LỜI TRI ÂN VÀ CHIA BUỒN TỪ CÁC GIÁO HỘI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI ĐỔ VỀ

Written by xbvn on Tháng Tư 22nd, 2025. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Lời tri ân và chia buồn đang đổ về từ các Giáo hội địa phương sau thông báo về sự ra đi của Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo, ở tuổi 88 vào Thứ Hai Phục Sinh, ngày 21 tháng Tư.

Hội đồng Giám mục Argentina, quê hương của Đức Giáo hoàng, đã bày tỏ “nỗi buồn sâu xa” nhưng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời và di sản mà vị Giáo hoàng đầu tiên của Châu Mỹ để lại. “Chúng ta tạ ơn Chúa vì cuộc đời, thừa tác vụ và chứng tá đức tin của người đã hướng dẫn Giáo hội hoàn vũ bằng sự khiêm nhường, lòng kiên định truyền giáo và tình yêu vô điều kiện dành cho người nghèo, người thiệt thòi và người đau khổ“, thông điệp do các Giám mục công bố, trong một đất nước đã tuyên bố bảy ngày quốc tang.

Tại Ý, Tổng đại diện của Giáo phận Rôma, Đức Hồng y Baldo Reina, khẳng định rằng giáo phận Rôma thương tiếc một chứng nhân của Tin Mừng, “một mục tử thương xót, một ngôn sứ của Hòa bình.” “Bình minh của lễ Phục sinh bao trùm cuộc vượt qua của giám mục chúng ta, Đức Giáo hoàng Phanxicô, từ thế giới này đến với Chúa Cha“, Đức Hồng y Reina, người đã chủ sự Đàng Thánh Giá tại Colisée vào thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua, đã viết. Theo Đức Hồng y Matteo Zuppi, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, các nhà thờ ở Ý đã rung chuông để tang vào thứ Hai, đồng thời mô tả đây là khoảnh khắc đau buồn cho toàn thể Giáo hội.

Thánh lễ tại Đền thờ Mộ Thánh vào thứ Tư

Tại Đất Thánh, nằm ở trọng tâm trong sứ điệp Urbi et Orbi của Đức Giáo hoàng vào Chúa Nhật vừa qua trong bài phát biểu công khai cuối cùng của ngài, một Thánh lễ tưởng nhớ Đức Phanxicô sẽ diễn ra tại Vương cung thánh đường Mộ Thánh vào thứ Tư, ngày 23 tháng Tư, Tòa Thượng phụ Latinh tại Giêrusalem thông báo.

Lời tri ân từ Giáo hội Pháp

Hôm thứ Hai, Hội đồng giám mục Pháp đã vinh danh Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã “kêu gọi nhân loại tin vào tình huynh đệ” và “ưu tiên quan tâm đến nhu cầu và mong đợi của người nghèo“. Đức Giáo hoàng “đánh dấu hoạt động mục vụ của Giáo hội bằng phong cách giản dị, đầy khích lệ” và sự ủng hộ của ngài đối với “đối thoại giữa các tôn giáo“, Đức cha Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhắc lại. Một số Giám mục Pháp, khi thông báo thánh lễ hoặc cầu nguyện canh thức, cũng hoan nghênh hành động của Đức Phanxicô, người đã đến thăm Pháp ba lần, trong các thông cáo báo chí. Một thánh lễ sẽ được cử hành vào tối thứ Hai này tại Nhà thờ Đức Bà Paris, do Đức cha Laurent Ulrich chủ tế. Chuông của nhà thờ chính tòa được mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 12 vừa qua và đã vang lên 88 hồi để tỏ lòng tôn kính Đức Giáo hoàng. Tại Marseille, thành phố được Đức Giáo hoàng Phanxicô yêu thích tại Pháp, một thánh lễ diễn ra tại Nhà thờ chính tòa, do Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, chủ tịch tương lai của Hội đồng giám mục Pháp, chủ tế.

Tòa Thượng phụ Công giáo Armenia, thông qua tiếng nói của Đức Raphael Bedros XXI, cũng cùng nhau cầu nguyện, khẩn cầu Thiên Chúa toàn năng, với lòng thương xót và tình yêu vô hạn của Ngài, chào đón người tôi tớ yêu dấu của Ngài là Đức Giáo hoàng Phanxicô, vào vòng tay vĩnh hằng của Ngài. Buổi cầu hồn được tổ chức vào thứ Hai lúc 5g00 chiều. và Thánh lễ cầu hồn cho Đức Thánh Cha sẽ được cử hành vào thứ Ba 22/4, lúc 10g00 sáng.

Tại Châu Âu

Ở những nơi khác tại Châu Âu, vị giáo chủ Ba Lan đã nói về Đức Giáo hoàng Phanxicô như “một chứng nhân đặc biệt của đức tin“. Trong một thông điệp video được đăng trên Facebook, Đức cha Wojciech Polak cảm ơn Đức Phanxicô vì đã nhắc nhở chúng ta về sự tha thứ và lòng thương xót trước hết. “Tiếng chuông ‘Zygmunt’ thông báo cho Krakow và toàn thể Ba Lan rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở về Nhà Cha ngày hôm nay“, Tổng giáo phận Krakow viết trên X, thông báo về Thánh lễ đặc biệt vào tối Thứ Hai tại Nhà thờ chính tòa Wawel, do Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, cựu thư ký của Đức Giáo hoàng John Paul II, chủ tế.

Trên thế giới

Tại Châu Mỹ Latinh, Hội đồng Giám mục Ecuador đã ca ngợi phong cách mục vụ gần gũi, mang tính cách Tin Mừng và Mỹ Latinh của Đức Phanxicô, giới thiệu ngài là vị Giáo hoàng của trái tim, của tình huynh đệ và của tính hiệp hành.

Ở châu Á, tiếng chuông nhà thờ vang lên khắp quần đảo Philippines vào đầu buổi tối.

Tại Việt Nam, Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời đúng ngày HĐGM Việt Nam quy tụ về Tổng Giáo phận Huế để họp thường niên 21/4. Ngay từ giây phút đầu tiên của buổi gặp mặt, HĐGM đã dành một phút mặc niệm Đức Thánh Cha Phanxicô, đồng thời bày tỏ lòng « tiếc thương một vị mục tử hiền lành, khiêm nhường, đầy lòng thương xót, luôn quan tâm đến ngườinghèo khổ và những người bên lề xã hội. Ngài đã sống và rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và hành động, với lòng can đảm và tình yêu phổ quát ». Các Đức Giám mục Việt Nam cũng nhanh chóng đưa ra chỉ thị « đổ hồi chuông ‘tưởng niệm’ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô » vào lúc 7 giờ sáng thứ Tư ngày 23/4/2025, « đồng thời trong ngày 23/4, cử hành Thánh lễ Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục sinh, với ý cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô » và « cử hành thánh lễ cầu hồn cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, vào đúng ngày lễ an táng của ngài (theo thông báo của Vatican) ».

Về phần mình, các Giám mục Canada nhớ lại chuyến tông du năm 2022 của Đức Phanxicô là “một khoảnh khắc quan trọng“, Đức cha William T. McGrattan của giáo phận Calgary và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Canada, đã viết, “đặc biệt là khi ngài xin lỗi người dân bản địa về hành vi ngược đãi, phá hủy văn hóa và cưỡng bức đồng hóa liên quan đến các trường học nội trú trước đây“. Chuyến tông du này, Đức Cha McGratta nhớ lại, đã làm chứng về “cam kết của Giáo hội trong việc tiếp tục cùng nhau bước đi trên con đường chân lý, công lý, chữa lành, hòa giải và hy vọng“.

Tại Haiti, các Giám mục đã bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc trước sự ra đi của vị mục tử biết cách chạm đến trái tim bằng sự giản dị, khiêm nhường và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ“. Trong khi đất nước vùng Caribe này đang phải chịu sự kìm kẹp của bạo lực băng đảng, và gần như bị cả giới truyền thông và cộng đồng quốc tế lãng quên, các Giám mục vẫn nhấn mạnh sự quan tâm liên tục của Đức Phanxicô, “người luôn thể hiện sự gần gũi với Haiti” và là “nguồn hy vọng, lòng can đảm và tình liên đới” đối với người dân đang chịu nhiều đau khổ.

Tý Linh

(nguồn : Vatican NewsHĐGM VN)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2025
H B T N S B C
« Th3    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30