HƠN 1,4 TỶ NGƯỜI CÔNG GIÁO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Written by xbvn on Tháng Ba 21st, 2025. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Theo số liệu mới của Giáo hội Công giáo, dân số Công giáo trên thế giới tăng 1,15% từ năm 2022 đến năm 2023. Số tín hữu ngày càng tăng, mặc dù số lượng linh mục và nữ tu đang giảm.

Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023 vừa được xuất bản và xác nhận sự gia tăng số lượng người Công giáo trên thế giới. Có khoảng 1,406 tỷ người trải rộng trên toàn cầu.

Dân số Công giáo toàn cầu

Dân số Công giáo toàn cầu đã tăng 1,15% từ năm 2022 đến năm 2023, tăng từ khoảng 1,39 tỷ lên 1,406 tỷ, một tỷ lệ phần trăm rất giống với tỷ lệ của hai năm trước. Sự phân bổ người Công giáo đã được rửa tội khác nhau ở các khu vực địa lý khác nhau, phù hợp với đặc điểm nhân khẩu học khác nhau của mỗi châu lục.

Châu Phi bao gồm 20% số người Công giáo trên toàn hành tinh và được đặc trưng bởi sự lan rộng rất năng động của Giáo hội Công giáo. Số người Công giáo tăng từ 272 triệu vào năm 2022 lên 281 triệu vào năm 2023, với mức chênh lệch tương đối là +3,31%. Cộng hòa Dân chủ Congo khẳng định vị trí dẫn đầu về số người Công giáo được rửa tội, với gần 55 triệu, tiếp theo là Nigeria với 35 triệu; Uganda, Tanzania và Kenya cũng có những con số đáng kể.

Với mức tăng trưởng 0,9% trong hai năm, Châu Mỹ củng cố vị thế là lục địa có 47,8% người Công giáo trên thế giới. Trong số này, 27,4% cư trú ở Nam Mỹ (nơi Brazil, với 182 triệu người, chiếm 13% tổng dân số thế giới và tiếp tục là quốc gia có số lượng người Công giáo tập trung cao nhất), 6,6% ở Bắc Mỹ và 13,8% còn lại ở Trung Mỹ. Khi so sánh số lượng người Công giáo với tổng dân số, Argentina, Colombia và Paraguay nổi bật, với tỷ lệ người Công giáo vượt quá 90% dân số.

Lục địa Châu Á ghi nhận mức tăng trưởng số người Công giáo là 0,6% trong hai năm, và tỷ trọng của lục địa này vào năm 2023 là khoảng 11% dân số Công giáo toàn cầu. Vào năm 2023, 76,7% người Công giáo Đông Nam Á tập trung ở Philippines, với 93 triệu, và ở Ấn Độ, với 23 triệu.

Châu Âu, trong khi chiếm 20,4% cộng đồng Công giáo thế giới, lại cho thấy mình là khu vực kém năng động nhất, với số lượng người Công giáo tăng trong hai năm chỉ 0,2%. Mặt khác, sự khác biệt này trước động lực nhân khẩu học gần như trì trệ, dẫn đến sự cải thiện đôi chút về sự hiện diện lãnh thổ, đạt gần 39,6% vào năm 2023. Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha tự hào có tỷ lệ người Công giáo vượt quá 90% dân số cư trú.

Người Công giáo ở Châu Đại Dương chỉ có hơn 11 triệu người vào năm 2023, tăng 1,9% so với năm 2022.

Số lượng giám mục ngày càng tăng

Số lượng giám mục trong Giáo hội Công giáo đã tăng lên trong hai năm qua với mức biến động tổng thể là 1,4%, tăng từ 5.353 vào năm 2022 lên 5.430 vào năm 2023. Xu hướng tăng trưởng này được quan sát thấy ở tất cả các châu lục, ngoại trừ Châu Đại Dương, nơi số lượng giám mục không thay đổi trong suốt hai năm.

Sự khác biệt tương đối rõ rệt hơn ở Châu Phi và Châu Á và thấp hơn mức trung bình thế giới ở Châu Âu và Châu Mỹ. Cũng có thể lưu ý rằng tầm quan trọng tương đối của mỗi lục địa hầu như không thay đổi trong thời kỳ này, tỷ lệ thuận với tầm quan trọng tương đối của các thực tại lục địa riêng lẻ, với sự tập trung nhiều hơn của các giám mục ở Châu Mỹ và Châu Âu. Ở Châu Phi, tỷ lệ giám mục trên toàn thế giới tăng từ 13,8% vào năm 2022 lên 14,2% vào năm 2023.

Số lượng người Công giáo trên mỗi giám mục vào năm 2023 thay đổi đáng kể từ lục địa này sang lục địa khác. Trong khi mức trung bình toàn cầu là 259.000 người Công giáo trên mỗi giám mục, thì giá trị lần lượt là 365.000 và 334.000 được ghi nhận ở Châu Phi và Châu Mỹ. Đặc biệt thuận lợi là tình hình ở Châu Đại Dương, nơi mỗi giám mục chịu trách nhiệm quản lý 87.000 người Công giáo, theo quan điểm này, điều này cho thấy có một sự dư thừa nhẹ về số lượng giám mục so với các lục địa khác.

Ít linh mục hơn

Vào cuối năm 2023, trong 3.041 khu vực pháp lý giáo hội trong thế giới Công giáo có 406.996 linh mục, giảm 734 so với năm 2022, tương đương -0,2%. Phân tích theo khu vực địa lý nêu bật sự gia tăng ở Châu Phi (+2,7%) và Châu Á (+1,6%) và mức giảm ở Châu Âu (-1,6%), ở Châu Đại Dương (-1,0%) và ở Châu Mỹ (-0,7%).

Ngoài các châu lục, việc so sánh sự khác biệt giữa các linh mục giáo phận và dòng tu cho thấy rằng, ở châu Á và châu Phi, sự gia tăng tổng thể về số lượng linh mục là do sự năng động của cả các linh mục giáo phận và dòng tu.

Đặc biệt ở Châu Phi, sự gia tăng tổng thể về số linh mục là kết quả của việc tăng khoảng 3,3% số linh mục giáo phận và 1,4% số linh mục dòng. Trên các lục địa Châu Mỹ, sự gia tăng số giáo sĩ giáo phận trong hai năm trở lại đây nổi bật ở Trung và Châu Mỹ Latinh. Tuy nhiên, ở Châu Âu, mức giảm 1,6% được quan sát thấy cả ở các thành phần tổng thể và riêng lẻ (giáo phận và tôn giáo); mô hình tương tự, mặc dù với mức giảm nhỏ hơn (-1,0%), được quan sát thấy ở Châu Đại Dương.

Sự phân bổ vào năm 2023 theo khu vực địa lý nhấn mạnh rằng trong khi 38,1% tổng số linh mục ở Châu Âu, 29,1% thuộc về các lục địa Châu Mỹ, trong khi các khu vực lục địa khác theo sau với 18,2% ở Châu Á, 13,5% ở Châu Phi và 1,1% ở Châu Đại Dương.

Đội ngũ phó tế vĩnh viễn đông đảo

Các phó tế vĩnh viễn là nhóm giáo sĩ đang phát triển mạnh mẽ nhất. Năm 2023, con số của họ đạt 51.433 so với 50.150 được ghi nhận vào năm 2022, với mức tăng 2,6%.

Sự chênh lệch về lãnh thổ vẫn còn rõ rệt: tốc độ tăng trưởng đáng kể được ghi nhận ở Châu Đại Dương (+10,8%) và Châu Mỹ (+3,8%), trong khi mức giảm nhẹ được ghi nhận ở Châu Phi và Châu Âu. Không có sự thay đổi đáng kể nào trong việc phân bổ các phó tế trên toàn cầu được ghi nhận trong hai năm được xem xét, ngoại trừ sự sụt giảm về số lượng phó tế tương đối ở Châu Âu và sự gia tăng ở Châu Mỹ, chủ yếu là do sự tăng trưởng đáng kể ở Bắc Mỹ. Loại nhân viên mục vụ này đặc biệt hiện diện ở Châu Mỹ (đặc biệt là ở Bắc Mỹ, nơi chiếm 39% tổng số phó tế trên toàn thế giới) và cả ở Châu Âu (31%).

Tốc độ giảm chậm hơn về số lượng tu sĩ thánh hiến

Việc giảm số lượng các tu sĩ không phải là linh mục và các nữ tu đã khấn, diễn ra theo thời gian, vẫn tiếp tục vào năm 2023, mặc dù với tốc độ ít mãnh liệt hơn.

Đặc biệt, cần lưu ý rằng đối với các tu sĩ khấn không phải là linh mục, trong khi sự gia tăng được ghi nhận ở Châu Phi trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, thì tất cả các châu lục khác đều trải qua sự suy giảm. Điều đáng nhấn mạnh là sự suy giảm ở Nam Mỹ đã chậm lại so với mức giảm trung bình hàng năm của giai đoạn trước và trạng thái ổn định được quan sát thấy ngay cả ở Trung Mỹ. Tỷ trọng tương đối của các tu sĩ đã tuyên khấn không phải là linh mục ở các khu vực khác nhau, khi xem xét theo thời gian, xác nhận sự suy giảm ở châu Âu, vốn tiếp tục giảm vào năm 2023.

Sự suy giảm về số lượng nữ tu cũng tiếp tục vào năm 2023. Ở cấp độ toàn cầu, con số của họ giảm từ 599.228 vào năm 2022 xuống còn 589.423 vào năm 2023, với mức chênh lệch tương đối là -1,6%. Về phân bố địa lý vào năm 2023, gần 32% cư trú ở Châu Âu, tiếp theo là Châu Á với 30%, Châu Mỹ với 23% (phân bổ đều trên hai bán cầu), Châu Phi với 14% và Châu Đại Dương với 1%.

Sự suy giảm số lượng nữ tu khấn trên toàn thế giới phần lớn là do số ca tử vong gia tăng đáng kể, do tỷ lệ cao các nữ tu lớn tuổi, trong khi số người từ bỏ đời sống tu trì đã trở nên ít đáng kể hơn trong hai năm qua.

Châu Phi ghi nhận mức tăng đáng kể 2,2% từ năm 2022 đến năm 2023, tiếp theo là Đông Nam Á với +0,1%. Mặt khác, Bắc Mỹ chứng kiến ​​mức giảm -3,6%. Nam Mỹ theo sát với -3%, trong khi mức giảm được ghi nhận ở khu vực Trung tâm châu Mỹ và Trung Antilles ở mức vừa phải hơn. Châu Âu giữ kỷ lục tiêu cực, với mức chênh lệch -3,8%.

Những chuyển động này ảnh hưởng một cách tự nhiên đến những thay đổi về tỷ lệ lục địa trong tổng số nữ tu đã khấn. Việc giảm sự hiện diện của các nữ tu ở Châu Âu và Bắc Mỹ sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2022-2023, vì lợi ích của Châu Á và Châu Phi. Cụ thể, trong khi vào năm 2022 tổng số nữ tu ở Châu Âu và Châu Mỹ chiếm 55,8% tổng số thế giới thì đến năm 2023 tỷ lệ này giảm xuống còn 54,8%. Những thay đổi đáng kể nhất trong giai đoạn này được quan sát thấy ở Đông Nam Á (từ 28,7% xuống 29,2%) và ở Châu Phi (từ 13,9% lên 14,5%).

Các nữ tu khấn vẫn còn là một thực tế đáng kể, bất chấp sự suy giảm được quan sát trên toàn cầu và ở một số khu vực lục địa. Tổng số nữ tu cao hơn 45% so với số linh mục. Mặc dù vai trò thống kê của họ trong việc cung cấp phục vụ nói chung đã suy giảm qua các năm, nhưng sự đóng góp của họ cho đời sống cộng đồng Kitô giáo vẫn rất cần thiết, thậm chí đôi khi còn thay thế cho sự đóng góp của các linh mục.

Tiếp tục giảm số lượng chủng sinh

Xu hướng theo thời gian được quan sát trên toàn thế giới về số lượng các chủng sinh lớn cho thấy sự suy giảm không ngừng đã được ghi nhận kể từ năm 2012.

Xét về tổng số, các ứng cử viên cho chức linh mục đã giảm trên toàn cầu từ 108.481 vào năm 2022 xuống còn 106.495 vào năm 2023, với mức chênh lệch -1,8%. Sự suy giảm tổng thể toàn cầu được quan sát thấy ảnh hưởng đến tất cả các châu lục ngoại trừ Châu Phi, nơi số chủng sinh tăng 1,1% (từ 34.541 lên 34.924). Ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ, đặc biệt là ở Châu Âu, mức giảm rất đáng kể (-4,9% ở Châu Âu, -4,2% ở Châu Á và -1,3% ở Châu Mỹ). Ở Châu Đại Dương, xu hướng này là tiêu cực nhưng ở mức độ nhỏ.

Tỷ lệ phần trăm các đại chủng sinh theo lục địa cho thấy những thay đổi khiêm tốn trong hai năm. Châu Phi và Châu Á đóng góp 61,0% tổng số lượng thế giới vào năm 2022, tỷ lệ này đã tăng lên 61,4% vào năm 2023. Ngoài sự điều chỉnh tiêu cực nhẹ ở Châu Đại Dương, thị phần của Châu Mỹ và Châu Âu cùng giảm. Vào năm 2022, tổng số chủng sinh người Mỹ và châu Âu là 41.199, chiếm gần 38% tổng số chủng sinh trên thế giới, trong khi một năm sau, họ giảm xuống còn 37,7%.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2025
H B T N S B C
« Th2    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31