“NGÀI KHÔNG PHẢN ỨNG VỚI CÁC KÍCH THÍCH”: BÁC SĨ CỦA ĐỨC PHANXICÔ KỂ LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG CỦA NGÀI
Bác sĩ Sergio Alfieri, một trong những bác sĩ của Đức Phanxicô cho đến khi ngài qua đời, đã phát biểu với báo chí Ý về hoàn cảnh dẫn đến cái chết của Đức Giáo hoàng vào sáng sớm thứ Hai, ngày 21 tháng Tư.
Trên báo chí Ý, bác sĩ Sergio Alfieri, một trong những bác sĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô cho đến khi ngài qua đời, đã nói về hoàn cảnh dẫn đến cái chết của Đức Thánh Cha vào lúc 7g34 sáng thứ Hai, giờ Rôma. Ông giải thích rằng việc đưa Đức Giáo hoàng nhập viện khẩn cấp là không thích đáng: “Chúng tôi có nguy cơ khiến ngài chết trong quá trình vận chuyển“. “Đức Thánh Cha đang bệnh rất nặng. Chúng tôi phải quay về Gemelli.” Vào lúc 5g30 sáng thứ Hai, giờ Rôma, bác sĩ Sergio Alfieri bị đánh thức bởi một cuộc gọi điện thoại từ Vatican. Ở đầu dây bên kia là Massimiliano Strappeti, y tá riêng của Đức Giáo hoàng, người đã chăm sóc ngài cho đến phút cuối.
Theo tờ La Repubblica đưa tin, vài phút trước đó, Đức Giáo hoàng đã thức dậy để uống một cốc nước. “Ngài nghiêng người sang một bên và y tá nhận thấy có điều gì đó không ổn“, Sergio Alfieri giải thích. Khoảng hai mươi phút sau, khi đến Nhà Thánh-Marta của Vatican, vị giáo sư phát hiện Đức Giáo hoàng Phanxicô đang “mở mắt“. “Tôi ghi nhận rằng ngài không gặp vấn đề gì về hô hấp“, người điều phối nhóm y tế túc trực quanh Đức Giáo hoàng tại bệnh viện đa khoa Gemelli vào tháng Hai và tháng Ba chia sẻ với tờ Corriere dalle Sera.
Bác sĩ người Ý giải thích : “Tôi đã cố gọi ngài, nhưng ngài không trả lời tôi; ngài không phản ứng với các kích thích, ngay cả những kích thích gây đau“. Đức Giáo hoàng vừa mới rơi vào tình trạng hôn mê. “Không còn gì để làm nữa“, Alfieri khẳng định. Trên tờ La Repubblica, ông cho biết: “Mạch đập của ngài chậm lại và hơi thở ngày càng yếu. Ngài qua đời mà không đau đớn, và tại nhà.” Câu hỏi về việc đưa Giáo hoàng tới bệnh viện đã bị bác bỏ. Một mặt, bác sĩ nói, “chúng tôi có nguy cơ khiến ngài chết trong quá trình vận chuyển“. Mặt khác, Đức Giáo hoàng đã cho biết rằng ngài muốn “chết ở nhà“. Tương tự như vậy, Đức Phanxicô đã yêu cầu không được đặt nội khí quản.
Sau khi Đức Phanxicô qua đời, trong số những người đến căn hộ của Đức Phanxicô, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, ‘nhân vật số 2’ của Tòa thánh, đã đề xuất đọc kinh mân côi bên cạnh Đức cố Giáo hoàng.
Nhu cầu hoàn thành mọi việc trước khi chết
Bác sĩ của Đức Giáo hoàng đã tường thuật với các tờ báo Ý rằng Đức Phanxicô vẫn cảm thấy “rất khỏe” vào thứ Bảy. “Tôi đã bắt đầu làm việc trở lại, tôi khỏe rồi“, Đức Giáo hoàng nói với ông vào đêm trước Chúa Nhật Phục Sinh. Sergio Alfieri đã chỉ định Đức Giáo hoàng nghỉ ngơi hai tháng sau khi ngài trở về Vatican vào ngày 23 tháng Ba. Nhưng Đức Phanxicô đã tiếp tục một số hoạt động của mình. “Ngài là Giáo hoàng. Trở lại làm việc là một phần của liệu pháp. Ngài không bao giờ để mình hứng lấy nguy hiểm“, bác sĩ đảm bảo, trước khi nói thêm trên tờ Corriere: “Hôm nay, tôi có cảm giác rõ ràng rằng ngài cảm thấy cần phải làm một loạt việc trước khi chết“.
Vài ngày trước khi qua đời, Đức Giáo hoàng đã đến Nhà thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện. Ngài cũng đã có một vài chuyến đi bất ngờ đến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Vào thứ Năm, ngày 17 tháng Tư, bốn ngày trước khi qua đời, ngài đã đến nhà tù Regina Coeli ở Rôma để gặp 70 tù nhân. Sergio Alfieri nói với tờ La Repubblica rằng trong cuộc trò chuyện cuối cùng với Đức Giáo hoàng, Đức Phanxicô đã nói với ông về nỗi buồn của mình “đã không rửa chân cho các tù nhân: lần này, tôi đã không làm được“.
Tý Linh
(theo Aleteia)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI TÒA THÁNH : BỎ LẠI XUNG ĐỘT ĐẰNG SAU VÀ CHỌN THEO MỘT CON ĐƯỜNG MỚI
- ĐHY PAROLIN : TRONG SUỐT MẬT NGHỊ, ĐỨC LÊÔ XIV “KHÔNG BAO GIỜ MẤT ĐI NỤ CƯỜI NHẸ NHÀNG CỦA MÌNH”
- NỮ TU OONAH O’SHEA ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UISG
- ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
- GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN
- NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC LÊÔ XIV Ở PERU
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’