NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BRUGES BỊ TRỤC XUẤT KHỎI HÀNG GIÁO SĨ
Bị buộc tội tấn công tình dục mà ngài đã thừa nhận, nguyên giám mục giáo phận Bruges vừa bị cách chức linh mục và bị Đức Phanxicô tước chức giám mục. Một thông cáo báo chí từ Toà khâm sứ Bỉ nêu rõ rằng ngài yêu cầu được cư trú tại một nơi hưu trí để chuyên tâm cầu nguyện và sám hối.
Đức Phanxicô tiếp kiến các Giám mục Bỉ, tháng 11/2021
Trong một thông cáo báo chí được công bố vào thứ Năm ngày 21/3/2024, Tòa khâm sứ gần Vương quốc Bỉ đã tuyên bố trục xuất Roger Vangheluwe khỏi bậc giáo sĩ. Giám mục của Bruges trong 26 năm, ngài từ chức vào năm 2010 sau những cáo buộc về hành vi đụng chạm tình dục từ gia đình ngài. Kể từ đó, ngài đã sống ẩn dật trong tu viện Saint-Pierre de Solesmes (Sarthe) và không còn thực hiện bất kỳ hoạt động mục vụ nào nữa.
Thông cáo báo chí từ tòa khâm sứ ở Brussels cho biết: quyết định được công bố hôm nay được đưa ra theo điều 26 của Chuẩn mực về các tội phạm dành riêng cho Bộ Giáo lý Đức tin, được cập nhật bởi chỉ dụ của Đức Phanxicô vào ngày 7 tháng 12 năm 2021.
Trong những tháng gần đây, “các yếu tố nghiêm trọng mới” đã được báo cáo cho Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ này cho rằng cần phải xem xét lại hồ sơ. Thông cáo nhấn mạnh : “Sau một cuộc điều tra mới, Bộ đã quyết định lắng nghe lời bào chữa của vị giám chức”.
Trong buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha Phanxicô, Tổng trưởng của Bộ, Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, đã đề xuất cách chức Roger Vangheluwe khỏi bậc giáo sĩ. Yêu cầu đã được Đức Giáo hoàng chấp nhận vào ngày 11 tháng Ba và quyết định được thông báo cho người liên quan vào ngày 20 tháng Ba. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại “sự gần gũi của ngài với các nạn nhân bị lạm dụng và cam kết của ngài để loại bỏ tai họa này khỏi Giáo hội”.
Thông cáo cho biết, sau khi biết quyết định của Tòa Thánh, cựu giám mục 87 tuổi đã chấp nhận lệnh trừng phạt và yêu cầu được “cư trú tại một nơi nghỉ hưu mà không tiếp xúc thêm với thế giới bên ngoài để cống hiến hết mình cho việc cầu nguyện và sám hối”.
Phim tài liệu “Những người bị lãng quên của Thiên Chúa”
Bộ phim tài liệu dài bốn tập, có tựa đề “Godvergeten” (“Những người bị lãng quên của Thiên Chúa”), liên quan đến lạm dụng tình dục trong Giáo hội Bỉ được phát sóng từ tháng 9 năm 2023 tại Flanders, sau đó là ở Wallonia, đã gây xôn xao dư luận trong nước. Sau đó, một ủy ban điều tra của nghị viện đã được thành lập, chịu trách nhiệm đưa ra các khuyến nghị liên quan đến việc xử lý vấn đề lạm dụng tình dục trong Giáo hội.
Phản ứng của các giám mục Bỉ
Sau thông báo này, các Giám mục Bỉ đã công bố một thông cáo báo chí, trong đó các ngài cũng nhắc lại việc đã yêu cầu trục xuất khỏi bậc giáo sĩ và “hy vọng rằng việc hồi tục này có thể giúp các nạn nhân phục hồi sau những hành vi lạm dụng đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với họ, họ và những người thân yêu của họ, suốt đời.”
Theo nhật báo La Croix, đây là kết quả của một vụ việc kéo dài, cựu giám mục của Bruges đã thừa nhận bạo lực tình dục trong nhiều năm đối với hai cháu trai của mình vào năm 2010, khi ngài còn là linh mục và thậm chí là giám mục. Đức Bênêđictô XVI lúc đó ngay lập tức chấp nhận đơn từ chức vị giám mục này.
Tý Linh
(theo Vatican News và nhật báo La Croix)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI