MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
Bất chấp sự bí mật nghiêm ngặt xung quanh mật nghị, những tin tức thiếu kín đáo được cho là đã bị rò rỉ về cuộc bầu cử Đức Lêô XIV vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Theo tờ báo Ý Il Corriere della Sera, việc lựa chọn Giáo hoàng mới đã được quyết định giữa ĐHY Prevost và ĐHY Parolin.
Các Hồng y cử tri tham gia mật nghị dẫn đến cuộc bầu cử Đức Lêô XIV vào ngày 8 tháng 5 năm 2025 phải tuân theo chế độ giữ bí mật nghiêm ngặt nhất, nếu không sẽ bị vạ tuyệt thông. Nhưng điều này dường như không ngăn cản được một số hành vi thiếu kín đáo: Tờ báo Il Corriere della Sera đã công bố một số số liệu về số phiếu bầu, cho rằng rằng sự lựa chọn đã được đưa ra ngay từ đầu giữa Đức Hồng y Prevost và Đức Hồng y Parolin, trước khi Đức Hồng y Parolin rút lui.
Tờ báo Ý đưa tin rằng trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên diễn ra vào tối ngày 7 tháng Năm, Đức Hồng y Pietro Parolin và Đức Hồng y Robert Francis Prevost đều đạt có số phiếu “rất cao” trong cuộc bỏ phiếu. Những con số – mà tờ Corriere della Sera gọi là “không thể xác minh” – đưa ra 49 phiếu bầu cho ĐHY Parolin và 38 phiếu bầu cho ĐHY Prevost. Những con số khác cho rằng vị Hồng y người Mỹ có tỷ số cao hơn. Tình trạng gần như ngang bằng giữa Đức Hồng y Parolin và Đức Hồng y Prevost về mặt lý thuyết có thể ngăn chặn tiến trình bầu cử vì những con số này gần bằng một phần ba (44/45) trong số 133 Hồng y cử tri. Tuy nhiên, cần có hai phần ba số phiếu bầu để bầu ra một Giáo hoàng.
Với việc Đức Hồng y Parolin được coi là “ứng cử viên được yêu thích” trước khai vào mật nghị, khi làn khói trắng xuất hiện từ vòng bỏ phiếu thứ tư, nhiều người nghĩ rằng ĐHY Quốc vụ khanh dưới thời Đức Phanxicô đã nhanh chóng tập hợp được số phiếu bầu xung quanh mình. Nhưng tên của ĐHY Robert Francis Prevost đã được công bố tại Habemus papam. Theo tờ Il Corriere della Sera, sau khi được một Hồng y “làm trung gian”, ĐHY Pietro Parolin đã rút lui và phiếu bầu của ngài được chuyển cho vị Hồng y người Mỹ.
Dù thế nào, nếu cuộc bầu cử nhanh chóng này tạo ra bất ngờ, thì ĐHY Robert Francis Prevost không phải là người xa lạ với các đồng nghiệp của mình. Là người đứng đầu Bộ Giám mục từ hai năm qua, ngài đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo Công giáo trên khắp thế giới. Ngài cũng tham gia vào hai tháng của Thượng hội đồng về tính hiệp hành tại Rôma, vào tháng 10 năm 2023 và 2024, một hội nghị đặc biệt quy tụ khoảng sáu mươi Hồng y.
Tý Linh
(theo Aleteia)
Tags: Lêo XIV
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG