng đã có giấy tờ. Con số này lên đến 500 vào năm 2017. Họ rất cô đơn. Họ bị khai thác. Chúng tôi cư xử với họ như thể họ là con cái chúng tôi ».
Đức cha Antoine de Romanet xác nhận : « Cùng với vợ mình, ông đã không ngần ngại cho họ trú ngụ, mở nhà nghỉ mát của mình. Ông đã cảm động trước hoàn cảnh này. Ông đã nhận thấy cảnh cô đơn tuyệt vọng của những người phụ nữ bị nô lệ này ».
Thánh lễ an táng tướng Henri Marescaux đã diễn ra ngày 7/4/2021, lúc 10 giờ sáng, ở nhà thờ chánh tòa Saint-Louis của giáo phậnVersailles.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
https://www.la-croix.com/France/Mort-dHenri-Marescaux-lengagement-dun-general-devenu-diacre-2021-04-06-1201149581
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
- CÁC HỒNG Y TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ PHÁC HỌA HÌNH ẢNH VỀ MỘT « GIÁO HOÀNG MỤC TỬ »
- ĐỨC GIÁO HOÀNG QUYẾT ĐỊNH TÔNG HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
- TẤT CẢ 133 HỒNG Y ĐÃ ĐẾN RÔMA KHI CÁC HỒNG Y TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ MƯỜI
- ĐHY MAMBERTI: ĐỨC PHANXICÔ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG CỦA MÌNH BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH