MARGUERITE STERN, CỰU FEMEN, XIN LỖI NGƯỜI CÔNG GIÁO
Tác giả phản đối ý thức hệ chuyển giới đã xin lỗi trong một video gửi người Công giáo về những hành động trong quá khứ của mình. Từng là thành viên của phong trào nữ quyền Femen, Marguerite Stern đã vào nhà thờ Đức Bà Paris để tố cáo chế độ phụ quyền và sự phản đối của Giáo hội đối với hôn nhân của các cặp đồng giới.
(Marguerite Stern, vòng tay)
“Tôi thành thật xin lỗi.” Trong một đoạn video dài ba phút được đăng vào thứ Năm, ngày 31 tháng 10, nhà hoạt động nữ quyền Marguerite Stern, hiện đã dấn thân chống lại chủ nghĩa chuyển giới, đã ngỏ lời với những người Công giáo và từ bỏ cam kết trước đây của mình trong phong trào Femen (phong trào nữ quyền chuyên đấu tranh và biểu tình bằng cách để ngực trần), các hành động của bà được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015 cũng như các bài phát biểu đã thực hiện chống lại Giáo hội Công giáo và các tín hữu trong các chiến dịch ủng hộ hôn nhân đồng giới.
Người thực hiện cuộc chiến chống lại “ý thức hệ chuyển giới” – “một mối đe dọa văn minh” đang “hủy diệt” – đã giải thích hành trình của bà như thế. “Đã mười một năm rồi. Ngày nay niềm xác tín và sự nhạy cảm của tôi đã tiến triển. Khi tấn công đạo Công giáo, tôi tự hỏi liệu mình không nằm trong lôgic hủy diệt và hận thù bản thân hay không.”
“Thuộc về một nền văn minh”
Xuyên suốt video của mình, tác giả ca ngợi một đạo Công giáo văn minh. Bà cho biết thêm: “Tôi lớn lên ở một đất nước mà lịch sử, kiến trúc và phong tục được định hình bởi Giáo hội”. Từ chối điều này, bước vào Nhà thờ Đức Bà Paris mà la hét là một cách làm tổn hại một phần nước Pháp và một phần bản thân tôi. »
Trong mười năm, nhà hoạt động Femen này thực sự đã trải qua một sự tiến triển chính trị. Người khởi nguồn của những bức tranh ghép trên đường phố, trong những năm gần đây, đã trở nên gần gũi hơn với các phong trào và đảng phái cánh hữu, đến mức được mời đến các trường đại học mùa hè Reconquête để phát biểu về cuốn sách mới nhất của bà về chủ nghĩa chuyển giới, vốn đã gây ra nhiều tranh cãi khi nó được phát hành. Tác giả cũng là đối tượng bị SOS Racisme khiếu nại vì đã tuyên bố rằng “theo tỷ lệ, những người nhập cư từ Châu Phi (…) và Trung Đông (…) tấn công phụ nữ nhiều hơn những người Pháp thuộc nền văn hóa Pháp”. Bà nói trong video: “Việc tôi phản đối chủ nghĩa chuyển giới đã khiến tôi trở nên yêu nước”.
Có mặt tại tang lễ của Philippine Le Noir de Carlan, nhà hoạt động nữ quyền thừa nhận đã rất xúc động trước buổi lễ và cảm thấy “thuộc về một nền văn minh vĩ đại” trước các nghi lễ Công giáo. Người phụ nữ này khẳng định: “Nhiều người trong số chúng tôi dựa vào Giáo hội Công giáo và ngay cả những người không có đức tin cũng phải đấu tranh để bảo vệ họ”. Khẳng định thêm rằng báng bổ là một quyền, tuy nhiên bà nêu rõ quan điểm của mình, cho rằng mặc dù hợp pháp nhưng “nó không phải luôn luôn đạo đức”. Bà kết luận : “Hiện nay, việc bôi nhọ người Công giáo và coi họ như những kẻ ngốc đang là mốt (…). Trong quá khứ tôi đã lợi dụng bầu khí này để hành động một cách vô đạo đức. Tôi thành thật xin lỗi vì điều này”.
Được phóng thích trong vụ kiện chống lại Civitas
Được La Croix liên hệ, Marguerite Stern chỉ ra rằng video này là kết quả của “sự ngẫu hợp tình huống”: “Tôi đã muốn xin lỗi từ nhiều tháng nay. Tôi cảm thấy cần phải nói điều đó.” Bà cho biết, đó cũng là kết quả của phiên tòa mới vào ngày 24 tháng Mười vừa qua, mà cuối cùng bà được phóng thích trong vụ kiện do Civitas đưa ra vì bà đã can thiệp bằng cách xịt bình cứu hỏa vào những người biểu tình chống lại việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.
“Nhìn lại, tôi không muốn ra tòa để bào chữa cho những điều mà tôi cảm thấy có phần tội lỗi. Nhưng phòng xử án không phải là nơi thích hợp để xin lỗi Giáo hội Công giáo”, bà nhấn mạnh để giải thích sự lựa chọn lên tiếng thông qua một đoạn video mà bà muốn trở thành “một thông điệp gửi đến những người không tin, để nói với họ hãy tỏ ra có lòng tôn trọng hơn.”
Tý Linh
(theo Matthieu Lasserre, nhật báo La Croix)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”