MẬT NGHỊ: AI SẼ BẦU GIÁO HOÀNG TIẾP THEO
Mật nghị sắp tới khai mạc vào ngày 7 tháng Năm sẽ ít tập trung vào châu Âu hơn bao giờ hết, với hơn ba phần tư trong số 135 Hồng y cử tri được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm, người đã định hình lại Hồng y đoàn, mở rộng tầm nhìn “hào phóng” hơn đến các vùng ngoại vi của Giáo hội.
135 Hồng y cử tri của Hồng y đoàn đến từ 71 quốc gia khác nhau trên khắp năm châu lục.
Hơn ba phần tư trong số các ngài (108) được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm, trong khi 22 người được Đức Benedict XVI bổ nhiệm và năm người được Thánh Gioan Phaolô II bổ nhiệm, khiến các ngài trở thành những “cựu chiến binh” của Mật nghị Hồng y. Các ngài là: Hồng y người Pháp Philippe Barbarin, Hồng y người Croatia Josip Bozanić, Hồng y Vinko Puljić đến từ Bosnia và Herzegovina, và Hồng y Peter Turkson đến từ Ghana.
Một Hồng y đoàn ít tập trung vào châu Âu hơn
Trong 12 năm triều đại giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã cải tổ đáng kể Hồng y đoàn, biến Hồng y đoàn thành một tổ chức ít tập trung vào châu Âu hơn và mang tính quốc tế hơn. Điều này phản ánh cả khuynh hướng cá nhân của Đức cố Giáo hoàng trong việc chuyển trọng tâm của Công giáo sang Nam bán cầu, tập trung vào các “vùng ngoại vi”, và xu hướng rộng hơn là Giáo hội trong tương lai có thể sẽ ngày càng có bộ mặt phi châu Âu.
Lần đầu tiên, 12 quốc gia sẽ được đại diện bởi cử tri Hồng y bản địa. Họ bao gồm: Hồng y Chibly Langlois từ Haiti; Arlindo Furtado Gomes từ Cape Verde; Dieudonné Nzapalainga từ Cộng hòa Trung Phi; John Ribat từ Papua New Guinea; Sebastian Francis đến từ Malaysia; Anders Arborelius đến từ Thụy Điển; Jean-Claude Hollerich đến từ Luxembourg; Đức Hồng y Virgilio do Carmo da Silva từ Timor Leste; William Seng Chye Goh từ Singapore; Adalberto Martínez Flores từ Paraguay; Stephen Ameyu Martin Mulla từ Nam Sudan và Hồng y Ladislav Nemet từ Serbia.
53 Hồng y từ Châu Âu
Tuy nhiên, châu Âu vẫn có vai trò quan trọng trong Hồng y đoàn. Lục địa già được đại diện bởi 53 Hồng y cử tri (một số người đứng đầu các Giáo phận và Tổng giáo phận ở các quốc gia ngoài châu Âu, hoặc làm Sứ thần Tòa thánh ở nước ngoài hoặc phục vụ tại Giáo triều), trong đó Ý vẫn có số lượng lớn nhất (19), tiếp theo là Pháp (6) và Tây Ban Nha (5).
37 Hồng y từ Châu Mỹ, 23 từ Châu Á, 18 từ Châu Phi và 4 từ Châu Đại Dương
37 Hồng y cử tri đến từ Châu Mỹ (16 từ Bắc Mỹ, 4 từ Trung Mỹ và 17 từ Nam Mỹ), 23 từ Châu Á, 18 từ Châu Phi và 4 từ Châu Đại Dương
Như thế, trong khi các Hồng y châu Âu vẫn đại diện cho phần lớn những người sẽ tụ họp tại Mật nghị, thì “phần còn lại của thế giới” hiện rõ ràng đã vượt qua châu Âu, với châu Mỹ nhìn chung đã gia tăng đáng kể “sức nặng” của mình.
Mặc dù chỉ riêng sự đại diện theo khu vực sẽ không quyết định được kết quả bầu cử Giáo hoàng mới, vốn còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố quan trọng khác, nhưng khía cạnh địa lý không thể bị bỏ qua khi xét đến tác động toàn cầu của vai trò Giáo hoàng.
Độ tuổi của các Hồng y cử tri
Về độ tuổi của các Hồng y cử tri, Hồng y trẻ nhất trong Hồng y đoàn là Mikola Bychok, người Úc gốc Ucraina, 45 tuổi, trong khi người lớn tuổi nhất là Carlos Osoro Sierra, người Tây Ban Nha, 79 tuổi.
Sáu vị Hồng y sinh vào những năm 1970: các ngài là Hồng y người Ý Baldassarre Reina, Đại diện của Giáo phận Rôma, người sẽ bước sang tuổi 55 vào tháng 11 tới; Frank Leo, người Canada (1971); Đức Hồng y người Litva Rolandas Makrickas, Phso Giám quản của Vương cung thánh đường Đức Bà Cả (1972); George Jacob Koovakad, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn (1973); Đức Hồng y người Mỹ gốc Bồ Đào Nha Manuel Alves Aguiar (1973) và Đức Hồng y người Ý Giorgio Marengo (1974), Giám quản Tông tòa Ulaanbaatar ở Mông Cổ, sẽ lần đầu tiên có mặt tại Mật nghị Hồng y.
Các nhóm tuổi khác bao gồm 50 Hồng y sinh vào những năm Bốn mươi, 47 Hồng y sinh vào những năm Năm mươi và 31 Hồng y sinh vào những năm Sáu mươi. Nhóm năm sinh được đại diện nhiều nhất là năm 1947, với 13 vị Hồng y ở độ tuổi hoặc gần 78.
Các nhóm tuổi khác bao gồm 50 Hồng y sinh vào những năm Bốn mươi, 47 Hồng y sinh vào những năm Năm mươi và 31 Hồng y sinh vào những năm Sáu mươi. Nhóm năm sinh được đại diện nhiều nhất là năm 1947, với 13 vị Hồng y ở độ tuổi hoặc gần 78.
33 Hồng y thuộc các dòng tu
Trong số các Hồng y cử tri, 33 vị thuộc 18 dòng tu khác nhau. Các Hồng y thuộc dòng Salêdiêng được đại diện nhiều nhất với năm thành viên: Đức Hồng y Charles Maung Bo, Virgilio Do Carmo da Silva, Ángel Fernández Artime, Cristóbal López Romero và Daniel Sturla Berhouet. Bốn người thuộc Dòng Anh em Hèn mọn (Luis Cabrera Herrera, Pierbattista Pizzaballa, Jaime Spengler và Leonardo Steiner) và bốn người là tu sĩ Dòng Tên (Stephen Chow Sau-yan, Michael Czerny, Jean-Claude Hollerich và Ángel Rossi). Ba là tu sĩ nhánh dòng Phanxicô (François-Xavier Bustillo, Mauro Gambetti và Dominique Mathieu).
Tham dự Mật nghị cũng sẽ có hai tu sĩ Đaminh (Timothy Radcliffe và Jean-Paul Vesco), hai tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (Mykola Bychok và Joseph Tobin), hai thành viên của Hội Thừa sai Ngôi Lời Thiên Chúa (Tarcisio Kikuchi và Ladislav Nemet), và mỗi người từ một số Hội dòng khác: Robert Prevost dòng Augustinô, Fridolin Ambongo Besungu dòng Capucin, Anders Arborelius dòng Cát Minh chân trần, Orani João Tempesta dòng Xitô, Vicente Bokalic Iglic dòng Claretian, Gérald Lacroix thành viên Tu viện giáo sĩ triều Piô X, Berhaneyesus Demerew Souraphiel dòng Lazarist, Giorgio Marengo dòng Thừa sai Consolata, John Ribat dòng Thừa sai Thánh Tâm, Fabio Baggio dòng Scalabrini, và Dieudonné Nzapalainga dòng Chúa Thánh Thần.
Hai Hồng y vắng mặt
Trong số 135 Hồng y đủ điều kiện bỏ phiếu, hai vị đã xác nhận rằng các ngài sẽ không thể tham dự Mật nghị vì lý do sức khỏe, khiến tổng số giảm xuống còn 133.
Tý Linh
(theo Lisa Zengarini và Tiziana Campisi, Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐHY DE KESEL: “NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV NẰM TRONG TÍNH LIÊN TỤC VỚI ĐỨC PHANXICÔ”
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 6. NGƯỜI GIEO GIỐNG. « NGƯỜI DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI VỚI HỌ NHIỀU ĐIỀU » (Mt 13, 3a)
- LIÊN HIỆP QUỐC : ĐHY PAROLIN BẢO VỆ NỀN NGOẠI GIAO GẶP GỠ MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐỀ XƯỚNG
- BA ĐIỀU CỐT YẾU CỦA THÔNG ĐIỆP “RERUM NOVARUM”
- CHIẾN TRANH Ở UCRAINA: KIEV VÀ CÁC ĐỒNG MINH HOAN NGHÊNH LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA ĐỨC LÊO XIV VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN TẠI VATICAN
- HÃY NHÌN VÀO CHÚA KITÔ !
- ĐỨC LÊÔ XIV VÀ GIÁO HỘI, MỘT “CHÚT MEN” CỦA SỰ HIỆP NHẤT VÀ TÌNH YÊU
- NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CUỐI THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ PHÊRÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC LÊ Ô XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: PHÊRÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHĂN DẮT ĐƠN ĐỘC, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỦ LĨNH Ở TRÊN NHỮNG NGƯỜI KHÁC
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI
- ĐHY PAROLIN: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO CÓ THỂ CHỮA LÀNH NHỮNG CHIA RẼ TOÀN CẦU
- SỰ MỚI MẺ NÀY ĐƯỢC ĐỨC LÊÔ XIV MONG MUỐN CHO LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA MÌNH
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT PHỤNG VỤ GIỮA CÁC NGHI LỄ VÀ BIỂU TƯỢNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI TÒA THÁNH : BỎ LẠI XUNG ĐỘT ĐẰNG SAU VÀ CHỌN THEO MỘT CON ĐƯỜNG MỚI
- ĐHY PAROLIN : TRONG SUỐT MẬT NGHỊ, ĐỨC LÊÔ XIV “KHÔNG BAO GIỜ MẤT ĐI NỤ CƯỜI NHẸ NHÀNG CỦA MÌNH”
- NỮ TU OONAH O’SHEA ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UISG
- ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
- GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN