NICARAGUA : MỘT CỘNG ĐOÀN DÒNG TÊN BỊ TRỤC XUẤT KHỎI NƠI CƯ TRÚ Ở MANAGUA
Chính quyền Nicaragua đã ra lệnh cho một cộng đoàn linh mục Dòng Tên rời khỏi nơi ở riêng của họ ở Managua, trong bối cảnh cuộc đàn áp Giáo hội và phe đối lập đang diễn ra.
Đại học Trung Mỹ do Dòng Tên điều hành ở Managua đã bị chính phủ tịch thu vào ngày 16 tháng 8 năm 2023.
Sau khi đóng cửa Đại học Trung Mỹ (UCA) ở Managua do Dòng Tên điều hành vào giữa tháng 8, chính quyền Nicaragua đã trục xuất một cộng đoàn linh mục Dòng Tên ra khỏi nơi ở riêng của các ngài gần trường đại học.
Trong thông cáo báo chí ngày 19 tháng 8, Hội đồng các Giám tỉnh Dòng Tên Châu Mỹ Latinh và Caribe (CPAL) cho biết cảnh sát đã ra lệnh cho cộng đoàn rời khỏi Villa Carmen, nơi ở riêng của họ, bất chấp việc xuất trình các tài liệu chứng minh rằng tòa nhà không phải là một phần của trường đại học, mà là tài sản riêng của Dòng Tên. Các linh mục Dòng Tên hiện đang cư trú tại Trung tâm San Ignacio ở thủ đô Nicaragua.
Đại học Trung Mỹ bị tịch thu
Việc trục xuất này một lần nữa minh chứng cho sự đàn áp của chế độ Daniel Ortega đối với Giáo hội Công giáo và phe đối lập. Vào ngày 16 tháng 8, chính quyền Nicaragua đã tịch thu Đại học Trung Mỹ danh tiếng của Dòng Tên, nơi diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2018, cho rằng đây là “trung tâm khủng bố“. Cáo buộc này đã bị ban điều hành UCA bác bỏ, gọi nó là “hoàn toàn giả dối và vô căn cứ“.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào tuần trước, Hội đồng Giám tỉnh Trung Mỹ của Dòng Tên đã tố cáo sự kiện rằng “sự xâm lược mới của chính phủ” chống lại trường đại học Dòng Tên “không phải là một sự cố cá biệt”, mà là một phần “của một loạt các cuộc tấn công phi lý vào các thể chế giáo dục và xã hội, tạo ra bầu không khí bạo lực và bất an”.
Tình liên đới của các tu sĩ Dòng Tên và các dòng tu khác trên thế giới
Các cộng đoàn Dòng Tên trên khắp thế giới đã cùng nhau lên án hành động của chính phủ Nicaragua. Trong thông cáo báo chí của mình, Hội đồng Giám tỉnh Dòng Tên Châu Mỹ Latinh và Caribe tuyên bố rằng vụ trục xuất này là “cảnh tượng” mới nhất chống lại sự thật và nhân quyền trong nước.
Về phần mình, Hội đồng Dòng Tên của Canada và Hoa Kỳ cho biết được “báo động và băn khoăn” trước các vụ bắt giữ, nhưng cũng bởi những cáo buộc “bất công” và sai trái mà chính quyền Nicaragua đã nhắm vào trường đại học và hội dòng, gọi họ là những kẻ khủng bố.
Bề trên Tổng quyền của Dòng Tên, Cha Arturo de Sosa, SJ, cũng bày tỏ tình liên đới với các tu sĩ Dòng Tên ở Nicaragua và đồng thời kêu gọi “những con đường đối thoại”.
Các thành viên của Liên đoàn các Dòng tu Mỹ Latinh và Caribê, tập trung tại Thành phố Guatemala để tham dự hội thảo về nạn buôn người từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, đã cầu nguyện hằng ngày cho các tu sĩ Dòng Tên và các thành viên khác của các cộng đoàn dòng tu Công giáo ở Nicaragua, đặc biệt hơn nữa là vì vấn đề này ảnh hưởng sâu sắc đến họ.
Một số thành viên của họ, bao gồm ít nhất bốn cộng đồng nữ tu, đã bị trục xuất khỏi đất nước, tài sản của họ bị tịch thu, khiến công việc của họ với người nghèo còn dang dở.
Kêu gọi trả tự do cho Đức cha Rolando Álvarez
Việc đóng cửa UCA và trục xuất các tu sĩ Dòng Tên khỏi nơi cư trú của họ diễn ra một năm sau vụ bắt giữ Đức cha Rolando Álvarez, thuộc giáo phận Matagalpa, ở phía bắc đất nước. Sau khi bị bắt vào ngày 19 tháng 8 năm 2022, ngài bị kết án hơn 26 năm tù vì tội phản quốc, phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và tung tin thất thiệt. Đức Cha hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù an ninh cao ở Managua.
Trong vài tháng qua, một số tổ chức đã kêu gọi trả tự do cho ngài. Lời kêu gọi này đã được lặp lại vào tuần trước bởi Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ (CIDH)) và Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc tại các khu vực Trung Mỹ và Caribe nói tiếng Anh (HCDH – từ viết tắt trong tiếng Tây Ban Nha).
Tiếp tục đàn áp chống lại Giáo hội ở Nicaragua
Mối quan hệ giữa chế độ Sandinista của Tổng thống Daniel Ortega và Giáo hội Công giáo ở Nicaragua đã trở nên xấu đi kể từ khi chính quyền Nicaragua đàn áp các cuộc biểu tình chống lại một loạt cải cách gây tranh cãi đối với hệ thống an sinh xã hội vào năm 2018, với việc Ortega cáo buộc các Giám mục âm mưu lật đổ chế độ này. Kể từ đó, Giáo hội trở thành mục tiêu của sự quấy rối và đe dọa, cũng như một số cuộc tấn công và xúc phạm. Vào năm 2019, Giám mục phụ tá của Managua, Đức cha Silvio José Báez, đã buộc phải rời khỏi Tổng giáo phận sau khi nhận được nhiều lời đe dọa giết chết. Ngài hiện đang sống ở Hoa Kỳ.
Vào năm 2022, Sứ thần Tòa thánh tại Nicaragua, Đức Tổng Giám mục người Ba Lan Waldemar Stanislaw Sommertag, đã bị trục xuất vì lý do “persona non grata” (nhân vật không được hoan nghênh) và vào tháng 4 năm nay Tòa Thánh đã đóng cửa sứ thần của mình ở Managua, sau khi chính phủ Nicaragua đề nghị đình chỉ quan hệ ngoại giao. Cuộc đàn áp đã khơi lên sự lên án rộng rãi từ các Giáo hội trên khắp thế giới và cộng đồng quốc tế.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Tự-do-tôn-giáo
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- REQUIESCAT IN PACE !
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐHY FARRELL SẼ CHỦ SỰ NGHI LỄ XÁC NHẬN ĐỨC PHANXICÔ QUA ĐỜI
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA DÂN CHÚNG: ĐỨC PHANXICÔ, VỊ MỤC TỬ MANG MÙI CHIÊN
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ MỚI QUA ĐỜI VÀO THỨ HAI PHỤC SINH Ở TUỔI 88
- LỄ PHỤC SINH 2025: SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ PHỤC SINH 2025: LUÔN TÌM KIẾM CHÚA KITÔ PHỤC SINH TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ VANCE
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »
- PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐƯỢC TIẾP ĐÓN TẠI VATICAN, CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC GỢI LÊN
- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU: THÁNH GIÁ TRẢ LẠI CHO CHÚNG TA SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
- ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA
- TẠI SAO GIÁM MỤC KHÔNG ĐEO NHẪN GIÁM MỤC VÀO THỨ SÁU TUẦN THÁNH?
- THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
- THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
- BÀI GIẢNG LỄ DẦU 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: SỨ VỤ LINH MỤC LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 5. NGƯỜI CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. EM CON ĐÃ MẤT MÀ NAY LẠI TÌM THẤY (Lc 15, 32)
- VATICAN CHÍNH THỨC GIẢI THỂ HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ SODALICIO
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN GEMELLI
- MỘT BỨC TƯỢNG “ĐỨC MẸ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM” ĐƯỢC LÀM PHÉP TRONG KHU VƯỜN VATICAN