MỘT BỨC TƯỢNG “ĐỨC MẸ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM” ĐƯỢC LÀM PHÉP TRONG KHU VƯỜN VATICAN
Sau khi Bộ Giáo lý Đức tin bật đèn xanh cho việc sùng kính Đức Mẹ Hoa Hường Mầu Nhiệm (Marie Rose Mystique) vào tháng 7 năm 2024, một bức tượng Đức Mẹ đã được Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández khánh thành tại Vườn Vatican vào thứ Hai, ngày 14 tháng Tư. Theo các lần hiện ra với Pierina Gilli ở tỉnh Brescia ở miền bắc nước Ý vào năm 1947 và 1966, bức tượng biểu thị Đức Trinh Nữ Maria.
Một bức tượng “Marie Rose Mystique ” hiện đang ở Vatican: bức tượng đã được Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, làm phép vào thứ Hai 14/4/2025. Bức tượng do Đức Giáo hoàng Phanxicô tặng, được đặt trong một chiếc hòm cạnh văn phòng Floreria, bộ phận chuẩn bị các buổi cử hành tại Vatican. Hai thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức cha John Joseph Kennedy và cha Armando Matteo, cũng có mặt, cũng như Tổng thư ký của Phủ Thống đốc, Đức cha Emilio Nappa.
Bức tượng này thể hiện Đức Trinh Nữ Maria với ba bông hường, được cho là đã hiện ra vào ngày 13 tháng 7 năm 1947 với Pierina Gilli, một y tá và từng là đệ tử tại Tu viện Nữ tu Bác ái ở Montichiari, tỉnh Brescia, miền bắc nước Ý.
Dựa trên các chuẩn mực mới liên quan đến các hiện tượng được cho là siêu nhiên, Bộ Giáo lý Đức tin do Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández đứng đầu đã quyết định ban hành “nulla osta” (không có ngăn trở) và do đó cho phép thực hiện việc tôn kính công khai lòng sùng kính Đức Mẹ liên quan đến các thông điệp mà thị nhân Pierina Gilli nhận được vào năm 1947 và 1966. Việc bật đèn xanh của Bộ cũng mang lại khả năng cung hiến các nhà thờ và những nơi thánh cho một lòng sùng kính cụ thể với hình ảnh tương ứng. Bức thư ngày 5 tháng 7 năm 2024 của Đức Hồng y Fernandez nêu rõ rằng “không tìm thấy khía cạnh tiêu cực nào về mặt đạo đức hoặc khía cạnh quan trọng nào khác. Ngược lại, chúng ta có thể tìm thấy nhiều khía cạnh tích cực ở đó.”
Lịch sử những lần hiện ra
Những lần hiện ra của Đức Mẹ “Hoa Hường Mầu Nhiệm” và “Mẹ Giáo Hội” có liên quan đến địa phương Fontanelle, nằm ở phía nam Montichiari, thuộc tỉnh Brescia. Thị nhân Pierina Gilli sinh ra trong một gia đình nông dân. Bà làm công việc dọn dẹp và y tá tại một bệnh viện và sống một cuộc sống rất giản dị cho đến khi qua đời vào năm 1991 ở tuổi 80. Các hiện tượng huyền bí của bà trải dài qua hai giai đoạn: giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ năm 1947, khi Đức Trinh Nữ Maria được cho là đã hiện ra với bà, tự xưng là “Hoa Hường Mầu Nhiệm” và “Mẹ Giáo hội”. Trên chiếc áo dài trắng của Đức Mẹ, thị nhân cho biết bà cũng nhìn thấy ba bông hường – một bông trắng, một bông đỏ và một bông vàng – tượng trưng cho sự cầu nguyện, sám hối và đau khổ.
Chu kỳ hiện ra thứ hai diễn ra vào năm 1966, chính xác là ở Fontanelle. Tại đây, vào ngày 13 tháng Năm, ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Đức Trinh Nữ đã chỉ cho Pierina một con suối cụ thể là nơi thanh tẩy và là nguồn ân sủng. Ngay từ năm 1966, công trình xây dựng một thánh đường tại địa điểm này, vốn không được cấu trúc như một nhà thờ, mà là một giảng đường mở. Một bên, có nhà nguyện để cử hành Thánh lễ, bên kia là nhà nguyện thứ hai nhỏ hơn để bảo vệ nguồn nước được Đức Mẹ chỉ ra.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN