NỮ TU OONAH O’SHEA ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UISG
Liên hiệp quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ hiện đã có tân lãnh đạo. Sinh ra tại Úc với cha mẹ là người Ai-len, sơ đã sống 20 năm tại Philippines, nơi sơ đã thành lập một giáo điểm của Dòng Nữ tu Đức Mẹ Sion.
Sơ Oonah O’Shea, Bề trên Tổng quyền Dòng Nữ tu Đức Mẹ Sion, đã được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) sau cuộc họp Hội đồng đại biểu được tổ chức tại Rôma vào ngày 12 và 13 tháng Năm, với sự tham dự của 45 nữ tu đại diện cho 36 đại diện địa phương của UISG. Sơ O’Shea, sinh ra và lớn lên tại Úc với cha mẹ là người Ai-len, có nhiều kinh nghiệm truyền giáo ở Philippines, nơi sơ đã sống 20 năm ở một vùng nông thôn.
Các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới tham dự phiên họp toàn thể của IUGS
Cuộc bầu cử này diễn ra sau Đại hội toàn thể lần thứ XXIII của UISG, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng Năm tại Rôma, với hơn 900 nữ tu bề trên tổng quyền đến từ 75 quốc gia. Cuộc họp này cũng là cơ hội để kỷ niệm 60 năm thành lập tổ chức. Nữ tu tân chủ tịch nhấn mạnh: “Hội nghị toàn thể này đã làm sáng tỏ một hy vọng không chỉ là sự lạc quan đơn thuần, nhưng là một năng lượng tinh thần nảy sinh từ Tin Mừng và tạo ra sự thay đổi. Chính niềm hy vọng cho phép chúng ta tiếp tục phục vụ, với sự sáng tạo và táo bạo, trong một thế giới bị tổn thương và biến động. Chính niềm hy vọng này biến chúng ta thành những người nữ tiến bước, có khả năng bảo vệ và tạo ra sự sống nơi mà mọi thứ dường như đã chết“. Phiên họp toàn thể năm 2025, theo tuyên bố được công bố vào ngày 13 tháng Năm, đã để lại dấu ấn sâu xa: “Đó là một trải nghiệm được sống như một mạng lưới ‘những sợi dây hy vọng’, vốn đã tạo nên mối liên kết giữa những người nữ thánh hiến từ khắp nơi trên thế giới, có khả năng phản chiếu ánh sáng của Tin Mừng và thúc đẩy sứ mạng của Giáo hội ngày nay“.
Một quỹ hỗ trợ các nữ tu cao niên
Đại hội chính thức ra mắt “The Anna Trust“, một quỹ mới được thành lập để hỗ trợ các nữ tu lớn tuổi, đặc biệt là trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương nhất. Kế hoạch Chiến lược 2025-2031 của UISG cũng được trình bày, thành quả của một hành trình hiệp hành, được quan niệm như một “bộ công cụ” để đối mặt với những thách thức trong tương lai một cách tự tin, luôn sẵn sàng đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần.
Trong thông điệp chung kết của Đại hội, các Bề trên Tổng quyền dòng nữ đã cam kết sẽ trở thành:
+ Những người nữ của hòa bình, có khả năng ở lại bên cạnh những vết thương của thế giới;
+ Những người nữ canh thức trong đêm, chứng nhân của niềm hy vọng ở những nơi tăm tối;
+ Những người nữ hiệp hành, những người xây dựng các cộng đồng Tin Mừng và hòa nhập;
+ Những người nữ ngôn sứ, ngay cả trong sự mong manh của mình, vẫn trở thành dấu hiệu của hy vọng và ánh sáng.
Dưới chủ đề “Đời sống thánh hiến: Niềm hy vọng biến đổi“, các tham dự viên đã sống một kinh nghiệm hiệp thông sâu xa, được củng cố thông qua việc thực hành “đối thoại trong Chúa Thánh Thần“, nhằm thúc đẩy văn hóa hiệp hành trong các hội dòng của họ.
Người sáng lập một giáo điểm ở Philippines
Sơ O’Shea bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò là giáo viên tại các trường Công giáo và tích cực tham gia vào phong trào Công nhân trẻ Kitô giáo. Sơ gia nhập hội dòng của mình vào năm 1968. Sau bốn năm giảng dạy tại một trường giáo xứ, sơ tiếp tục theo học thần học, chính trị và lịch sử kinh tế, đồng thời trải qua một năm đào tạo tại Israel. Sau đó, sứ vụ của sơ được mở rộng để bao gồm công việc với mạng lưới đại kết vì công lý và hòa bình cũng như dấn thân cho người vô gia cư.
Vào năm 1990, cùng với một chị em người Úc khác, sơ đã thành lập một giáo điểm của hội dòng của mình tại Philippines, nơi sơ đã sống 20 năm ở một vùng nông thôn. Sơ đã làm việc với các giáo lý viên giáo dân, thành lập một tổ chức phi chính phủ nhằm trao quyền cho phụ nữ nghèo ở nông thôn và tích cực tham gia vào các hoạt động truyền giáo ở nông thôn Philippines. Được bầu làm Bề trên Tổng quyền vào năm 2010, sơ trở về Philippines vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2017. Được bầu lại vào năm 2022, sơ hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai, sẽ kết thúc vào tháng 7 năm 2028.
Tý Linh
(theo Francesco Ricupero – Vatican News)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐHY PAROLIN : TRONG SUỐT MẬT NGHỊ, ĐỨC LÊÔ XIV “KHÔNG BAO GIỜ MẤT ĐI NỤ CƯỜI NHẸ NHÀNG CỦA MÌNH”
- NỮ TU OONAH O’SHEA ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UISG
- ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
- GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN
- NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC LÊÔ XIV Ở PERU
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV