NGÀY THỨ HAI CỦA CUỘC HỌP GIỮA ĐỨC THÁNH CHA VÀ CÁC HỒNG Y : NGƯỜI GIÁO DÂN Ở TRUNG TÂM
Ngày thứ hai của cuộc họp bàn về Tông hiến Praedicate Evangelium diễn ra vào ngày 30/8/2022. Việc đào tạo nhân sự, linh đạo của Giáo triều và vấn đề về người giáo dân và vai trò có thể có của họ đứng đầu một số Bộ : đó là những chủ đề được đề cập đến trong ngày họp thứ hai này.
Cuộc họp kín này sẽ kết thúc với thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế lúc 17g30 ở Vương cung thánh đường thánh Phêrô.
Vị trí của người giáo dân trong việc quản trị của Giáo hội
Đây là một trong những chủ đề quan trọng của Tông hiến Praedicate Evangelium. Điểm 10 của tài liệu – được công bố vào ngày 19/3/2022 và có hiệu lực vào ngày 5/6/2022 – quy định rằng : « Mọi Kitô hữu, nhờ phép Rửa của mình, đều là một môn đệ truyền giáo trong chừng mực họ đã gặp được tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Kitô Giêsu. Điều đó không thể bị bỏ qua trong việc cập nhật Giáo triều, mà do đó cuộc cải cách phải bao gồm sự tham gia của các giáo dân, cả trong các vai trò quản trị và trách nhiệm ».
Vấn đề này đã từng được đề cập lần đầu tiên trong cuộc họp báo giới thiệu Tông hiến Praedicate Evangelium, ngày 21/3/2022. Một số tham luận viên, trong đó có Đức Hồng y Gianfranco Ghirlanda mới được tấn phong, đã nhấn mạnh rằng đã có « những bộ mà thật thích hợp khi có giáo dân đứng đầu ». Chẳng hạn như Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống mà, theo ngài, bao gồm các lĩnh vực mà người giáo dân « sống » và trong đó « họ có kinh nghiệm ».
Trong trường hợp các tòa án, « Tông hiến không bãi bỏ quy tắc của giáo luật vốn quy định rằng trong những vấn đề liên quan đến các giáo sĩ, thì chính các giáo sĩ là người phán xét. Giáo hội vẫn tồn tại với một phẩm trật. Chúng ta không hủy bỏ chức năng của một linh mục hay của một giám mục, điều đó tùy thuộc vào các hoàn cảnh khác nhau », ngài cho biết. Điểm đặc biệt này, vốn xuất hiện trong quá trình làm việc những ngày vừa qua, sẽ là đối tượng nghiên cứu bổ sung do các Hồng y yêu cầu.
Về phần mình, ĐHY Paolo Lojudice, Tổng Giám mục Siena ở Ý, nhấn mạnh bầu khí tuyệt vời đang ngự trị trong phòng của Thượng hội đồng. Những trao đổi này được sống như là điểm xuất phát : « Thời gian nhất thiết phải dài để thực hiện một cuộc cải cách. Đức Thánh Cha quan tâm đến nó từ đầu, đó là một trong những điểm chính của triều đại giáo hoàng. Tôi tin rằng sớm hay muôn, chúng ta cũng sẽ đi đến một nhận thức là các văn phòng của Giáo triều sẽ được sống như một sứ mạng ».
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: curie, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
- CÁC HỒNG Y TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ PHÁC HỌA HÌNH ẢNH VỀ MỘT « GIÁO HOÀNG MỤC TỬ »
- ĐỨC GIÁO HOÀNG QUYẾT ĐỊNH TÔNG HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
- TẤT CẢ 133 HỒNG Y ĐÃ ĐẾN RÔMA KHI CÁC HỒNG Y TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ MƯỜI